Phụ nữ với những thành tựu khoa học - công nghệ đóng góp cho việc bảo vệ môi trường

Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ là nơi để các nhà khoa học nữ trao đổi kinh nghiệm và thông tin.

Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam với chủ đề: Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường diễn ra trong ngày 2/11/2019 tại TP.HCM, do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức. Các đơn vị phối hợp thực hiện, gồm: Hội Nữ trí thức TP.HCM, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk, Chi hội Nữ trí thức Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Mục đích của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học nữ trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ nhằm tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

PGS. TS Phan Thị Tươi, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam cho biết, trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, hội nghị “Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường” nhằm kêu gọi các nhà khoa học nữ hoạt động trên nhiều lĩnh vực thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ, tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

  Các nữ trí thức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ như lời của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ tại Hội nghị vừa diễn ra trước đó ở Hà Nội.

Các nữ trí thức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ như lời của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ tại Hội nghị vừa diễn ra trước đó ở Hà Nội.

Trong Hội nghị, các nhà khoa học nữ, các chuyên gia, các nhà quản lý, các tổ chức doanh nghiệp chia sẻ những nghiên cứu, đánh giá về phát triển bền vững trong khuôn khổ các vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu,... Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm khẳng định giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu; kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, tạo ra tính liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bảo vệ môi trường.

Các báo cáo tập trung làm sáng tỏ những giải pháp ứng dụng công nghệ trong ngành năng lượng sạch, điện mặt trời, biogas; trong xử lí nước thải, chất thải, cùng những giải pháp quản lý môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Sản phẩm áo quần chống cháy được làm từ vỏ trấu của công ty sơn Kova
Sản phẩm áo quần chống cháy được làm từ vỏ trấu của công ty sơn Kova

Bên cạnh hoạt động hội thảo, Ban Tổ chức Hội nghị còn triển lãm giới thiệu các ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam là một trong những hoạt động nhằm tạo môi trường cho nữ trí thức các tỉnh thành trong khu vực được giao lưu, học hỏi, trao đổi học thuật, phát huy sức sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

DƯƠNG THỤY

5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

Trong năm năm, hội đã vận động được 6.680.000.000 đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.