![]() |
| Kiều Lê Minh Khanh, sinh viên năm thứ tư, ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao |
Sinh năm 2004 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Kiều Lê Minh Khanh từng không nghĩ sẽ lựa chọn Hà Nội làm nơi học tập. Giống như nhiều học sinh địa phương, cô dự định theo học đại học gần nhà. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Minh Khanh đứng trước lựa chọn giữa ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở TP Hồ Chí Minh) và ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao.
Sau nhiều cân nhắc về sở thích, định hướng nghề nghiệp và môi trường đào tạo, cô quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao. Quyết định ấy mở ra hành trình bốn năm với nhiều trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời giúp nữ sinh trưởng thành hơn trong học tập, công việc và cuộc sống.
Nhớ lại những ngày đầu nhập học, Minh Khanh cho biết cô từng cảm thấy tự ti khi xung quanh là nhiều sinh viên xuất sắc, năng động và giàu hoài bão. Thay vì thu mình, nữ sinh chọn cách biến áp lực thành động lực để hoàn thiện bản thân. Môi trường học tập năng động đã giúp cô có cơ hội tham gia nhiều sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, mở rộng các mối quan hệ, đồng thời tiếp cận những góc nhìn mới về nghề nghiệp cũng như cuộc sống.
Kết quả của quá trình nỗ lực là GPA 3,87/4,00, nhiều học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập và khóa luận tốt nghiệp đạt điểm A+. Bên cạnh thành tích học tập, Minh Khanh còn được biết đến là sinh viên có khả năng cân bằng giữa việc học, hoạt động xã hội và công tác Đoàn - Hội.
Theo nữ sinh, không có công thức đặc biệt nào cho thành tích học tập của mình. Cô duy trì thói quen tập trung trên lớp, chủ động ghi chép, trao đổi với giảng viên và tận dụng công nghệ như công cụ hỗ trợ học tập thay vì phụ thuộc hoàn toàn. Minh Khanh cũng chú trọng sắp xếp thời gian hợp lý, duy trì chế độ nghỉ ngơi khoa học và luôn giữ tinh thần học hỏi.
"Mỗi người cần sẵn sàng thay đổi để tiếp nhận điều mới. Nếu bảo thủ và ngại thay đổi, rất dễ bị tụt lại phía sau", Minh Khanh chia sẻ.
Không chỉ nổi bật trong học tập, nữ sinh Khánh Hòa còn tích cực tham gia các chương trình giao lưu quốc tế. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là chương trình trao đổi sinh viên tại Busan (Hàn Quốc) và dự án truyền thông giữa sinh viên Học viện Ngoại giao với Busan University of Foreign Studies.
![]() |
| Kiều Lê Minh Khanh nhận Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Học viện, năm 2024. |
Những tháng ngày học tập và làm việc trong môi trường đa văn hóa giúp Minh Khanh có cơ hội tiếp xúc với nhiều góc nhìn khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử. Quan trọng hơn, trải nghiệm ấy giúp cô nhận thức rõ hơn vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia.
Theo Minh Khanh, Việt Nam sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. Tuy nhiên, việc quảng bá những giá trị đó tới bạn bè quốc tế vẫn cần được đầu tư mạnh mẽ và bài bản hơn. Chính suy nghĩ ấy đã nuôi dưỡng niềm yêu thích của cô đối với lĩnh vực truyền thông văn hóa.
Từ những trải nghiệm quốc tế, Minh Khanh tiếp tục có cơ hội thực tập tại Bộ Ngoại giao. Trong thời gian làm việc tại Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, nữ sinh được tìm hiểu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong triển khai công tác đối ngoại, đồng thời tham gia hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
Đây cũng là giai đoạn giúp cô có cái nhìn thực tế hơn về hoạt động đối ngoại và ngoại giao văn hóa của Việt Nam. Minh Khanh tham gia tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn như ASEAN Future Forum 2026 và Hội thảo thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2026 của Báo Thế giới và Việt Nam.
"Chứng kiến một sáng kiến phát triển thành một sự kiện quốc tế giúp mình hiểu rằng mọi việc đều bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Chỉ cần giữ tình yêu với văn hóa Việt Nam và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, mình sẽ tìm được cách phù hợp để thực hiện điều đó", cô chia sẻ.
