Sóc Trăng lập đoàn kiểm tra thông tin C.P. Việt Nam bị tố vi phạm an toàn thực phẩm

C.P. Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh ra thị trường, Sóc Trăng lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin lan truyền gây lo ngại về an toàn thực phẩm.

Trưa 30/5, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến những cáo buộc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Theo đó, các đơn vị chức năng trực thuộc Sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các cửa hàng, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thuộc hệ thống của C.P. Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tài khoản mạng xã hội có tên
Tài khoản mạng xã hội có tên "Jonny Lieu" tố cáo C.P. Việt Nam hàng ngày thường xuyên trà trộn thịt heo bệnh để đưa về cửa hàng. Ảnh: Ảnh: FB Jonny Lieu. 

 Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cũng xác nhận đã tiếp nhận phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội và hiện đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành xác minh.

Một lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho hay: “Chi cục đã chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, gồm lực lượng của Chi cục Quản lý thị trường và Cảnh sát kinh tế tỉnh, tiến hành kiểm tra cửa hàng CP Freshop tại huyện Mỹ Xuyên – nơi bị phản ánh là điểm tiêu thụ thịt heo bệnh”.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – ông Trần Văn Lâu – đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh. “Nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật”, ông Lâu nhấn mạnh.

Trước đó, vào sáng 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đơn tố cáo được cho là của ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) – người từng làm việc tại Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, phụ trách mảng thịt heo tại bộ phận gia công.

Theo nội dung đơn, ông N. tố cáo công ty đã thường xuyên trà trộn thịt heo, gà bị bệnh, thậm chí có dấu hiệu thối rữa, nổi mủ, áp xe… rồi chuyển về cửa hàng CP Freshop Mỹ Xuyên để bán cho người dân. Ông này còn cho rằng công ty chỉ đạo nhân viên lóc thịt hỏng, bán lẻ với giá rẻ để làm lạp xưởng; thậm chí các sản phẩm như xúc xích hết hạn cũng được yêu cầu tháo nhãn hiệu, chế biến lại thành chả chiên.

Người tố cáo mô tả các mảnh thịt có "hình dạng kinh khủng", bị cắt nhỏ, có mùi hôi, ruồi bu đầy và vẫn được đưa vào tiêu thụ.

Đáp lại các cáo buộc trên, đại diện C.P. Việt Nam phủ nhận toàn bộ nội dung tố cáo, cho rằng đây là thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. C.P. Việt Nam cho biết đang chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Sóc Trăng vẫn đang trong quá trình kiểm tra, xác minh thông tin để đưa ra kết luận chính thức.

Cẩm My

Giá thịt heo sụt giảm kéo dài đẩy CPI Trung Quốc giảm

Giá thịt heo sụt giảm kéo dài đẩy CPI Trung Quốc giảm

Giá thịt heo của Trung Quốc - sản phẩm chiếm 60% lượng tiêu thụ thịt của cả nước - đang trong tình trạng sụt giảm kéo dài, khiến các nhà sản xuất có nguy cơ phá sản gia tăng và buộc chính phủ phải hành động bao gồm hạ thấp mục tiêu sản xuất.