Nhân vật chính trong clip “chị hiểu hông” bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù

Do thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng 1 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Như theo kế hoạch, ngày 16/6, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TP.HCM) ấn định xét xử sơ thẩm Trần Minh Hoàng (16 tuổi), Cao Nguyễn Hoài Phi Long (20 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội " Cướp giật tài sản ", theo thông tin trên VTC news.

Tại tòa, bị cáo Hoàng và Long đều thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo gây mất trật tự trị an, gây hoang mang dư luận, nguy hiểm cho cộng đồng, phải xử lý nghiêm.

Hai bị cáo Hoàng (áo hồng) và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí.
Hai bị cáo Hoàng (áo hồng) và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí.

Riêng đối với bị cáo Hoàng, ngoài hành vi lấy trộm túi xách bất thành trong trung tâm thương mại Estela, Hoàng còn thừa nhận vào chiều cùng ngày (30/5) đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 6 của một khách hàng tại một quán cafe trong siêu thị Big C, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

Trần Minh Hoàng vừa qua còn là “tâm điểm” chú ý của cộng đồng mạng sau khi clip " Chị hiểu hông " quay lại cảnh Hoàng ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng được phát tán trên mạng xã hội.

HĐXX sơ thẩm nhận thấy bị cáo Hoàng có nhân thân xấu, tuy nhiên do phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX giảm một phần hình phạt cho bị cáo. 

Từ những yếu tố trên, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên- TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (SN 2004) 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) 3 năm tù cùng về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, theo thông tin từ báo Đời sống & Pháp Luật, khoảng 18h ngày 7/8/2019, Hoàng và Long chở nhau qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) tìm đối tượng để trộm tài sản. 

Khi cả hai di chuyển đến ngã ba đường Nguyễn Đức Cảnh - đường số 10 (phường Tân Phong, quận 7), thấy cửa hàng tiện lợi ngay góc ngã ba nên dừng lại. Sau đó, Hoàng đi bộ vào trong cửa hàng để tìm sơ hở để trộm tài sản nhưng không phát hiện được sơ hở nào nên Hoàng bỏ ra ngoài.

Vừa ra ngoài, thấy bà Cho Hyo Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đang trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh) sử dụng điện thoại di động, Hoàng liền ra hiệu cho Long quay xe lại theo hướng ngược chiều. Khi đó, Hoàng ngồi sau nhanh tay giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc tẩu thoát, Long, Hoàng đã ném điện thoại vừa cướp được vào bụi cây ven đường, rồi tiếp tục bỏ chạy. Đến đường Nguyễn Văn Linh, cả hai bị bảo vệ đuổi kịp và bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng vừa đến hỗ trợ đưa Long, Hoàng cùng phương tiện bàn giao Công an phường Tân Phong, quận 7. Bà Cho Hyo Jin sau khi bị cướp giật điện thoại đến Công an phường Tân Phong, quận 7 trình báo. 

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Hoàng và Cao Nguyễn Hoài Phi Long đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

PV (T/H)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương