Doanh nghiệp này bị phát hiện sản xuất "chui" khi chưa được cấp phép và đưa ra thị trường sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Theo thông tin từ Phòng Kiểm tra - Pháp chế thuộc Sở Y tế TP.HCM, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng (địa chỉ tại Phòng 14B03 tòa nhà Ruby Land, số 58/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, TP.HCM) là đơn vị nhận mức phạt cao nhất trong đợt thanh tra này.
Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM xác định doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, đồng thời đưa ra thị trường sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Với những sai phạm nghiêm trọng trên, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng bị xử phạt hành chính 160 triệu đồng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, doanh nghiệp bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, cơ quan quản lý buộc doanh nghiệp phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm "Dầu mù u Thái Dương" đang lưu thông trên thị trường.
Không chỉ riêng Dược phẩm Đại Hưng, trong đợt kiểm tra này, Sở Y tế TP.HCM còn phát hiện và xử lý hàng loạt doanh nghiệp dược, cơ sở y tế và nhà thuốc khác có hành vi vi phạm tương tự hoặc vi phạm về chất lượng, giá cả sản phẩm.
![]() |
| Sản phẩm mỹ phẩm Dầu mù u Thái Dương của Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ trên thị trường do sản xuất "chui" và không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh minh hoạ |
Công ty TNHH Dược Nhân Hưng (số 65 Lê Trung Nghĩa, phường Bảy Hiền) bị xử phạt 50 triệu đồng. Doanh nghiệp này đã kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng và không an toàn cho người sử dụng khi lô sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum (loại tuýp 150ml, số lô: 10122025, NSX: 10/12/2025, HSD: 09/12/2028) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Sở Y tế buộc đơn vị này phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm nêu trên.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Sài Gòn (1A/18 Tam Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình) bị xử phạt 37 triệu đồng. Doanh nghiệp đã có hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá thuốc với cơ quan nhà nước, đồng thời bán buôn thuốc kê đơn chưa công bố giá bán buôn dự kiến hoặc bán cao hơn mức giá đã công bố. Công ty buộc phải kê khai lại giá và hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho khách hàng, trường hợp không hoàn trả được phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Ngọc Trang (63 Trần Văn Dư, phường Tân Bình) bị xử phạt 25 triệu đồng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi mua, bán thuốc, dược liệu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc kinh doanh vượt quá phạm vi được cấp phép.
Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (448B Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu) bị phạt 25 triệu đồng do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền, buộc phải thực hiện kê khai giá theo đúng quy định.
Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Young (26 Huỳnh Đình Hai, phường Bình Thạnh) bị xử phạt 15 triệu đồng do không gửi văn bản thông báo đáp ứng GSP và không tuân thủ lộ trình áp dụng GSP đối với cơ sở bảo quản, cung ứng vắc xin, thuốc không vì mục đích thương mại.
Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát – Chi nhánh Tô Hiến Thành (Gian G15, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) bị phạt 8 triệu đồng do tự ý tháo gỡ, phá bỏ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hoặc tự ý thay đổi hiện trường vi phạm hành chính.
Hộ kinh doanh Bùi Thị Bích Vân (F1/17V Vĩnh Lộc, ấp 73, xã Vĩnh Lộc) bị phạt 4 triệu đồng do không bố trí khu vực riêng hoặc không có biển hiệu ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" cho các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và để lẫn các sản phẩm này cùng với thuốc.




















Hai lô mỹ phẩm của Muse Medical bị buộc thu hồi, tiêu hủy
Hai lô mỹ phẩm của Muse Medical bị buộc thu hồi, tiêu hủy
Từ vụ thu hồi 19.000.000 quả trứng nhiễm khuẩn, CDC cảnh báo: 2 sai lầm khi nấu trứng, 3 dấu hiệu phải đến viện ngay
Phú Quốc: Chính thức thu hồi dự án Sheraton sau một thập kỷ bỏ hoang
Thu hồi 40 số công bố mỹ phẩm M.O.I Cosmetics: Dừng kinh doanh không có nghĩa là hết trách nhiệm!
Thu hồi số công bố thương hiệu M.O.I Cosmetics của Hồ Ngọc Hà và loạt mỹ phẩm đình đám
Cùng chuyên mục
Mẹ chồng yêu cầu con dâu làm 2 mâm cỗ chỉ với 500 nghìn đồng, đến bữa cả nhà phải kinh ngạc trước kết quả
Quyên Qui sao thế này?
Người cha từ Nghệ An vào lo hậu sự cho con dâu và 2 cháu chết oan ở Đồng Nai: “Mấy cháu mới về chơi hè với tôi..."
Chia sẻ của gia đình khi An Tây lãnh án 8 năm tù
VÔ DUYÊN nhất Badly In Love 2 (Khóa 2): Nhìn Kazuma đi, minh chứng cho kiểu đàn ông không ai muốn dây vào!
Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Hoàng Ngọc Trai và một đồng nghiệp