Trong một nghiên cứu mới từ Đại học Michigan (Mỹ), được đăng trên tạp chí EurekAlert ngày 13/10, các nhà khoa học đã tìm thấy một yếu tố môi trường bất ngờ đóng vai trò trong bệnh béo phì. Các chuyên gia đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và trọng lượng cơ thể dư thừa ở phụ nữ.
Tác giả nghiên cứu Xin Wang, một nhà điều tra nghiên cứu dịch tễ học tại Đại học Michigan cho biết: "Những phụ nữ tham gia nghiên cứu tiếp xúc với không khí có chất lượng kém, đặc biệt là có mức độ bụi mịn, nitrogen dioxide và ozone cao có nguy cơ tăng cân nhiều hơn".
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 1.654 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 50. Họ đã được theo dõi trong 8 năm, từ 2000 đến 2008. Các nhà nghiên cứu đã đo mức độ ô nhiễm không khí xung quanh nơi ở của những người tham gia và so sánh kích thước và thành phần cơ thể của từng người theo từng năm.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trung niên tiếp xúc với ô nhiễm không khí có tỉ lệ mỡ trong cơ thể tăng lên khoảng 4,5% (tương đương với tăng 1kg), trong khi đó lượng cơ giảm đi.
Họ nhận thấy rằng, tập thể dục ở mức độ cao, điều độ có thể bù đắp cho hậu quả của việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, theo tác giả nghiên cứu Xin Wang thì vì nghiên cứu chỉ tập trung vào phụ nữ trung niên nên những phát hiện này không thể khái quát hóa với tất cả phụ nữ hoặc nam giới.






















Bắt 5 người tránh lũ trộm điện thoại ở siêu thị Điện Máy Xanh
Thu hồi giấy phép 2 thương nhân phân phối xăng dầu
Du lịch châu Á-Thái Bình Dương có thể là ngành duy nhất phục hồi vào năm 2023
Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay
Lịch thi đấu bóng đá 20/10: Ngoại hạng Anh, Hạng nhất Anh, La Liga
Giá cà phê đồng loạt giảm 100 đồng/kg tại thị trường trong nước
Cùng chuyên mục
6 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng đang âm thầm cho thấy cơ thể lão hóa
Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả sàng lọc 7 bệnh ung thư
Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha
Tập thể dục 20 phút cho hiệu quả tương đương ngủ trưa 90 phút về trí nhớ
7-8 giờ sáng là khung giờ ăn sáng liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn
Mãn kinh: Điểm chuyển đổi quan trọng trên hành trình sức khỏe của phụ nữ