Nữ bộ trưởng Bộ Quốc phòng Czech thăm Việt Nam

Hai bên khẳng định thời gian tới tiềm năng hợp tác còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là trên nhiều lĩnh vực.

Sáng 7-12 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với bà Jana Cernochova - bộ trưởng Bộ Quốc phòng Czech - nhân chuyến thăm Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Czech là hai quốc gia có truyền thống hữu nghị lâu đời. Đây là tiền đề thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ông nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, quan hệ chính trị, giáo dục - đào tạo, kinh tế, thương mại được duy trì hiệu quả.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Czech đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Czech, cũng như công nhận cộng đồng người Việt tại Czech là một dân tộc thiểu số của Czech. Đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Czech với Việt Nam trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Bà Jana Cernochova cho biết đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên sau 10 năm kể từ chuyến thăm cuối cùng năm 2012 dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Czech Alexandr Vondra.

Đánh giá cao quan hệ lâu đời được duy trì giữa hai nước, bà khẳng định việc Czech công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số lớn thứ ba tại đất nước này đã góp phần minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định thời gian tới tiềm năng hợp tác còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là trên các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, bảo đảm kỹ thuật.

Để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục ủng hộ nhau trong các cơ chế, sáng kiến khuôn khổ đa phương...

Thanh Mai

Lạm phát gây khó khăn tài chính cho hơn một nửa hộ gia đình ở Mỹ

Lạm phát gây khó khăn tài chính cho hơn một nửa hộ gia đình ở Mỹ

Đa số người Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính do lạm phát tăng cao, theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố hôm thứ Ba (6/12).