Thủ tướng chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng ban hành Công điện 139/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 21/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 139/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trên cả nước triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9. Đây là dịp kỷ niệm tròn 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/1945 – 2/9/2025, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị đặc biệt quan trọng.

Trên khắp cả nước, hàng loạt sự kiện sẽ được tổ chức như lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành, triển lãm thành tựu phát triển đất nước, các chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động giao lưu quốc tế. Nhiều đoàn khách nước ngoài, trong đó có đại diện chính phủ và bạn bè quốc tế, sẽ tham dự.

Sự kiện có quy mô lớn, đông đảo người dân tham gia, trong khi các thế lực thù địch có thể tìm cách lợi dụng để chống phá, phát tán thông tin xấu độc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch, thăm thân gia đình tăng mạnh trong kỳ nghỉ cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ, tệ nạn xã hội, cùng nhiều tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Yêu cầu chung đối với các bộ, ngành và địa phương

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cùng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần chủ động, kiên quyết, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Các đơn vị cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo trước đó của Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là Quyết định số 38/QĐ-TTg (ngày 16/6/2022) ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 15-KL/TW; Chỉ thị 01/CT-TTg (ngày 3/1/2023) về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Công tác nắm tình hình phải được đặt lên hàng đầu. Các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng phương án ứng phó linh hoạt, bố trí lực lượng, phương tiện trực chiến thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân. Mục tiêu là bảo đảm tuyệt đối an ninh cho các công trình trọng điểm, sự kiện chính trị – xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, cũng như an toàn cho đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an

Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ. Công điện nêu rõ một số nhiệm vụ chính:

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan: Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong xử lý các vấn đề nhạy cảm. Các đơn vị phải đồng bộ triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phòng chống khủng bố, phá hoại và các hoạt động chống phá, tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch, phản động. Lực lượng công an cần luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp.

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là những hành vi thường phát sinh vào dịp lễ như trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, sử dụng trái phép ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Công tác truy quét phải quyết liệt, kiên trì để giữ bình yên cho nhân dân.

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy (PCCC), lực lượng công an cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định PCCC, đặc biệt tại khu dân cư, chung cư, cơ sở kinh doanh, lưu trú. Cùng với đó, phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời sự cố, giảm thiểu thiệt hại.

Đảm bảo giao thông thông suốt, tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn và khu vực diễn ra sự kiện; hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, bảo đảm di chuyển an toàn cho người dân và đoàn khách quốc tế.

Vai trò của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia. Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, đường mòn, lối mở, sông ngòi, khu vực rừng núi. Mọi hành vi xuất nhập cảnh trái phép phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Lực lượng quân đội cần sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động quốc phòng – an ninh và sự kiện trọng đại của đất nước.

Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo hệ thống báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, Bộ cần phối hợp với Bộ Công an để chủ động phát hiện, ngăn chặn thông tin sai sự thật, xấu độc, xuyên tạc lịch sử, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên không gian mạng.

Trách nhiệm của các địa phương

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tập trung chỉ đạo sát sao tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra những điểm nóng phức tạp.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn cháy nổ, nhất là tại cơ sở đông người. Công tác tuyên truyền tới người dân phải được chú trọng: khuyến khích người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, không tham gia tệ nạn xã hội, chủ động phối hợp phát hiện và tố giác tội phạm.

Ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ

Việc triển khai Công điện số 139/CĐ-TTg không chỉ nhằm đối phó tình huống trước mắt, mà còn có ý nghĩa củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, tăng cường hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay mang tính đặc biệt khi gắn liền với dấu mốc 80 năm Quốc khánh. Các hoạt động diễu binh, diễu hành, triển lãm, lễ hội không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn khẳng định vị thế, sức mạnh, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Để các sự kiện diễn ra thành công, việc bảo đảm an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu.

Sự tham gia của mỗi người dân từ ý thức tuân thủ quy định giao thông, phòng chống cháy nổ, đến việc cảnh giác trước tin giả, thông tin xấu trên mạng cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ đã phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng bộ, ngành, địa phương, đồng thời nhấn mạnh tinh thần phối hợp chặt chẽ, chủ động, không để bị động bất ngờ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng cùng ý thức trách nhiệm của người dân, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được kỳ vọng sẽ diễn ra trong không khí an toàn, lành mạnh, để lại những ấn tượng tốt đẹp với người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Hoàng Toàn

Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9

Những ngày cuối tháng Tám, Hà Nội rực rỡ sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc, phủ kín từ trung tâm đến ngõ nhỏ, khơi dậy ký ức hào hùng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.