Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, ai sẽ là người kế nhiệm?

Về lý thuyết, tân chủ tịch Đảng Bảo thủ cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành thủ tướng Anh trong thời gian hơn 2 năm còn lại.

Ngày 7/7, Thủ tướng Boris Johnson đã chính thức tuyên bố từ chức. Động thái này sẽ mở màn cho cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch của đảng có nhiều ghế nhất Hạ viện Anh. Yêu cầu tối thiểu là ứng viên phải nhận được đề cử từ ít nhất hai nghị sĩ Bảo thủ khác.

Theo hãng tin Reuters, quá trình tìm kiếm người kế nhiệm ông Johnson sẽ khá mất thời gian, nếu theo đúng quy trình vì Đảng Bảo thủ đang chuẩn bị đại hội vào tháng 10 tới. Theo một cuộc khảo sát của YouGov trong các thành viên Đảng Bảo thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nằm trong số những người có tiềm năng kế nhiệm ông Johnson.

Boris Johnson
Boris Johnson

Theo quy định, bất kỳ nghị sĩ Đảng Bảo thủ nào cũng có thể tự ứng cử cho ghế chủ tịch đảng, do đó sẽ có rất nhiều ứng cử viên trong cuộc đua lần này. 

Các nhà lập pháp Bảo thủ sau đó sẽ tổ chức bỏ phiếu kín để loại dần các ứng cử viên và quá trình này chỉ kết thúc khi danh sách chỉ còn hai người. Cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức sớm do quốc hội sẽ nghỉ giải lao 6 tuần bắt đầu từ ngày 21/7. 

Hai ứng cử viên cuối cùng sau đó sẽ bước vào một cuộc bỏ phiếu toàn quốc của Đảng Bảo thủ. Lá phiếu được gửi qua đường bưu điện của các đảng viên Bảo thủ toàn quốc sẽ giúp xác định ai là người chiến thắng cuối cùng.

Không có khung thời gian cố định cho một cuộc đua vào ghế chủ tịch đảng, phần lớn tùy thuộc vào số lượng ứng cử viên. Bản thân ông Johnson cũng từng trải qua một cuộc đua tương tự vào tháng 5/2019 và nhậm chức hai tháng sau khi bà May tuyên bố ý định từ chức.

Thanh Mai

Việt Nam trúng cử Ủy ban bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO lần 2

Việt Nam trúng cử Ủy ban bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO lần 2

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của Tổ chức UNESCO, sau nhiệm kỳ 2006-2010.