Tên mới của 17 bệnh viện tại TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ TP.HCM về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, sẽ có 17 bệnh viện cấp huyện trực thuộc tại TP.HCM (cũ) được đề xuất đổi tên gồm các bệnh viện quận 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP Thủ Đức, Củ Chi, Nhà Bè và Bình Chánh. 

Bên cạnh những bệnh viện có tên hoàn toàn mới, một số bệnh viện giữ nguyên tên địa danh nhưng bỏ từ "quận" hoặc "huyện", như Bệnh viện quận Bình Tân đổi thành Bệnh viện Bình Tân, Bệnh viện quận Gò Vấp đổi thành Bệnh viện Gò Vấp...

Tên mới của 17 bệnh viện tại TP.HCM.
Tên mới của 17 bệnh viện tại TP.HCM.

Hiện còn 7 bệnh viện quận, huyện còn lại trên địa bàn Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vẫn chưa thống nhất đổi tên.

Các bệnh viện sau khi đổi tên vẫn giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự. Việc chuyển đổi không làm thay đổi cơ cấu hoạt động, đảm bảo quá trình khám chữa bệnh diễn ra thông suốt.

Dự kiến trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị sau khi đổi tên, đồng thời cập nhật hệ thống thông tin quản lý để tránh nhầm lẫn trong công tác hành chính và chuyên môn.

Hệ thống y tế TP.HCM sau hợp nhất bao gồm 164 bệnh viện (14 bệnh viện thuộc Bộ Y tế, 32 bệnh viện đa khoa công lập, 28 bệnh viện chuyên khoa, 90 bệnh viện ngoài công lập), 38 trung tâm y tế (17 trung tâm y tế có giường bệnh và 21 trung tâm y tế không giường bệnh); 168 trạm y tế, 298 điểm y tế; 11 trung tâm không giường bệnh; 110 trung tâm bảo trợ xã hội, 15.611 cơ sở kinh doanh dược, nhà thuốc tư nhân và hơn 10.000 phòng khám tư.

Quốc Đăng

TP.HCM: Mở rộng hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 14 triệu dân

TP.HCM: Mở rộng hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 14 triệu dân

Số bệnh viện, giường bệnh, trung tâm y tế và trạm y tế tại TP.HCM tăng mạnh sau khi sáp nhập với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.