Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) chuyển trụ sở chính về tòa nhà ThaiSquare The Merit, số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là bước đi chiến lược tiếp theo sau khi ngân hàng này thay đổi tên gọi và bộ nhận diện thương hiệu.
Lãnh đạo Sacombank lý giải, trụ sở hiện tại đã gắn bó nhiều năm nhưng không nằm trong khu vực lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Do đó, việc chuyển đến địa điểm mới, một tổ hợp văn phòng hạng A quy mô 19 tầng nổi với diện tích sàn 12.000 m2 là cần thiết để nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu và đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
![]() |
| Tòa nhà ThaiSquare The Merit tại số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM sẽ trở thành "đại bản doanh" mới của Sacombank |
Ngân hàng có thời hạn 12 tháng để hoàn thiện các thủ tục và phải nộp hồ sơ sửa đổi giấy phép ít nhất 30 ngày trước khi chính thức hoạt động tại địa chỉ mới.
Đáng chú ý, địa điểm mới ThaiSquare The Merit hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều đơn vị thuộc Thaigroup, doanh nghiệp gắn liền với ông Nguyễn Đức Thụy. Ông Thụy hiện đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và vừa được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank từ cuối năm 2025.
Sự thay đổi về địa điểm diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang có những chuyển mình mạnh mẽ về mặt tổ chức. Từ ngày 1/6, ngân hàng đã chính thức đổi tên thương mại từ "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc". Trước đó, bộ nhận diện thương hiệu mới với logo màu xanh dương và chữ vàng ánh kim cũng đã được ra mắt nhằm thể hiện sự chuyên nghiệp và thịnh vượng.
Cùng với việc dời trụ sở và thay đổi thương hiệu, Sacombank đã đặt ra những mục tiêu kinh doanh thách thức cho năm 2026. Ngân hàng kỳ vọng tổng tài sản sẽ vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.
Các chỉ tiêu tài chính cụ thể bao gồm: Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2025; Huy động vốn đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%); Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12%); Kiểm soát nợ xấu duy trì tỷ lệ nội bảng dưới mức 5%.
Việc chuyển đổi trụ sở và làm mới thương hiệu được kỳ vọng sẽ tạo đà cho Sacombank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực tài chính trong giai đoạn mới. Ngân hàng khẳng định mọi thay đổi này đều đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như cổ đông.






















Con gái là Chủ tịch trẻ của bóng đá Việt Nam, con trai giữ vị trí tại Sacombank: "Hệ sinh thái" gia đình bầu Thụy có gì đặc biệt?
Sacombank thông báo thu giữ 507 tài sản bảo đảm của LDG Group để xử lý nợ xấu
Ông Vũ Minh Quân chính thức rời ghế Phó Tổng Giám đốc Sacombank
Sacombank "thay máu" thượng tầng bằng dàn cựu lãnh đạo LPBank
Vì sao Sacombank đổi tên, thay "tướng" và cắt giảm 2.700 nhân sự?
Sacombank, TPBank và VIB cắt giảm hơn 4.600 nhân sự trong vòng 1,5 năm
Cùng chuyên mục
"Nữ diễn viên phim giờ vàng" vượt trăm cây số vào tù thăm nuôi chồng đại gia vướng vòng lao lý
Gái xinh 2k2 để mặt mộc được ví như Ha Ji Won Việt Nam
Hoa hậu Hà Linh làm điều đặc biệt trước ngày đại diện Việt Nam thi quốc tế Miss Multicultural World
Vì sao đáy nồi nấu bằng bếp gas thường bị đen?
Vì sao nhiều người thích trồng nha đam quanh nhà?
Miền Bắc sắp đón mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp