![]() |
HVT_1031 |
Tỏa sáng tại Giải thưởng Phát triển Kinh doanh 2025
Ngày 16/5 vừa qua, tại Hà Nội, chị Mai Thị Nga đã được vinh danh giải Nhất tại Lễ trao Giải thưởng Phát triển Kinh doanh đợt 2, một hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kết nối và giới thiệu sản phẩm do Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tổ chức, thuộc khuôn khổ dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” do Quỹ Châu Á tài trợ.
Giải thưởng này được thiết kế dành riêng cho các nữ doanh nhân đang khởi sự, duy trì và phát triển các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hoặc hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 65 hồ sơ từ ba tổ chức đối tác, và trải qua quy trình xét duyệt nghiêm túc, công tâm qua hai vòng thẩm định, giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho chị Mai Thị Nga.
Vượt qua 64 mô hình khác, dự án nuôi tôm sạch kết hợp mật ong hoa vẹt của chị được đánh giá cao không chỉ ở tính hiệu quả kinh tế, mà còn bởi tính bền vững, khả năng nhân rộng và cam kết đồng hành cùng cộng đồng. Mô hình đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghị lực bền bỉ của một nữ doanh nhân nông thôn trong thời kỳ hội nhập.
![]() |
Chị Mai Thị Nga đạt giải nhất tại lễ trao giải nhất triển kinh doanh cho nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh của dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi". |
Từ quảng canh sang công nghệ cao, bước chuyển mình của người phụ nữ nông thôn
Sinh ra tại vùng đất ven biển Nga Sơn, chị Mai Thị Nga bắt đầu sự nghiệp từ mô hình nuôi tôm quảng canh truyền thống. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh khiến mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế. Không nản lòng, chị quyết tâm thay đổi, học hỏi kỹ thuật và từng bước chuyển sang mô hình nuôi tôm công nghiệp hiện đại.
Bằng sự kiên trì và nỗ lực, cùng với nguồn vốn được hỗ trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp – Tài chính vi mô, chị đầu tư hệ thống bể nuôi công nghệ cao với 13 bể nuôi khép kín, có quy trình xử lý nước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo vệ sinh và môi trường. Mỗi vụ tôm kéo dài 3–4 tháng, mang lại năng suất ổn định và thu nhập cao.
Nguồn nhân lực chủ yếu đến từ gia đình và thuê thêm lao động thời vụ vào mùa cao điểm, mô hình của chị không chỉ giúp ổn định kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Mật ong hoa vẹt, sản phẩm độc đáo từ rừng ngập mặn
Không dừng lại ở tôm, chị Nga còn đầu tư nuôi ong lấy mật bước đi táo bạo khi trong tay chỉ có 2 đàn ong ban đầu. Nhưng với sự tỉ mỉ và đam mê, chị đã phát triển lên đến 500 đàn ong, khai thác nguồn hoa tự nhiên từ cây vẹt ở rừng ngập mặn, cho ra loại mật ong có mùi vị đặc trưng, giàu dinh dưỡng và mang đậm dấu ấn vùng miền.
Mật ong hoa vẹt của chị nhanh chóng xây dựng được thương hiệu nhờ chất lượng và sự khác biệt. Sản phẩm được phân phối rộng rãi qua kênh online và trực tiếp, đặc biệt sau khi chị tích cực học hỏi kỹ năng chuyển đổi số, kinh doanh trực tuyến. “Nhiều đơn hàng được gửi đi khắp cả nước, khách mua rồi lại giới thiệu thêm,” chị vui vẻ chia sẻ.
Đưa sản phẩm nữ nông dân lên sàn kết nối
Trong chuỗi hoạt động kết nối, giới thiệu sản phẩm của các nữ doanh nhân được tổ chức tại Hà Nội, sản phẩm tôm sạch và mật ong của chị Nga đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối và khách hàng. Sự kiện này là bước tiếp nối thành công của hoạt động xúc tiến thương mại tháng 11/2024 tại 20 Thụy Khuê, Hà Nội nơi các sản phẩm chất lượng từ phụ nữ làm chủ được kết nối rộng rãi hơn với thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước.
Thông qua những hoạt động như vậy, các nữ doanh nhân nông thôn như chị Nga không chỉ có cơ hội mở rộng thị trường, mà còn được nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh và kết nối mạng lưới hỗ trợ phát triển toàn diện.
Lan tỏa cảm hứng hướng đến phát triển bao trùm và bền vững
Chị Mai Thị Nga không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. Chị tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các hộ nuôi trồng khác, đặc biệt là phụ nữ địa phương. Mô hình kinh doanh của chị góp phần thúc đẩy một nền nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên tự nhiên, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” được triển khai từ năm 2024 đến 2026, đang góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng kinh tế địa phương, khơi dậy tiềm năng và nâng bước những ước mơ khởi nghiệp.
Câu chuyện của chị Mai Thị Nga là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ nông thôn hiện đại: kiên cường, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi. Từ tôm sạch đến mật ong hoa vẹt, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh online, chị đã và đang mở ra một hướng đi bền vững cho bản thân và cộng đồng nơi phụ nữ là chủ thể của sự thay đổi tích cực và phát triển bao trùm.
Hà Giang tôn vinh vẻ đẹp trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam qua triển lãm và sách
Vẻ đẹp rực rỡ của trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam đã được tái hiện qua triển lãm và cuốn sách mới tại Hà Giang của đạo diễn Nguyễn Bông Mai.