TP.HCM sẽ lạnh đến sau Tết Dương lịch

Từ nay đến sau Tết Dương lịch, thành phố sẽ liên tục đón 2 đợt không khí lạnh, đới gió đông vẫn hoạt động mạnh.

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, TP.HCM thường xuyên xuất hiện những cơn mưa trái mùa vào buổi chiều những ngày qua, bởi đợt không khí lạnh đã gây ra gió mùa Đông Bắc trên vùng biển Đông. Khi di chuyển xuống phía Nam, luồng khí lạnh này còn mạnh. Rãnh áp thấp hoạt động gần xích đạo nằm gần mũi Cà Mau cũng khiến mây ẩm và nhiễu động. 

Trong ngày 24/12 và ngày 25/12, những nhiễu động này đã suy yếu khiến lượng mưa đã giảm hẳn. Đến ngày 26/12, TP.HCM sẽ có nắng đẹp hoặc mưa không đáng kể. Khoảng 16h đến 17h chiều 27/12, toàn địa bàn có thể xuất hiện mưa dông, lượng mưa khoảng 3 - 5 mm.

TP.HCM sẽ lạnh đến sau Tết Dương lịch

"Dù kéo dài không lâu, tuy nhiên trong cơn mưa sẽ có dông, có thể kèm theo sét hoặc gió giật. Nếu không chú ý đến vấn đề này sẽ rất nguy hiểm. Từ ngày 28/12 đến 30/12, mưa vẫn xuất hiện nhưng lượng mưa thấp hơn", bà Lê Thị Xuân Lan thông tin.

Chuyên gia khí tượng cho biết, nhiệt độ buổi trưa sẽ dao động từ 32 độ C đến 33 độ C, nhiệt độ ban đêm khoảng thời gian trên sẽ giảm xuống thấp nhất 23 độ C đến 24 độ C.

"Buổi trưa, người dân sẽ cảm nhận rõ độ oi nóng của TP.HCM khi chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, chỉ số tia cực tím cao. Buổi sáng, sương mù sẽ xuất hiện, giữ lại những chất ô nhiễm ở tầng thấp, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe", bà Lê Thị Xuân Lan phân tích.

Đến ngày 30/12, TP.HCM tiếp tục đón một đợt lạnh tăng cường nữa. Từ nay đến sau Tết Dương lịch, thành phố sẽ liên tục đón 2 đợt không khí lạnh, đới gió đông vẫn hoạt động mạnh.

Thanh Mai

Thanh niên tử tử vì bạn gái gửi 47.000 tin nhắn

Thanh niên tử tử vì bạn gái gửi 47.000 tin nhắn

Các công tố viên Mỹ cho rằng Inyoung You đã khiến bạn trai của cô tự tử vì gửi hàng ngàn tin nhắn gây khủng hoảng tinh thần.