Thành lập chi hội nữ trí thức viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội tại Lễ công bố quyết định Thành lập và công nhận Chi hội Nữ trí thức Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng.

Chi hội Nữ trí thức Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng được thành lập là khởi đầu và tạo tiền đề cho việc nâng cấp thành Chi hội Nữ trí thức Đại học Y trong tương lai, đó là kỳ vọng của GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội tại Lễ công bố quyết định Thành lập và công nhận Chi hội Nữ trí thức Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng, ngày 03/02/2023.

GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo 
GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo 

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành ngày 12/8/2010, với sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực Y học dự phòng và Y tế công cộng để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực, tăng cường tính hiệu quả và đảm bảo tính công bằng trong lĩnh vực Y học dự phòng và Y tế công cộng.

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng có 3 phòng chức năng, 10 Bộ môn, 1 Labo trung tâm và 1 trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và tư vấn sức khoẻ cộng đồng với 76 cán bộ cơ hữu và 20 giảng viên kiêm nhiệm bao gồm 2 Giáo sư, 20 Phó giáo sư, 37 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ và 14 cán bộ là Bác sĩ, Cử nhân và Kỹ thuật viên. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 67%.

Việc thành lập Chi hội Nữ trí thức Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng nhằm phát huy hơn nữa những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức, tăng cường kết nối tạo sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và sứ mệnh đã được Đảng, Nhà nước giao cho Viện. Với tổng số 60 hội viên tham gia ngay từ đầu thành lập, hứa hẹn sẽ có 100% nữ trí thức của Viện sẽ tham gia sinh hoạt Chi hội trong thời gian tới và hoàn thành tốt chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Chi hội trưởng, GS.TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng thay mặt Ban Chấp hành thông qua tại buổi lễ.

GS.TS.Lê Thị Hương, Viện trưởng, Chi hội trưởng thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028
GS.TS.Lê Thị Hương, Viện trưởng, Chi hội trưởng thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028

Trao Quyết định thành lập, công nhận Chi hội và phát biểu chỉ đạo, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội và sự quyết tâm của Ban vận động, đặc biệt là cá nhân Viện trưởng, GS.TS. Lê Thị Hương trong việc thành lập Chi hội trong một thời gian ngắn và điều kiện cuối năm nhiều công việc. Chủ tịch Hội tin tưởng, sau Chi hội Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng sẽ có thêm nhiều Chi hội khối y, dược được thành lập, tăng cường sức mạnh cho Hội và phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức ngành Y.

GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao Quyết định thành lập và công nhận Chi hội NTT Viện Đào tạo YHDP và YTCC cho CHT, Viện Trưởng - GS.TS. Lê Thị Hương
GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao Quyết định thành lập và công nhận Chi hội NTT Viện Đào tạo YHDP và YTCC cho CHT, Viện Trưởng - GS.TS. Lê Thị Hương

Phát biểu động viên chỉ đạo tại buổi Lễ, GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội cảm ơn Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đã quan tâm đến đội ngũ nữ trí thức nhà trường, đề nghị Hội Nữ trí thức Việt Nam cho phép nâng cấp Chi hội Nữ trí thức Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng thành Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian tới và cam kết sẽ ủng hộ tối đa cho Chi hội phát triển trong tương lai.

GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt
Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh với Ban Chấp hành
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh với Ban Chấp hành
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Thị Dự/Chánh Vă

FPT quyết định hỗ trợ lãi suất vay cho nhân viên sau khi có một quý tăng trưởng tốt

FPT quyết định hỗ trợ lãi suất vay cho nhân viên sau khi có một quý tăng trưởng tốt

Sau khi có một quý tăng trưởng mạnh đến 30%, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã thông báo hỗ trợ lãi suất mua nhà, mua xe ô tô dành cho CBNV và có hiệu lực từ 1/2.