Ông Trump: Quan hệ Mỹ-Trung đã bị "tổn hại nghiêm trọng"

"Lẽ ra họ đã có thể ngăn chặn thảm họa, họ đã có thể ngăn chặn nó, nhưng họ đã không làm", ông Trump nói.

Hãng tin AFP đưa tin, tổng thống Trump nói mối quan hệ Mỹ-Trung đã bị "tổn hại nghiêm trọng" vì cách xử lý dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc và ông sẽ không nghĩ tới giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Đặc biệt ông Trump nhấn mạnh trong đầu ông còn rất nhiều vấn đề nữa.

"Lẽ ra họ đã có thể ngăn chặn thảm họa, họ đã có thể ngăn chặn nó, nhưng họ đã không làm", ông Trump nói.

  Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bộ Chỉ huy phía nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) tại Doral, Florida, Mỹ ngày 10-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bộ Chỉ huy phía nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) tại Doral, Florida, Mỹ ngày 10-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Ngày 10/7, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ông Andrew Bremberg bày tỏ sự tán thành cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc. Ông Andrew nói rằng cuộc điều tra là bước cần thiết để có sự hiểu biết toàn diện và minh bạch về việc virus này đã lây lan khắp thế giới như thế nào.

Điều này gây ra nhiều bất ngờ bởi cách đây không lâu, WHO thường xuyên bị Mỹ chỉ trích về cách đối phó với dịch bệnh. 

Cùng ngày, chuyên gia dịch tễ học và chuyên gia sức khỏe động vật của WHO đã tới Trung Quốc để tìm hiểu, xác minh nguồn gốc lây lan của virus corona chủng mới từ động vật. Nhóm tiền trạm sẽ ở Băc Kinh để sẵn sàng đón phái đoàn công tác khác điều tra về dịch bệnh. 

Đại sứ Bremberg nói rằng Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ cho các chuyên gia được tiếp cận đầy đủ các dữ liệu, các mẫu nghiên cứu, địa điểm và báo cáo. 

WHO cũng đã lập ủy ban điều tra độc lập về cách thức tổ chức này xử lý đại dịch COVID-19.

Thanh Mai

Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục

Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục

Theo số liệu thống kê của JLL Vietnam, nguồn cung thị trường căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại đây.