Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc nhiễm virus human papilloma (HPV) không chỉ gây ra một số loại ung thư mà còn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố tại Hội nghị chuyên gia Tim mạch Mỹ tổ chức tại Chicago.
![]() |
Phân tích tổng hợp dữ liệu từ 7 nghiên cứu, theo dõi gần 250.000 người trong suốt 17 năm, các nhà khoa học phát hiện rằng những người có kết quả xét nghiệm dương tính với HPV có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 40% và nguy cơ mắc bệnh động mạch vành gấp đôi so với những người không nhiễm virus này.
Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia khuyến cáo các bác sĩ nên xem xét việc theo dõi sức khỏe tim mạch chặt chẽ hơn đối với những bệnh nhân dương tính với HPV.
Theo nhóm nghiên cứu tại Trường Y khoa UConn, bang Connecticut, nguyên nhân liên quan giữa virus HPV và bệnh tim mạch vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tình trạng viêm mãn tính có thể là một yếu tố đóng vai trò trong mối liên hệ này.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu liệu việc giảm nhiễm HPV thông qua tiêm vaccine có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay không.
Theo thông tin từ các chuyên gia y tế, hiện nay có khoảng 100 loại virus HPV ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể. Trong số đó, khoảng 40 loại có thể gây ra các bệnh lý liên quan đến đường sinh dục, và 14 chủng được coi là có nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung.
Theo thống kê tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 36.000 trường hợp phụ nữ và nam giới mắc các bệnh lý ung thư liên quan đến nhiễm virus HPV.
Nghiên cứu thành công vaccine giúp ức chế nhiều loại ung thư
Các nhà khoa học đã thành công tạo ra loại vaccine mới hoạt động dựa trên phương thức kích hoạt phản ứng miễn dịch cơ thể.