Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan và hành trình cống hiến cho giáo dục trong kỷ nguyên số

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng chia sẻ hành trình cống hiến, đổi mới quản trị và phát triển đại học trong kỷ nguyên số.

Với mong muốn lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về nữ trí thức Việt Nam trong vai trò lãnh đạo, nghiên cứu và giáo dục, Tạp chí Phụ nữ Mới trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện cùng Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Đồng thời bà là Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai nhiệm 2023 – 2028, một trong những nữ trí thức tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai, người đang góp phần làm chuyển động mạnh mẽ không gian đại học trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.

Phóng viên (PV): Thưa Tiến sĩ, việc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng có ý nghĩa như thế nào trong hành trình công tác, cống hiến và trưởng thành của bà trong lĩnh vực giáo dục?

TS Nguyễn Thị Thu Lan: Việc được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030 là một dấu mốc có ý nghĩa rất lớn trong hành trình công tác và trưởng thành của tôi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Với vai trò Phó Hiệu trưởng và Phó Bí thư Đảng ủy khóa VI, tôi có cơ hội được trực tiếp tham gia xây dựng chiến lược, cùng tập thể nhà trường triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển đổi số. Sự tin tưởng của Đảng bộ, cán bộ, giảng viên và sinh viên không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao, thôi thúc tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phụng sự sự nghiệp giáo dục trong vai trò mới.

Với tôi, giáo dục là một nghề cao quý, một sứ mệnh trồng người và kiến tạo tương lai. Trên hành trình ấy, người làm giáo dục cần hội tụ đủ trí tuệ, đạo đức và tinh thần phụng sự. Tôi luôn tâm niệm rằng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn chính là cách đóng góp thiết thực nhất cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số, hội nhập toàn cầu và khát vọng vươn lên hùng cường. Đây cũng là lý tưởng và động lực lớn nhất giúp tôi kiên định trên con đường giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thị Thu Lan.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thị Thu Lan.

PV: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ nhà trường đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Với vai trò mới, bà sẽ kế thừa và phát huy ra sao để hiện thực hóa các Nghị quyết trọng điểm của Trung ương?

TS Nguyễn Thị Thu Lan: Giai đoạn 2020-2025, Trường Đại học Lạc Hồng đã ghi dấu ấn rõ nét trong ba lĩnh vực trọng tâm: ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và đổi mới giáo dục. Những kết quả này là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết, sáng tạo không ngừng của tập thể nhà trường.

Trên cương vị mới, tôi xác định cần kế thừa và phát huy có hệ thống những thành tựu đã đạt được, đồng thời gắn chặt với việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, chúng tôi định hướng triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị đại học, giảng dạy – học tập, đánh giá và hỗ trợ sinh viên. Đây là nền tảng để tăng hiệu quả, minh bạch và nâng cao trải nghiệm của người học.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo song bằng, nghiên cứu ứng dụng và trao đổi học thuật, từ đó từng bước đưa nhà trường hội nhập sâu hơn vào mạng lưới giáo dục khu vực và thế giới.

Thứ ba, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường thông qua việc hình thành các trung tâm khởi nghiệp, phòng lab sáng tạo, và thúc đẩy các công trình nghiên cứu gắn với doanh nghiệp và thực tiễn địa phương.

Thứ tư, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong định hướng chiến lược phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm giáo dục toàn diện cho sinh viên cả về tri thức, kỹ năng và lý tưởng cách mạng.

Chúng tôi tin rằng, với sự kế thừa có chọn lọc, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, Trường Đại học Lạc Hồng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo và hội nhập quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững của đất nước.

PV: Là một trong những trường đại học có tỷ lệ đảng viên nữ cao, theo bà, đâu là yếu tố then chốt để phát huy vai trò nữ trí thức trong môi trường đại học hiện nay?

TS Nguyễn Thị Thu Lan: Hiện nay, Đảng bộ Trường Đại học Lạc Hồng có 117 đảng viên, trong đó 56 người là nữ, chiếm 47,9% một tỷ lệ rất đáng trân trọng. Trong số 11 chi bộ trực thuộc, có 4 Bí thư chi bộ là nữ; 5/11 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là nữ. Ngoài ra, nhà trường có Chi hội Nữ trí thức với 32 hội viên, trong đó có 9 người là đảng viên.

