Sáng sớm 30-8, Bộ tư lệnh Quân khu 9 xuất quân vận chuyển nông sản, thực phẩm tặng nhân dân TP.HCM phòng chống dịch COVID-19.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - phó tư lệnh Quân khu 9 - cho biế Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã xuất quỹ hơn 550 triệu đồng tiếp tục thu mua 50 tấn củ, quả và 50.000 quả trứng của người dân Đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng 17 xe tải để vận chuyển. Số nông sản, thực phẩm này sẽ được chuyển đến Quân khu 7 để phân phối cho người dân TP.HCM.
![]() |
![]() |
| Đoàn xe chở 50 tấn rau, củ và 50.000 quả trứng của Quân khu 9 sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân TP.HCM chống dịch - Ảnh: CHÍ QUỐC |
Theo ông Nguyễn Minh Triều, quân khu đã hỗ trợ 137 chuyến xe vận chuyển hơn 320 tấn hàng hóa; thu mua tiêu thụ giúp dân 25 tấn nông sản; hỗ trợ nhân dân TP.HCM lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm các loại trị giá trên 44,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ đã giúp nhân dân 5 tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang và Kiên Giang thu hoạch, vận chuyển với diện tích 75ha nông, thủy sản và hoa màu; tăng cường 15 xe cứu thương và 32 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ cho TP.HCM phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.





















Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/8): Cả nước mưa rào và dông
Hai em bé chào đời giữa mùa dịch được cha đặt tên là Cô Na và Cô Vy
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/8): Nam Bộ chiều tối mưa to
Người dân TPHCM không thể mua hay bảo hành đồ công nghệ trong mùa giãn cách
TPHCM đề xuất chi gần 54 tỷ mua túi thuốc cho F0 cách ly tại nhà
TPHCM: Việc thu phí chăm sóc F0 tại nhà phải đúng luật, minh bạch
Cùng chuyên mục
Khám phá “kinh đô wellness” chuẩn quốc tế cho giới thượng lưu giữa lòng Vinhomes Hải Vân Bay
Vui-Fest Cát Bà phiên bản 2026 hoạt động cả ngày lẫn đêm có gì “hot”?
Quỹ Vì tương lai xanh phát động thử thách 21 ngày sống xanh: 100 video đổi 1 đèn năng lượng mặt trời
Cổng Pháp luật quốc gia - Nền tảng số đưa pháp luật đến gần người dân
Chính phủ ban hành cơ chế mới thu hút nhà khoa học nước ngoài và kiều bào
Khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu trong chiến lược phát triển đến năm 2030