![]() |
| Trần Hà Linh, sinh viên chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. |
Không chỉ sở hữu thành tích học tập nổi bật với danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin khóa 2021 - 2026 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trần Hà Linh còn ghi dấu ấn qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học và các giải thưởng tại Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc. Với cô gái sinh năm 2003, hành trình đại học là quá trình không ngừng khám phá bản thân để tìm thấy đam mê nghiên cứu và khát vọng đóng góp cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Khi còn là học sinh Trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội), Trần Hà Linh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đối với công nghệ và các hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Trong quá trình tìm hiểu ngành học, nữ sinh nhận thấy ngành Công nghệ đa phương tiện là lĩnh vực có thể dung hòa cả hai sở thích, vừa khai thác tư duy công nghệ, vừa phát huy khả năng sáng tạo. Đó cũng là lý do cô lựa chọn theo học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội môi trường đào tạo có thế mạnh về thiết kế, nghệ thuật ứng dụng và công nghệ.
Những năm đầu đại học không hoàn toàn thuận lợi với Hà Linh. Bên cạnh áp lực học tập, cô từng trải qua giai đoạn băn khoăn về định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ thông tin liên tục thay đổi. Không ít lần, nữ sinh rơi vào trạng thái căng thẳng khi đứng trước câu hỏi sẽ theo đuổi con đường nào sau khi tốt nghiệp.
Bước ngoặt đến từ những kỳ thực tập tại doanh nghiệp. Việc được trải nghiệm nhiều vị trí công việc khác nhau giúp Hà Linh hiểu rõ hơn thế mạnh và mong muốn của bản thân. Từ đó, cô nhận ra mình phù hợp với nghiên cứu và giảng dạy hơn là những công việc mang tính lặp lại theo quy trình cố định.
Nếu nghiên cứu khoa học giúp Hà Linh tìm thấy hướng đi nghề nghiệp thì toán học lại là lĩnh vực góp phần rèn luyện tư duy và bản lĩnh học thuật. Trong thời gian học đại học, nữ sinh liên tiếp ghi tên mình tại Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc với giải Nhì môn Đại số năm 2023 và giải Ba môn Đại số năm 2025.
Ít ai biết rằng hành trình đến với những thành tích ấy không hề bằng phẳng. Ngay từ năm thứ nhất, Hà Linh được giới thiệu vào đội tuyển Olympic Toán của trường nhưng đã chủ động xin rút vì chưa theo kịp chương trình. Sang năm thứ hai, nhờ sự động viên và tin tưởng của giảng viên phụ trách, cô quyết định thử sức thêm lần nữa. Chính sự kiên trì cùng niềm đam mê học thuật đã giúp nữ sinh vượt qua những giới hạn của bản thân để đạt được kết quả đáng tự hào.
Song song với việc tham gia các sân chơi học thuật, Hà Linh dành nhiều thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Dưới sự hướng dẫn của thầy Bùi Hải Phong cùng sự hỗ trợ của các giảng viên và các thế hệ sinh viên đi trước, cô từng bước xây dựng nền tảng nghiên cứu vững chắc. Quá trình thực hiện các đề tài không chỉ giúp nữ sinh nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng tự học, tư duy độc lập và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.
![]() |
| Hà Linh là thủ khoa tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, khóa 2021 - 2026. |
Nỗ lực ấy được đền đáp bằng nhiều giải thưởng tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường trong nhiều năm liên tiếp. Đáng chú ý, Hà Linh còn là đồng tác giả của một bài báo khoa học được công bố tại Hội nghị quốc tế International Conference on Intelligent Systems and Networks (ICISN) 2026. Đây là dấu mốc quan trọng đối với một sinh viên đại học đang theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.
Theo Hà Linh, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khả năng tự học đóng vai trò quyết định bởi công nghệ luôn thay đổi với tốc độ rất nhanh. Kiến thức trên giảng đường chỉ là nền tảng ban đầu, còn sự chủ động tìm tòi và khám phá mới giúp mỗi người phát triển lâu dài. Vì vậy, cô khuyến khích sinh viên tận dụng thời gian đại học để tham gia các dự án thực tế, cuộc thi học thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn trong nghề nghiệp.
Đối với các học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành học, Hà Linh cho rằng điều quan trọng không phải là chạy theo những ngành nghề được xem là “xu hướng”, mà cần hiểu rõ năng lực, sở thích và mục tiêu của bản thân. Theo cô, quyết định ở tuổi 18 có thể chưa phải là lựa chọn cuối cùng cho cả cuộc đời, nhưng sẽ trở thành nền tảng quan trọng nếu được cân nhắc một cách nghiêm túc.
Sau gần 5 năm học tập tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Linh có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực, từ lập trình, trí tuệ nhân tạo đến thiết kế và truyền thông số. Những trải nghiệm đa dạng ấy góp phần tạo nên nền tảng kiến thức liên ngành cho hành trình phát triển sau này.
Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin khóa 2021 - 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ sinh. Tuy nhiên, với Hà Linh, đây không phải điểm kết thúc mà là cột mốc mở ra một chặng đường mới.
Trong thời gian tới, cô dự định tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đồng thời mong muốn được học tập trong môi trường quốc tế để tiếp cận những hướng nghiên cứu tiên tiến. Mục tiêu của Hà Linh là góp phần phát triển các hệ thống AI thông minh, đáng tin cậy và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Từ những thành tích đã đạt được trong học tập, nghiên cứu khoa học và các kỳ thi Olympic Toán học, nữ thủ khoa trẻ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng ấy bằng sự bền bỉ và tinh thần không ngừng học hỏi.

















Nữ sinh Học viện Ngoại giao với GPA 3,87 và hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam
Nữ sinh Bách khoa và hành trình tìm lời giải cho thực phẩm tốt hơn
Nữ sinh Học viện Ngoại giao sở hữu loạt thành tích nghiên cứu khoa học và hoạt động đối ngoại
Nữ sinh lớp 8 nuôi ước mơ bác sĩ da liễu và những "hạt giống" Việt nhận học bổng New Zealand
Nữ sinh Dược chinh phục giải Nhất khởi nghiệp từ khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng
Cùng chuyên mục
Á hậu Giang Thái kể hành trình trưởng thành cùng TP HCM
Nữ sinh Kiểm toán GPA 3,89: Chọn hiểu bản chất để đi đường dài
Nữ thủ khoa Công nghệ thông tin với bảng thành tích nghiên cứu khoa học và Olympic Toán học ấn tượng
Nữ sinh Học viện Ngoại giao với GPA 3,87 và hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam
Nữ sinh Bách khoa và hành trình tìm lời giải cho thực phẩm tốt hơn
Nữ sinh Học viện Ngoại giao sở hữu loạt thành tích nghiên cứu khoa học và hoạt động đối ngoại