![]() |
| Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định phong quân hàm Trung tướng và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |
Vừa qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc và nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chúc mừng PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân nữ Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 108 đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm y tế chiến lược của Quân đội và cả nước.
Sinh năm 1967 tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1989 và nhanh chóng được biết đến như một nữ bác sĩ có chuyên môn vững vàng, giàu đam mê nghiên cứu. Đầu những năm 2000, bà được cử sang Cộng hòa Pháp học tập chuyên ngành Nội thần kinh, một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức sâu rộng và sự tỉ mỉ trong từng chẩn đoán. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ y học tại Học viện Quân y năm 2003, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bệnh viện.
Năm 2014, bà được phong học hàm Phó giáo sư, đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp khoa học. Không chỉ là một thầy thuốc tận tâm, ông còn là người luôn đề cao tinh thần học thuật, coi nghiên cứu khoa học là nền tảng để nâng cao chất lượng điều trị.
Trước khi đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Não, nơi bà cùng đồng nghiệp triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến giúp cứu sống hàng nghìn bệnh nhân. Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực thần kinh học, bà góp phần xây dựng Trung tâm trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cả nước về chẩn đoán và điều trị đột quỵ.
Hiện nay, bà là Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ nhiệm Bộ môn Nội thần kinh – Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, đồng thời là Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội. Sự đa dạng trong vai trò thể hiện năng lực lãnh đạo, khả năng kết nối giới khoa học và tinh thần trách nhiệm của một người thầy thuốc mang quân hàm.
Ngoài công tác quản lý, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc còn là người thầy tận tụy. Bà đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa cấp II, đồng thời tham gia hàng trăm hội đồng chấm luận án, luận văn tại Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Dược Hà Nội… Với bà, mỗi ca bệnh, mỗi công trình nghiên cứu đều là cơ hội để học trò rèn luyện, trưởng thành và hiểu sâu hơn về sứ mệnh của người thầy thuốc trong quân ngũ.
Việc được thăng quân hàm Trung tướng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc trên cả ba phương diện: chuyên môn, nghiên cứu và công tác Đảng. Từ người bác sĩ trẻ bước ra từ Học viện Quân y hơn 30 năm trước đến vị trí Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hôm nay, bà vẫn giữ trọn phẩm chất của người lính, người thầy và người thầy thuốc.
Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trí thức quân y Việt Nam những người đang lặng lẽ cống hiến, để mỗi bước tiến của y học quân đội cũng là một phần sức mạnh của đất nước.
















































Phát huy vai trò nữ trí thức trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Sáng 5/11, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo chuyên đề “Nữ trí thức - nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng và phát triển đất nước”.