Sáng 13/9, Hai Shaulian, 57 tuổi - nhà hoạt động bài vaccine nổi tiếng của Israel vừa qua đời sau khi mắc COVID-19. Trước khi qua đời, Shaulian thông báo trên Facebook rằng tình trạng của mình hết sức nghiêm trọng.
Ông viết: "Các bạn thân mến. Tình trạng của tôi đang rất nguy kịch. Thiếu oxy là một chuyện khủng khiếp". Thời điểm này, ông tin rằng mình sẽ bình phục "với sự giúp đỡ của Chúa" và tiếp tục kêu gọi mọi người "tiếp tục chiến đấu" chống lại chương trình Green Pass - Thẻ xanh của Israel.
![]() |
| Hai Shaulian. (Ảnh: newsweek) |
"Nó không liên quan gì tới COVID-19. Nó không liên quan tới vaccine. Nó chỉ là sự bắt buộc", Shaulian khẳng định.
Được biết với Green Pass, chỉ những người được tiêm chủng đầy đủ, đã nhiễm bệnh hoặc có xét nghiệm âm tính trong 24 giờ mới được tham gia các sự kiện văn hóa, tới phòng tập, nhà hàng, nhà ăn, hội nghị, điểm du lịch, nhà thờ. Từ tháng 7, Israel đưa vào sử dụng trở lại Green Pass trong bối cảnh biến thể Delta lây lan rộng rãi.
Trước khi bị ốm vào tuần trước, Shaulian thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình bài vaccine tại Israel kêu gọi mọi người không tiêm vaccine.
"Không hề có dịch bệnh, vaccine là thứ không cần thiết và nguy hiểm", ông này khẳng định.




















Miền Bắc đón không khí lạnh từ cuối tháng 9, mùa đông đến sớm và lạnh hơn năm ngoái
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (14-15/9): Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa mưa to
Dự kiến năm 2022 sẽ mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13-14/9): Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa rất to
TPHCM: Hơn 1.500 học sinh mồ côi vì dịch Covid-19
Những hoạt động dự kiến được mở dần thời gian tới ở TPHCM
Cùng chuyên mục
Khám phá “kinh đô wellness” chuẩn quốc tế cho giới thượng lưu giữa lòng Vinhomes Hải Vân Bay
Vui-Fest Cát Bà phiên bản 2026 hoạt động cả ngày lẫn đêm có gì “hot”?
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Cổng Pháp luật quốc gia - Nền tảng số đưa pháp luật đến gần người dân
Chính phủ ban hành cơ chế mới thu hút nhà khoa học nước ngoài và kiều bào
Khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đến năm 2030