Siêu thị đồng loạt kích cầu giảm giá, mở cửa xuyên Tết

Thị trường tiêu dùng, mua sắm cuối năm nhộn nhịp. Tại các hệ thống siêu thị tấp nập người qua sắm Tết với nhiều chương trình khuyến mãi và siêu thị dự kiến mở cửa xuyên Tết.

Cụ thể đại diện AEON Việt Nam cho biết, hệ thống trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON trên toàn quốc đã tăng giờ hoạt động, mở cửa xuyên Tết với nhiều cách thức mua sắm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

AEON dự kiến mở cửa xuyên Tết, siêu thị sẽ kéo dài thời gian hoạt động. Cụ thể: Từ ngày 14/1/2023 (ngày 23 tháng Chạp) đến ngày 19/1/2023 (ngày 29 Tết), hệ thống siêu thị mở cửa sớm từ 7h và đóng của muộn vào 23h.

Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, siêu thị mở cửa hoạt động từ 11h đến 22h và từ mùng 2 Tết trở đi, hệ thống siêu thị mở cửa theo thời gian bình thường từ 8h đến 22h.

Hệ thống siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu cũng mở cửa hoạt động tất cả các ngày Tết, trong đó ngày 30 Tết đóng cửa lúc 20:00 và ngày mùng 1 Tết mở cửa lúc 12:00. Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ người dân mua sắm Tết 2023, Công ty TNHH AEON Việt Nam đã sớm lên kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 nhân viên thời vụ Tết làm việc tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON với nhiều vị trí như: nhân viên quầy hàng, nhân viên gói giỏ quà Tết, nhân viên thu ngân… với mức lương, thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian trước và trong Tết.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam sẽ triển khai Chương trình khuyến mại trên toàn hệ thống từ ngày 26/12/2022 - 20/1/2023, với ưu đãi giảm 30% - 40% cho nhiều mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra còn có chương trình khuyến mãi từ 10 - 45% cho các sản phẩm TOPVALU – Nhãn hàng riêng của AEON.

Siêu thị khuyến mãi sâu, mở cửa xuyên Tết - Ảnh 1.

Siêu thị đang diễn ra rất nhiều khuyến mãi, và sức tiêu thụ tăng. Ảnh: Cẩm Viên.

Tương tự, tại Bách hóa Xanh cũng diễn ra chương trình ưu đãi lớn nhất năm từ nay đến hết ngày 20/01/2023, áp dụng cho tất cả mặt hàng thiết yếu:

Với hóa đơn trên 200.000 đồng (trừ hàng thùng bia nước), khách hàng sẽ được mua thêm các sản phẩm giò chả, bánh kẹo, cà phê, nước yến, xúc xích, ngũ cốc, nước lau sàn, đồ ăn vặt… với mức giá giảm 50%.

Thịt heo CP ưu đãi mua 1 kg được tặng thêm 200g xương, giò hoặc nạc. Ngoài thịt CP, các loại Thịt nhập khẩu Nga, Ức, Đức, Brazil xuất xứ rõ ràng cũng lên kệ với mức giá ưu đãi sâu.

Trứng gà đỏ Tết, dầu ăn, dầu hào, nước mắm, gia vị, đậu đỗ không tăng giá mua 1 tặng thêm 1 đến 2 sản phẩm cùng loại, không giới hạn số lượng.

Mặt hàng trái cây tươi "mua 3 tặng 1", áp dụng đối với các đặc sản địa phương như cam hàm yên, bưởi diễn, dưa hấu đỏ… cho đến hoa quả nhập khẩu như lê đường, táo gala...

4 nhóm hàng nước ngọt - bia - sữa - mì sẽ được bán giá sỉ. Mua lẻ được giảm đến 21%, sữa tươi nhập khẩu bán giá sốc, sữa gói mua là được tặng thêm số lượng. Các sản phẩm bánh kẹo - trà - cà phê được "mua 2 tặng 1". Các mặt hàng quà Tết được chiết khấu tới 20%

Bách hóa Xanh cũng sẽ tăng giờ phục vụ Tết, mở cửa từ 6h30 sáng đến 22h đêm đến ngày 29 Tết. Hệ thống siêu thị sẽ hoạt động trở lại bình thường từ mùng 7 Tết (ngày 28/1). Đáp ứng nhu cầu những khách hàng bận rộn, chuỗi siêu thị miễn phí vận chuyển cho hoá đơn từ 300.000 đồng.

MM Mega Market mở cửa xuyên suốt dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 (chỉ nghỉ ngày mồng 1 Tết). mở rộng khung giờ phục vụ từ 6 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày để đảm bảo mọi khách hàng đều có thể sắp xếp sắm Tết đầy đủ trong những ngày cuối năm bận rộn.

Ngoài việc mở rộng thời gian phục vụ từ 6h đến 23h hàng ngày thì căn cứ vào tình hình khách hàng thực tế ở các Trung tâm, Trung tâm sẽ quyết định kéo dài thời gian mở cửa có thể muộn hơn nữa để phục vụ khách hàng, không để khách hàng phải về mà chưa mua sắm được đủ hàng hóa cho Tết, đặc biệt là những khách hàng vẫn còn phải đi làm vào giờ hành chính.

Tại Winmart sẽ đóng cửa từ 18h30 ngày 20/1/2023 (ngày 29 tháng Chạp) và mở cửa lại: Từ 6h30 ngày 26/1/2023 (mùng 05 Âm lịch).

Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… sẽ tăng giờ mở cửa đón khách. Cụ thể từ ngày 14 đến 16/1 (tức 23 đến 25 Tết) phục vụ khách hàng từ 7 giờ đến 22 giờ. Từ ngày 17 đến 20/1 (tức 26 đến 29 Tết) phục vụ từ 6 giờ đến 22 giờ. Riêng ngày 21/1 (tức 30 Tết), phục vụ từ 6 giờ đến 12 giờ.

Mùng 1 Tết, hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op tạm dừng phục vụ. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết phục vụ buổi sáng; mùng 6 Tết hoạt động bình thường. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tại các tỉnh thành sẽ linh hoạt theo điều kiện thực tế từng địa phương.

HÀ MY