Đặc biệt, Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Lạc Hồng là một trong những chi hội được thành lập sớm trong hệ thống Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai. Chi hội đã và đang phát huy rất tốt vai trò tập hợp, kết nối, lan tỏa trí tuệ, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nữ giảng viên, cán bộ nhà trường. Các hội viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới giảng dạy, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và nhiều hoạt động cộng đồng mang tính chuyên môn cao, tạo dấu ấn riêng cho nữ trí thức trong môi trường đại học hiện đại.

Tôi cho rằng, yếu tố then chốt để phát huy vai trò của nữ trí thức trong môi trường đại học hiện nay chính là tạo dựng môi trường công bằng, khuyến khích phát triển và ghi nhận đóng góp thực chất. Khi được tạo điều kiện về chuyên môn, học thuật, cơ hội thăng tiến và đảm bảo cân bằng giữa công việc, cuộc sống, nữ trí thức hoàn toàn có thể phát huy năng lực không thua kém bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, tổ chức Đảng trong trường cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, qua đó khẳng định rõ vai trò và vị thế của phụ nữ trong công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển giáo dục.

Tôi tin tưởng rằng, bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm, các nữ trí thức Trường Đại học Lạc Hồng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng một môi trường đại học văn minh, hiện đại và nhân văn.

PV: Công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đặc biệt với mô hình kết nạp tại các “địa chỉ đỏ”, là một điểm sáng của nhà trường. Tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa và tác động của hoạt động này trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ?

TS Nguyễn Thị Thu Lan: Công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được Đảng ủy nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình kết nạp đảng viên tại các “địa chỉ đỏ” các khu di tích lịch sử cách mạng là một giải pháp sáng tạo và mang đậm tính giáo dục chính trị.

Từ năm 2014 đến nay, nhà trường đã tổ chức 24 lễ kết nạp Đảng tại các địa chỉ đỏ, như: Trung ương cục Miền Nam (Chiến khu D), Khu di tích Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều và Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1.

Điều đặc biệt là khoảnh khắc tuyên thệ dưới cờ Đảng tại những không gian lịch sử thiêng liêng đã khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và lý tưởng cách mạng trong sinh viên. Không chỉ là một nghi thức trang trọng, đó còn là dấu ấn khó phai, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Thông qua mô hình này, sinh viên không chỉ học lý luận Đảng trên sách vở, mà còn được “chạm tay vào lịch sử”, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ giá trị của độc lập – tự do và xác lập lý tưởng sống có trách nhiệm với cộng đồng và dân tộc.

Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan nhận nhiệm vụ mới.
Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan nhận nhiệm vụ mới.

PV: Là một nữ lãnh đạo, bà có chia sẻ gì gửi đến đội ngũ nữ trí thức trẻ trong ngành giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ?

TS Nguyễn Thị Thu Lan: Từ góc nhìn một nữ lãnh đạo, còn là vai trò Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028, tôi cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành và cống hiến của đội ngũ nữ trí thức trong nhiều lĩnh vực từ giảng dạy, nghiên cứu đến quản lý và sáng tạo.

Tôi muốn gửi đến các nữ trí thức trẻ một thông điệp: Hãy tự tin - bền bỉ - không ngừng đổi mới. Phụ nữ hoàn toàn có thể tiên phong trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và dẫn dắt những thay đổi tích cực cho ngành giáo dục cũng như xã hội tri thức.

Chúng ta không chỉ là người thắp sáng tri thức cho thế hệ tương lai, mà còn là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng nền giáo dục bình đẳng, nhân văn và tiến bộ.

Tạp chí Phụ nữ Mới trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan đã dành thời gian chia sẻ. Kính chúc Tiến sĩ luôn mạnh khỏe, trí lực dồi dào và tiếp tục phụng sự cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Mai Anh

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan được bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan được bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội lần thứ VII diễn ra ngày 23/6.