Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đưa tin một sự việc đáng buồn: Bệnh ung thư của nữ diễn viên Tiêu Thục Thận, 50 tuổi, đã tái phát, và lần này tình hình nghiêm trọng hơn trước, các tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể.
Khi được ETtoday Starlight Cloud phỏng vấn, chồng cô, Lương Hiên An, chỉ trả lời ngắn gọn: "Cô ấy phải phẫu thuật lại", rồi từ chối nói thêm gì nữa.
![]() |
![]() |
Tiêu Thục Thận năm nay 50 tuổi và đã chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 6 năm qua.
Được biết, năm 2020, cô được chẩn đoán mắc u mô đệm tá tràng (1 dạng u mô đệm đường tiêu hóa), một khối u ác tính kích thước 8,7cm trong ổ bụng. Cô đã trải qua phẫu thuật theo phương pháp Hewlett-Packard, trong đó cắt bỏ túi mật, ống mật, đầu tụy, 1/3 dạ dày và tá tràng. Sau phẫu thuật, cô hôn mê 72 giờ, sụt 26kg, phải đặt nhiều ống dẫn lưu khắp cơ thể và cần người giúp đỡ khi đi lại.
Chưa đầy 2 năm sau khi vượt qua được cơn bệnh, vào năm 2022, tế bào ung thư di căn đến gan. Cô bắt đầu dùng thuốc điều trị đặc hiệu, uống tới 23 loại thuốc khác nhau mỗi ngày. Tác dụng phụ khiến khuôn mặt cô sưng phù và biến dạng, đồng thời cô bị nổi mụn, chuột rút và toàn thân chi chít sẹo.
![]() |
Hiện, Tiêu Thục Thận chỉ nặng 42 kg, gầy như bộ xương. Một người bạn cho biết tình trạng chướng bụng và đau bụng của cô gần đây ngày càng trầm trọng, khiến ngay cả việc ăn uống đơn giản cũng khó khăn.
Lần này, các tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể cô, và một cuộc phẫu thuật lớn thứ ba đang chờ đợi cô.
Được biết, Tiêu Thục Thận từng là biểu tượng gợi cảm Đài Loan (Trung Quốc), danh tiếng không hề thua kém Lâm Chí Linh hay Lâm Tâm Như. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Thục Thận đã tự tay hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình vì sa ngã vào con đường nghiện ngập. Năm 2006, cô bị bắt lần đầu vì tội danh tàng trữ và sử dụng ma túy. Cô sau đó phải vào trại cai nghiện trong 49 ngày và trải qua một cuộc điều trị khắt khe bắt đầu từ tháng 6/2007.
Tuy nhiên sau khi ra trại, Tiêu Thục Thận bị bắt thêm 2 lần nữa vì liên tục tái nghiện. Lần thứ 2 là vào năm 2007, cô bị xử 4 năm tù treo và 140 giờ lao động công ích. Năm 2011, cô tiếp tục bị đưa vào trại cai nghiện và đến tận năm 2012, nữ diễn viên mới cai nghiện thành công. Có thời điểm, Tiêu Thục Thận tăng cân mất kiểm soát và có dấu hiệu đãng trí, từng muốn tự tử.
U mô đệm đường tiêu hóa là gì?
Theo Mayo Clinic, u mô đệm đường tiêu hóa (GIST), là một loại ung thư bắt đầu từ hệ tiêu hóa. GIST thường xuất hiện nhất ở dạ dày và ruột non, là sự phát triển của các tế bào được cho là hình thành từ các tế bào thần kinh trong thành của các cơ quan tiêu hóa. Các tế bào thần kinh đóng vai trò trong quá trình vận chuyển thức ăn khắp cơ thể.
GIST nhỏ có thể không gây ra triệu chứng nào. Và GIST có thể phát triển rất chậm đến mức ban đầu không gây ra vấn đề gì. Khi GIST phát triển, nó có thể gây ra các triệu chứng bao gồm đau bụng và buồn nôn.
Nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở người lớn và rất hiếm gặp ở trẻ em. Nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp GIST vẫn chưa được biết rõ.
Các triệu chứng của u mô đệm đường tiêu hóa bao gồm: Một khối u ở vùng bụng; Đau bụng; Mệt mỏi; Buồn nôn và nôn mửa; Không cảm thấy đói vào những lúc bạn thường cảm thấy đói; Cảm giác no nếu chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn; Phân có màu sẫm do xuất huyết trong hệ tiêu hóa.
Các yếu tố nguy cơ gây u mô đệm đường tiêu hóa bao gồm:
- Tiền sử gia đình. Những người có tiền sử gia đình mắc GIST có thể có nguy cơ mắc ung thư này cao hơn.
- Các hội chứng di truyền. Những người mắc một số bệnh lý có tính chất di truyền trong gia đình có thể có nguy cơ mắc GIST cao hơn. Ví dụ như bệnh u sợi thần kinh loại 1 và hội chứng Carney-Stratakis.
- Tuổi trưởng thành. U mô đệm đường tiêu hóa (GIST) có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Loại ung thư này thường gặp nhất ở người lớn. Nó hiếm gặp ở trẻ em.
Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào khiến bạn lo lắng, hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe.






















Bố mẹ và con gái cùng mắc ung thư gan, người mẹ quỳ khóc: Vì tiết kiệm, tôi vô tình "đầu độc" cả nhà
"Thần tài gõ cửa, rước lộc vào nhà": 4 cung hoàng đạo đỏ nhất ngày 5/4, làm gì cũng thuận
Ngày càng nhiều người chết vì ung thư, bác sĩ nhắc nhở: 6 thói quen "nuôi tế bào ung thư" cần bỏ ngay
Cô gái 2 lần chiến đầu với ung thư trước tuổi 30: Những dấu hiệu người trẻ tuyệt đối đừng bỏ qua
Nhiều người chạm vào thứ này mỗi ngày mà không biết nguy cơ ung thư vú có thể tăng 7 lần, chuyên gia "dạy" 2 cách bảo vệ bản thân
Phụ nữ ngoài 40 tuổi càng giật mình vì nguy cơ ung thư tử cung: Duy trì 1 thói quen đơn giản có thể giảm tới 65%
Cùng chuyên mục
CLIP Đến quán cà phê "khách ngồi 10 tiếng, đánh giá 1 sao": Nhân viên phủ nhận đóng cửa vì áp lực, nhóm khách là trường hợp đặc biệt
Hình ảnh Trang Pháp nhập viện tại Trung Quốc gây lo lắng
Thông tin về người phụ nữ sinh năm 1970 từng được Đan Trường yêu thầm
Clip người phụ nữ bị kẻ bịt mặt dùng hung khí vụt liên tiếp ở Nghệ An: Nạn nhân tiết lộ thông tin quan trọng
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi
Đạo diễn Quỳnh Lê: Hành trình từ “không ai nhớ tên” đến những đại nhạc hội hàng chục nghìn khán giả