Ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong mùa đông có thể dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số hormone liên quan đến cảm xúc, khiến cơ thể dễ trở nên uể oải và thiếu năng lượng. Đây cũng chính là thời điểm nhiều người tự hỏi: “Liệu mình có cần đi làm hay nên sống đời YOLO?”. Đặc biệt, những nhà đầu tư chứng khoán, những người sở hữu nguồn thu nhập thụ động lại càng có lý do để nghiêng về vế đầu. Trong chương trình Bí mật đồng tiền, mùa 2 số 36, BTV Ngọc Trinh đã đề cập đến status của một chứng sĩ: “Hà Nội sáng mùa đông, nằm trong chăn ấm đệm êm, nhìn tài khoản chứng khoán mà tự hỏi rằng: "Mình có thực sự cần cái công việc này nữa không nhỉ?"
![]() |
BTV Hoàng Nam chia sẻ quan điểm mỗi người nên có một công việc ổn định để giữ cho bản thân năng động và không bị đình trệ: “Nếu đã đạt tới trạng thái không cần tiền từ công việc chính thì bạn vẫn nên xuất hiện và vẫn chăm chỉ. Tôi tin chúng ta cần nhìn vào những giá trị khác của công việc, đừng chỉ nghĩ rằng kiếm được tiền từ chứng khoán rồi thì có thể bỏ bê công việc chính.Tôi đã gặp một số người làm nhà đầu tư toàn thời gian rồi cũng buồn. Họ vẫn đi làm vì độ tự giác của con người là không cao, nếu chúng ta đặt bản thân vào 1 trạng thái không có việc gì làm thì sẽ không lành mạnh.”
Ngoài ra, anh còn bật mí thêm một kỉ niệm thú vị khi mới đi làm ở VTV. “Hồi đầu, tôi có nói là mình đi làm vì đam mê. Nhưng sau mấy năm làm việc thì tôi phải bảo rằng em xin lỗi em đã nói dối, thật ra em đi làm vì tiền.” - “Third Wheel" của chương trình hài hước chia sẻ: “Thật ra vẫn có đam mê và đều có những lý do để chúng ta đi làm, tuy nhiên thiếu một trong những lý do ấy thì hiệu quả sẽ không còn tốt nữa”.
![]() |
Là người từng trải, Mr.X30 Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đưa ra một góc nhìn sâu sắc: “Nhiều bạn có ảo tưởng mình đang tự do tài chính khi VN-Index đang khoảng 1.200-1.300, sau đấy, khi chỉ số về 1.000 thì chúng ta lại mất tự do tài chính rồi. Cái chuyện có thu nhập ổn định hay không nhiều khi bắt nguồn từ công việc chính của các bạn, đầu tư lâu dài thì không sao, còn đầu cơ mà cứ nhìn theo Index chạy hàng ngày thì không ổn. Việc từ bỏ công việc ổn định để chạy theo đầu cơ ngắn hạn, tôi nghĩ là không nên.”
![]() |
Có thể thấy, việc có nhiều kiến thức cũng như trải nghiệm hiệu quả trên thị trường chứng khoán chưa chắc đã là điều “uy tín” và chưa thể xem là công việc chính. Các chứng sĩ có thể may mắn có được khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn và nghĩ rằng có thể giàu nhanh bằng chứng khoán nhưng những biến động trên thị trường là không thể dự báo trước một cách chính xác. Do đó, đừng vội “quay xe” trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy dành thời gian đánh giá tình hình tài chính, background và mục tiêu của bạn.



















Làn sóng 'chi tiêu trả thù' sắp kết thúc?
Chi tiêu nhiều và nhiều hơn
Thu nhập của công nhân hơn 8,7 triệu đồng nhưng phải chi tiêu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng
Người giàu Trung Quốc tiếp tục tăng chi tiêu
Trung Quốc kêu gọi phát phiếu tiêu dùng giúp chính quyền địa phương, thúc đẩy chi tiêu
Nền kinh tế Ấn Độ được thúc đẩy nhờ chi tiêu rầm rộ trong mùa lễ hội
Cùng chuyên mục
Đi họp lớp, các bạn khoe giàu còn tôi nói vẫn nợ 2 tỷ đồng: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên
Mỗi sáng uống 1 muỗng "món" này, Công chúa đẹp nhất Kpop 21 tuổi có da căng bóng: Bí quyết đơn giản nhưng gây sốt toàn cầu
Mới có 1 phim Trung Quốc dở đến nỗi 10 năm sau khán giả còn sợ: Nữ chính diễn đơ có tiếng, hết cả từ ngữ để chê
Vừa chốt bán nhà được 28 tỷ đồng, người phụ nữ bị môi giới khởi kiện, tòa tuyên bố: “Chủ nhà phải bồi thường 560 triệu đồng”
Trào lưu khoe người yêu bằng ảnh "cặp đôi cáo thỏ": Hot lên từ Oscar năm 2026, có gì mà gây sốt?
Lãnh đạo về hưu nói thẳng: Người có 2 hành động này trên bàn ăn nên tránh kết giao, càng thân càng dễ mất uy tín