Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay

Đây là chương trình nghệ thuật nhằm kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh nhất là sau khi đại dịch Covid-19 đã gần như được khống chế tại Việt Nam.

Nhằm có thêm chương trình phục vụ khách du lịch đến với Hạ Long, di sản văn hóa thế giới, Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh vừa cho ra mắt chương trình nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh. Đây là chương trình nghệ thuật nhằm kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh nhất là sau khi đại dịch Covid-19 đã gần như được khống chế tại Việt Nam.

Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay

Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên” được dàn dựng dành cho khách du lịch trong nước và cả nước ngoài, chính vì thế ngôn ngữ hình thể và hình tượng múa được đặt lên hàng đầu. NSUT Từ Diệu Hương-Trưởng đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh cho biết, để có được vở nhạc kịch này, chị đã đặt hàng tác giả văn học hoàn toàn viết bằng thơ chứ không phải là lời thoại để từ đó, nhạc sỹ và biên đạo múa có chất liệu để triển khai các ca khúc cũng như các tiết mục múa.

Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay
Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay

Dựa vào truyền tích về vịnh Hạ Long, vở nhạc kịch là câu chuyện về loài Rồng được Ngọc Đế sai xuống trần để bảo vệ loài người khỏi lũ quỷ ma đang hoành hành, biến thế giới từ tươi sáng thành đêm đen. Sau khi dẹp xong lũ quỷ ma, loài rồng thấy thích thú với cuộc sống trần gian nên đã ở lại, để sau này biến thành hàng ngàn đảo nhỏ trong vịnh. Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, người chấp bút cho phần lời thoại bằng thơ cho biết, khi được NSUT Từ Diệu Hương đặt hàng, anh đã rất thích thú với ý tưởng này và thể hiện được ngay lập tức các yêu cầu của vở nhạc kịch.

Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay
Nhạc kịch “Hạ Long thần tiên”: Khi nghệ thuật và du lịch cùng bắt tay

Vở nhạc kịch “Hạ Long thần tiên” có sự tham gia của hơn 100 diễn viên, được thể hiện bằng những màn múa, hát sôi nổi, cộng với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại. NSND Hoàng Quỳnh Mai, người trực tiếp dàn dựng cho biết, chị khá áp lực với những yêu cầu của vở diễn, tuy nhiên, hiệu quả mà vở diễn đem lại khiến chị hài lòng. Không nhiều thời gian để thực hiện vở diễn, tuy nhiên, ê kíp sáng tạo đã làm việc hết mình, bởi đây là một chương trình mà các nghệ sỹ được làm những gì khác với thông thường.

Được biết, vở nhạc kịch với hình thức xã hội hóa này sẽ được Sở VH-TT trợ giá cho 15 buổi diễn đầu tiên tại Cung Quy hoạch Kiến trúc Quảng Ninh, hay còn được gọi bằng cái tên dân dã là Cung cá heo. Đây là công trình kiến trúc được xếp hạng Công trình đẹp nhất thế giới năm 2013. NSUT Từ Diệu Hương cũng cho biết thêm, ê kíp thực hiện vở nhạc kịch sẽ có những điều chỉnh dựa trên ý kiến của du khách sao cho chương trình càng lúc càng phù hợp hơn, nhất là với du khách nước ngoài. Bà cũng hy vọng vào sự lan tỏa của chương trình, bởi xu hướng kết hợp nghệ thuật với du lịch là xu hướng tất yếu của thế giới.

         

  Phi Vân