![]() |
| Nguyễn Lê Yến Trang, sinh viên năm thứ nhất ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Việt Nhật. Ảnh: NV |
Nguyễn Lê Yến Trang, sinh năm 2007, hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Việt Nhật. Ở tuổi 19, nữ sinh đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với GPA 3.94/4.0, điểm rèn luyện 97 cùng học bổng Khuyến khích học tập loại A học kỳ I năm học 2025 – 2026. Bên cạnh đó, cô còn đạt đồng thời chứng chỉ JLPT N2 và IELTS 7.5, cho thấy khả năng duy trì song song năng lực tiếng Nhật và tiếng Anh ngay từ năm đầu đại học.
Điều đáng chú ý là hành trình ấy bắt đầu từ một niềm yêu thích rất giản dị. Khi còn học lớp 6, Yến Trang bắt đầu tiếp xúc với tiếng Nhật qua những bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Từ sự tò mò ban đầu, cô dần hình thành tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mặt trời mọc, rồi quyết định theo học lớp chuyên Nhật tại Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ.
Trong quá trình lựa chọn môi trường đại học, Yến Trang quyết định theo học Trường Đại học Việt Nhật bởi sự ấn tượng với triết lý giáo dục khai phóng và mô hình đào tạo mang nhiều nét tương đồng với các trường đại học tại Nhật Bản. Theo cô, môi trường học tập mở giúp sinh viên chủ động hơn trong tư duy, đồng thời tạo nền tảng để thích nghi với môi trường học thuật quốc tế trong tương lai.
![]() |
| Yến Trang tham gia hoạt động tại Câu lạc bộ Văn hoá Nhật Bản. Ảnh: NV |
“Mình cảm thấy chương trình học ở VJU có nhiều nét gần với các trường đại học Nhật Bản. Điều đó giúp mình làm quen sớm với cách học tập mở và chuẩn bị cho kế hoạch du học bậc cao học tại Nhật sau này”, Yến Trang chia sẻ.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Yến Trang còn được bạn bè và thầy cô biết đến là một sinh viên năng động trong các hoạt động tập thể và giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Từ thời THPT, cô đã tham gia nhiều hoạt động với vai trò dẫn dắt như Chủ tịch CNN Japanese Club, Tổng đạo diễn tiết mục đạt giải Nhất cuộc thi Sân khấu hóa tác phẩm văn học hay Trưởng ban Kỹ thuật hình ảnh của tập thể lớp đạt giải Ba cuộc thi Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ.
Theo Yến Trang, những trải nghiệm ấy giúp cô trưởng thành đáng kể về kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm và khả năng kết nối cộng đồng. Nữ sinh cho rằng việc làm leader không đơn thuần là điều phối công việc mà còn là quá trình học cách thấu hiểu con người và phát huy thế mạnh của từng thành viên.
![]() |
| Yến Trang đoạt Giải khuyến khích cuộc thi “Con đường ánh sáng”. Ảnh: NV |
“Làm leader giúp mình học được cách đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên để phân chia công việc hợp lý. Mình cũng học được cách hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu để định hướng cả nhóm và tự tin hơn khi bày tỏ quan điểm trước đám đông”, cô nói.
Đặc biệt, khoảng thời gian làm Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Nhật Bản mang đến cho Yến Trang nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Thông qua các hoạt động giao lưu và truyền thông văn hóa, cô dần hiểu rõ hơn cách dung hòa những giá trị văn hóa khác nhau để tạo nên sự kết nối giữa các bạn trẻ Việt Nam và Nhật Bản.
“Khi làm Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa Nhật, mình học được cách dung hòa nét đẹp văn hóa của cả Việt Nam và Nhật Bản trong các hoạt động giao lưu. Sau mỗi chương trình, mình cảm thấy bản thân có thêm hiểu biết ở nhiều lĩnh vực, chủ động hơn và có tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn”, Yến Trang chia sẻ.
