Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa công bố loạt quyết định xử phạt hành chính đối với nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động thẩm mỹ trái phép tại địa chỉ 12-14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 – nơi từng được liệt vào "danh sách đen" vì vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế.
Cụ thể, bà Lê Kim Ngọc Quý – đại diện Hộ kinh doanh ATHENA tại số 12 Nguyễn Công Trứ – bị xử phạt 30 triệu đồng do thực hiện các hành vi xâm lấn cơ thể trái phép. Theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cơ sở này đã sử dụng thuốc và thiết bị để can thiệp làm thay đổi hình dạng, màu sắc da, cân nặng và các bộ phận trên cơ thể mà không có giấy phép chuyên môn phù hợp.
Ngoài mức phạt tiền, Thanh tra Sở Y tế còn đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở ATHENA trong thời hạn 6 tháng. Sau thời gian này, cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi hoàn tất các điều kiện pháp lý về giấy phép và chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật.
Tương tự, bà Hà Kim Dung – người điều hành một cơ sở khác cùng địa chỉ 12-14 Nguyễn Công Trứ – cũng bị xử phạt 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng vì vi phạm tương tự.
Nghiêm trọng hơn, ông Lê Tấn Tài – cá nhân có liên quan tại cùng địa chỉ – bị phát hiện hành nghề khám, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề, đồng thời quảng cáo trái phép các dịch vụ thẩm mỹ. Với các hành vi này, ông Tài bị xử phạt tổng cộng 119 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền 39 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp và tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm.
![]() |
Hộ kinh doanh ATHENA tại 12 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, nơi xảy ra nhiều sai phạm. |
Đáng chú ý, vào ngày 11/3/2025, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở mang tên "Thẩm mỹ viện Athena" tại địa chỉ trên. Dù đăng ký loại hình hộ kinh doanh với ngành nghề hợp pháp như massage, chăm sóc da, nhưng thực tế cho thấy nơi đây hoạt động như một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép.
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận cơ sở được trang bị phòng thủ thuật, giường mổ, đèn phẫu thuật và các thiết bị y tế chuyên dụng. Một khách hàng nữ 38 tuổi khai đang chuẩn bị thực hiện dịch vụ hút mỡ đùi, và trước đó đã từng hút mỡ bụng tại đây với giá 15 triệu đồng, do một người xưng là “BS Thành” thực hiện.
Cơ sở “Athena” từng bị đưa vào danh sách theo dõi vì có tiền sử hoạt động không phép và gây tai biến cho khách hàng. Trước đó, trong tháng 8/2024, Sở Y tế đã xử phạt Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA PLUS – đơn vị từng hoạt động tại địa chỉ này – vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép. Hình thức xử phạt bao gồm đình chỉ hoạt động 18 tháng và yêu cầu ngừng quảng cáo sai phạm.
Việc nhiều cơ sở thay đổi pháp nhân, đăng ký hoạt động dưới danh nghĩa "chăm sóc da" nhưng thực tế thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trái phép cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thanh tra Sở Y tế khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các cơ sở có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người dân.
Tại sao Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng?
Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic bị đình chỉ hai tháng do cung cấp dịch vụ vượt phép, bác sĩ phụ trách bị tước chứng chỉ hành nghề trong một tháng.