Trong một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Khảo cổ học Tiền sử của Trung Quốc, Giáo sư Huang Shi (Hoàng Thạch) từ Đại học Trung Nam đang đặt ra thách thức với lý thuyết nguồn gốc loài người đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua.
Theo lý thuyết tiến hóa phân tử mới của ông, các quần thể ở Đông Á - với đặc điểm ít đa dạng di truyền nhất - nhiều khả năng là tổ tiên thực sự của loài người hiện đại.
Lý thuyết truyền thống cho rằng loài người hiện đại bắt nguồn từ châu Phi trước khi di cư đến các vùng khác trên thế giới. Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu về di truyền học biểu sinh và tiến hóa, ông Huang lại đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác: Đông Á mới chính là nơi khởi nguồn của nhân loại.
| Một số hóa thạch người có niên đại 300.000 năm tuổi từ địa điểm Hoa Long ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã được xác định là loài người cổ xưa nhất ở Đông Á chuyển đổi thành Homo sapiens hiện đại. (Ảnh: CCTV News) |
Theo lý thuyết tiến hóa phân tử mới của ông, các quần thể ở Đông Á - với đặc điểm ít đa dạng di truyền nhất - nhiều khả năng là tổ tiên thực sự của loài người hiện đại.
Ông viết trong nghiên cứu: "Nhiều phân tích khác nhau, bao gồm cả nghiên cứu DNA cổ đại, đều ủng hộ mạnh mẽ mô hình 'Đến từ Đông Á' như một lý giải chính xác hơn về nguồn gốc loài người hiện đại."
Giáo sư Huang đã tập trung nghiên cứu về giả thuyết này kể từ năm 2009, sau khi trở về Trung Quốc từ Mỹ, nơi ông có gần ba thập kỷ làm nghiên cứu và giảng dạy.
Ông Huang cung cấp nhiều bằng chứng độc lập để củng cố nghiên cứu của mình. Thứ nhất, các hóa thạch người cổ tìm thấy ở Đông Á như người Sơn Đỉnh Động ở Bắc Kinh từ hơn 30.000 năm trước đã thể hiện những đặc điểm rõ rệt của người hiện đại. Thứ hai, văn hóa công cụ đá ở Đông Á cho thấy sự phát triển liên tục. Thứ ba, phân tích DNA ti thể và nhiễm sắc thể Y cũng ủng hộ giả thuyết này.
Ông Huang cho rằng môi trường đa dạng và phức tạp của Đông Á trong 3 triệu năm qua là điều kiện lý tưởng cho sự tiến hóa của loài người. Khu vực này vừa đủ rộng để tạo ra sự cách ly cần thiết, vừa có đủ thách thức môi trường để thúc đẩy sự phát triển.
Giả thuyết "Đến từ châu Phi" vốn chiếm ưu thế trong giới khoa học hàng chục năm qua, chủ yếu dựa trên mức độ đa dạng di truyền cao của người châu Phi.
Tuy nhiên, ông Huang lập luận rằng đây có thể là kết quả của các yếu tố khác như khả năng miễn dịch mạnh hơn hay khả năng chịu đựng đột biến có hại cao hơn, chứ không nhất thiết phản ánh nguồn gốc cổ xưa.



















Chuyện những nhà khoa học nữ dấn thân vì môi trường ở Bắc Cực
Bảo tồn thiên nhiên qua câu chuyện của nhà khoa học trẻ
Nhà khoa học Việt Nam tỏa sáng tại giải thưởng Women of the Future Awards Southeast Asia
Fei-Fei Li: hành trình nỗ lực thành nhà khoa học hàng đầu về AI của cô nữ sinh nghèo
Giải đặc biệt VinFuture 2024 cho nhà khoa học nữ vinh danh những cống hiến trong y học tái tạo
Chân dung nữ phó giáo sư Toán học trẻ nhất Việt Nam
Cùng chuyên mục
Nghiên cứu phát triển chip thông minh giúp sàng lọc máu hiến kém chất lượng
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus Nipah
Vật liệu nano siêu mỏng mở ra triển vọng nâng cấp pin thế hệ mới
Phát hiện một “ứng viên Trái đất” tiềm năng bên ngoài hệ Mặt trời
Trí tuệ nhân tạo có thể chẩn đoán bệnh tim chỉ từ một hình ảnh siêu âm
Google ra mắt công cụ AI giải mã bí ẩn bộ gene người