![]() |
| Nữ giáo viên Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi), là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: NVCC |
Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó Lo Thị Bảo Vy (sinh ngày 24/3/2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An), trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Nghệ An. Với kết quả này, cô trở thành đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa mới, đồng thời là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên đảm nhiệm vai trò này.
Sinh ra và lớn lên tại bản Văng Môn, xã Nga My nơi cộng đồng người Ơ Đu sinh sống tập trung với khoảng 700 nhân khẩu Bảo Vy trưởng thành trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đây là một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất Việt Nam, còn gọi là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer.
Là chị cả trong gia đình có bốn anh chị em, tuổi thơ của Vy gắn với những ngày cùng em đi bộ men theo sườn núi đến trường, vượt qua những đoạn đường trơn trượt mỗi mùa mưa. Khi bố mẹ phải đi làm xa mưu sinh, chị em cô sống cùng ông bà nội, sớm hình thành ý thức tự lập và trách nhiệm.
Con đường học tập của Vy gắn với hệ thống trường nội trú, nơi cô cùng các em được Nhà nước hỗ trợ chi phí. Chính môi trường này, cùng hình ảnh những người thầy tận tụy với học sinh vùng cao, đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên trong cô cũng là ước mơ dang dở của người mẹ.
Năm 2020, Vy trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh. Những năm đại học, cô vừa học vừa làm thêm để giảm gánh nặng cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp năm 2024 với bằng khá, Vy trải qua thời gian dạy hợp đồng trước khi thi tuyển viên chức và được phân công công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A từ tháng 2/2025.
Hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 2, Bảo Vy được đánh giá là người năng động, trách nhiệm, có chuyên môn vững. Theo thầy Bùi Văn Việt, Hiệu trưởng nhà trường, dù còn trẻ nhưng cô luôn nỗ lực trong công việc và được đồng nghiệp tin tưởng. Trong thời gian tham gia ứng cử, nhà trường đã tạo điều kiện để cô hoàn thành các hoạt động tiếp xúc cử tri, đồng thời tiếp tục hỗ trợ để Vy cân bằng giữa công tác giảng dạy và nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
Việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ban đầu khiến cô giáo trẻ không khỏi bất ngờ và áp lực. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy và đời sống tại địa phương, Vy dần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết.
Trong chương trình hành động, cô đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, hướng tới mục tiêu mọi trẻ em đều được học tập trong môi trường an toàn và bình đẳng. Bên cạnh đó, vấn đề bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa của dân tộc Ơ Đu cũng là ưu tiên mà cô theo đuổi. Thực tế cho thấy, tiếng Ơ Đu hiện đang dần mai một khi thế hệ trẻ chủ yếu sử dụng tiếng Thái, tiếng Kinh hoặc Khơ Mú trong giao tiếp hằng ngày.
Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, nhận định việc Lo Thị Bảo Vy trúng cử là dấu mốc đặc biệt đối với cộng đồng người Ơ Đu: “Với một cộng đồng chỉ vài trăm nhân khẩu, đây là trường hợp chưa từng có. Sự hiện diện của Vy tại Quốc hội sẽ góp phần phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của người dân địa phương”.
Trước trọng trách mới, Bảo Vy khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với nghề giáo, đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt vai trò đại biểu Quốc hội. “Tôi sẽ chủ động sắp xếp thời gian để đảm đương cả hai nhiệm vụ, với sự hỗ trợ từ nhà trường và đồng nghiệp”, cô chia sẻ.
Từ một cô bé vùng cao đi học trên những con đường núi trơn trượt, đến nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI, hành trình của Lo Thị Bảo Vy không chỉ là câu chuyện về nỗ lực cá nhân, mà còn là biểu tượng cho cơ hội vươn lên của những cộng đồng thiểu số ít người trong xã hội hiện đại.

















Những gương mặt nữ giáo viên trẻ tiêu biểu 2021
Khóa tập huấn Trainer of Trainers lan tỏa tinh thần Khởi nghiệp Đổi mới- Sáng tạo, thu hút đông nữ trí thức.
Sắp diễn ra chương trình tôn vinh nữ trí thức Việt Nam quy mô toàn quốc
Cơ hội khẳng định mình của nữ trí thức trong kỷ nguyên số
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Làm gì để phụ nữ trí thức dẫn dắt chuyển đổi số?
Cùng chuyên mục
Nữ giáo viên người Ơ Đu 24 tuổi trúng cử đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI
TS. Đặng Thị Lệ Hằng là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025 ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Khi trí tuệ và lòng nhân ái gặp nhau trong một sáng kiến công nghệ y tế
“Đánh thức” giá trị nông sản Việt từ phòng thí nghiệm của những nữ khoa học gia Bách khoa
Chiếc xe tải của bố thành bệ phóng đến Harvard: Nghệ thuật xoay chuyển vận mệnh từ gốc rễ gia đình của cô gái 22 tuổi
Từ cô sinh viên kinh tế đến kỹ sư AI trong ngành hàng không và xe tự hành