Thêm 11 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện

Như vậy chỉ trong vòng một tuần, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 38 bệnh nhân khỏi Covid-19.

Chiều 2/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố 11 bệnh nhân khỏi Covid-19 và được xuất viện. Đó là các bệnh nhân 19, 63, 76, 78, 107, 129, 131, 132, 138, 179 và 198.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết các bệnh nhân đã nhận kết quả âm tình 2 - 4 lần, đủ điều kiện xuất viện. Theo bác sĩ Thạch, 80% số bệnh nhân đợt này khi nhập viện không có biểu hiện lâm sàng nhưng có tổn thương phổi, do đó phác đồ điều trị mạnh hơn bình thường. "Chúng tôi áp dụng phác đồ nền của Bộ Y tế, bên cạnh một số phác đồ khác đang được nghiên cứu để điều trị cho các bệnh nhân", bác sĩ Thạch cho biết.

Thêm 11 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện

Có 2 trong số 11 bệnh nhân này có thời gian điều trị ngắn, đó là bệnh nhân 187 xác định dương tính ngày 29/3 và bệnh nhân 198 dương tính Covid-19 ngày 30/3. Lý giải về việc này, bác sĩ Thạch cho biết việc điều trị tùy thuộc vào cơ thể của bệnh nhân, đặc biệt là không có bệnh nền, trẻ tuổi nên nhiễm bệnh nhẹ. Mặc dù vậy không thể khẳng định các bệnh nhân này dương tính yếu hay đã phát bệnh. 

Bệnh nhân 19 là lái xe của bệnh nhân 17, Nguyễn Hồng Nhung nhập viện ngày 7/3, đến 28/3 mới có xét nghiệm âm tính lần đầu, hiện sức khỏe tốt. 

Bệnh nhân 107 là con gái của bệnh nhân 86 - nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai nhập viện ngày 21/3.

Bệnh nhân 198, nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai nhập viện mới 4 ngày nhưng 2 lần xét nghiệm âm tính, chỉ còn ho khan nhẹ, sức khỏe đã hồi phục. 

Bệnh nhân 78 từ Pháp về và cách ly tập trung, nhập viện ngày 18/3, không có triệu chứng gì đặc biệt.

Trước đó, bệnh nhân nhi mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 73, 11 tuổi, ở Hải Dương. Bệnh nhân vào viện ngày 15/3/2020, điều trị tại khoa Truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện Thanh Miện. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, sẽ được tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.  

Thanh Mai

Lãnh đạo Quảng Nam khuyên người dân đang ở Hà Nội, TP.HCM...không về quê lúc này

Lãnh đạo Quảng Nam khuyên người dân đang ở Hà Nội, TP.HCM...không về quê lúc này

Lãnh đạo Quảng Nam khuyên người dân hiện đang ở các địa phương có người nhiễm COVID-19 như Hà Nội, TP.HCM... cố gắng không về quê trong lúc này.