![]() |
| Yến Trang tham gia Lễ đón Thủ tướng trong không khí trang trọng và đầy tự hào. Ảnh: NV |
Bước vào môi trường đại học, nữ sinh tiếp tục đảm nhận vai trò lớp trưởng lớp BJS1 khóa 2025. Với cô, năm nhất không chỉ là quãng thời gian làm quen với chương trình học mới mà còn là thử thách trong việc điều phối tập thể khi khối lượng công việc và thông báo từ nhà trường liên tục thay đổi. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ giảng viên, cố vấn học tập, các anh chị khóa trên cùng tinh thần chủ động của tập thể lớp đã giúp cô hoàn thành tốt vai trò của mình.
Song song với học tập và công tác lớp, Yến Trang còn tham gia nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng như tiếp đón Phu nhân nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Yoshiko, đoàn công tác tỉnh Gunma hay lễ đón Thủ tướng Nhật Bản. Với nữ sinh ngành Nhật Bản học, những trải nghiệm ấy không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ mà còn giúp cô hiểu rõ hơn ý nghĩa của giao lưu văn hóa và vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
![]() |
| Yến Trang tham gia Lễ đón Phu nhân Nguyên Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: NV |
Từ một học sinh từng tham dự sự kiện trong vai trò dự khán, Yến Trang nay đã trở thành đại diện sinh viên tham gia tặng hoa trong các chương trình đối ngoại. Sự thay đổi ấy khiến cô cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong hành trình kết nối văn hóa.
“Với mình, giao lưu văn hóa là một hành trình phát triển không ngừng, nơi mỗi cá nhân đều có thể góp phần nhỏ bé để kết nối hai dân tộc gần nhau hơn”, nữ sinh nói.
Không dừng lại ở các hoạt động học thuật và giao lưu quốc tế, Yến Trang còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội và các chương trình cộng đồng như “Bữa cơm 0 đồng” hay hiến máu tình nguyện “Vân thanh niên chí”. Theo cô, những trải nghiệm thiện nguyện giúp bản thân hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người trẻ.
Nữ sinh cũng từng giành giải Khuyến khích cuộc thi “Con đường ánh sáng” lần thứ IX. Qua cuộc thi, cô nhận ra lý tưởng của sinh viên không chỉ nằm ở việc tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn gắn với việc rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất và tinh thần hội nhập quốc tế. Đặc biệt, chủ đề “Tinh thần quốc tế trong sáng” mà nhóm thể hiện tại vòng chung kết càng khiến cô ý thức rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Yến Trang tham gia đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gunma. Ảnh: NV |
“Mình mong muốn có thể trở thành một ‘cầu nối’ nhỏ bé, góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là Nhật Bản”, Yến Trang chia sẻ.
Trong thời gian tới, nữ sinh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì thành tích học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch học cao học tại Nhật Bản. Đồng thời, cô mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên và nhà trường để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và mở rộng kết nối cộng đồng.
Ở Yến Trang, những thành tích học tập nổi bật không phải đích đến cuối cùng. Điều cô theo đuổi là hành trình trưởng thành thông qua tri thức, trải nghiệm và sự kết nối để từ đó góp phần đưa khoảng cách văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng trở nên gần hơn.




















Nữ sinh xứ Huế và hành trình chạm tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Nữ sinh Đại học Bách khoa theo đuổi khoa học ứng dụng gắn với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững
Tốt nghiệp xuất sắc, nữ sinh Sư phạm Toán về trường cũ giảng dạy
Nữ sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc nhận 11 thư mời đại học, tổng học bổng 14 tỷ đồng
Hành trình bứt phá của nữ sinh giành học bổng Chính phủ Hàn Quốc GKS 2025
Nữ sinh Đại học Hà Nội nhận học bổng Erasmus+ gần 200 triệu đồng sang Italia
Cùng chuyên mục
Công trình của nữ giáo sư gốc Việt được chọn trưng bày tại triển lãm khoa học danh giá của Anh
Nữ sinh năm nhất sở hữu JLPT N2, IELTS 7.5 và khát vọng kết nối Việt – Nhật
Virginia Apgar - Người phụ nữ đứng sau “thang điểm sinh tồn”, cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh trên thế giới
Nữ sinh xứ Huế và hành trình chạm tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Nữ sinh Đại học Bách khoa theo đuổi khoa học ứng dụng gắn với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững
Tốt nghiệp xuất sắc, nữ sinh Sư phạm Toán về trường cũ giảng dạy