Song song với việc học và các hoạt động đối ngoại, Minh Khanh còn có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội và hoạt động tập thể. Cô có 17 năm liên tục đảm nhận vai trò lớp trưởng, từng là Liên đội trưởng, Chi hội trưởng IC1 và được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.
Những trải nghiệm đó giúp nữ sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của người trẻ đối với tập thể và cộng đồng. Hai năm liên tiếp, Minh Khanh được công nhận là "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Cô cũng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện và nhiều lần được khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên.
Đối với Minh Khanh, thành tích không đến từ những mục tiêu quá lớn lao mà bắt đầu từ việc nghiêm túc với từng nhiệm vụ hằng ngày. Cô cho rằng người trẻ cần chủ động chịu trách nhiệm với việc học tập, công việc và những lựa chọn của bản thân.
Tình yêu với truyền thông văn hóa của nữ sinh được hình thành từ những chuyến đi đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động tình nguyện tại vùng cao, chương trình dành cho trẻ em và những lần giao lưu với bạn bè quốc tế. Mỗi trải nghiệm đều giúp cô hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền.
Trong quá trình hoạt động, Minh Khanh đảm nhiệm nhiều vai trò như MC, đại sứ truyền thông và thành viên ban tổ chức sự kiện. Theo cô, trong môi trường số, người trẻ cần chủ động xây dựng các mối quan hệ tích cực và phát triển hình ảnh cá nhân một cách phù hợp, hướng tới tạo dựng uy tín và lan tỏa những giá trị có ích cho cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng cao và chương trình dành cho trẻ em cũng giúp Minh Khanh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc góp phần thu hẹp khoảng cách và hỗ trợ các cộng đồng còn nhiều khó khăn.
Hiện nay, sau khi hoàn thành kỳ thực tập tại Bộ Ngoại giao, Minh Khanh tiếp tục tham gia giảng dạy tiếng Anh và thực hiện các dự án truyền thông văn hóa Việt Nam. Trong tương lai, nữ sinh dự định học tiếp bậc cao học về truyền thông và văn hóa, đồng thời tham gia các diễn đàn thanh niên quốc tế để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Dù có nhiều cơ hội phát triển tại các đô thị lớn, Minh Khanh vẫn mong muốn trở về quê hương Nha Trang để làm việc trong lĩnh vực phát triển thương hiệu địa phương. Theo cô, văn hóa và giáo dục là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương.
"Mình mong được làm việc trong lĩnh vực giảng dạy hoặc đối ngoại để đóng góp theo năng lực và định hướng của bản thân", Minh Khanh chia sẻ về dự định tương lai.
Từ một nữ sinh rời Nha Trang ra Hà Nội học tập, Kiều Lê Minh Khanh đã tích lũy cho mình thành tích học tập nổi bật, kinh nghiệm đối ngoại phong phú và nhiều trải nghiệm trong các hoạt động cộng đồng. Hành trình ấy cho thấy sự chủ động của một người trẻ trong học tập, rèn luyện và nỗ lực quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.


















TS. Đặng Thị Lệ Hằng là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025 ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Nữ sinh Bách khoa và hành trình tìm lời giải cho thực phẩm tốt hơn
Nữ sinh Dược chinh phục giải Nhất khởi nghiệp từ khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng
Nữ sinh Học viện Ngoại giao sở hữu loạt thành tích nghiên cứu khoa học và hoạt động đối ngoại
Nữ sinh lớp 8 nuôi ước mơ bác sĩ da liễu và những "hạt giống" Việt nhận học bổng New Zealand
Cùng chuyên mục
Á hậu Giang Thái kể hành trình trưởng thành cùng TP HCM
Nữ sinh Kiểm toán GPA 3,89: Chọn hiểu bản chất để đi đường dài
Nữ thủ khoa Công nghệ thông tin với bảng thành tích nghiên cứu khoa học và Olympic Toán học ấn tượng
Nữ sinh Học viện Ngoại giao với GPA 3,87 và hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam
Nữ sinh Bách khoa và hành trình tìm lời giải cho thực phẩm tốt hơn
Nữ sinh Học viện Ngoại giao sở hữu loạt thành tích nghiên cứu khoa học và hoạt động đối ngoại