10 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc 2021: BTS vượt Blackpink, sao Squid Game

Rosé, Jisoo, Jennie và Lisa đã củng cố vị thế của họ bằng các giao dịch với Chanel, Dior, YSL và Celine, đồng thời thu về hàng tỷ lượt xem trên YouTube cho Ddu-Du Ddu-Dud...

Forbes Hàn Quốc đã tiết lộ danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc, mang tên Forbes Korea Power Celebrity 40.

Danh sách hàng năm đánh giá tầm ảnh hưởng của các siêu sao trên sân khấu toàn cầu dựa trên sự tiếp xúc trên phương tiện truyền thông, mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội, số lần xuất hiện trên truyền hình và thu nhập.

b1a4494e-647c-4401-b0ab-078fbc1b2a41_cfbb5fab.jpg
BTS, Blackpink, Son Heung-min và nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc quyền lực nhất thế giới. Ảnh: SCMP

Danh sách toàn sao bao gồm các thần tượng K-pop hot nhất, cầu thủ bóng chày, ca sĩ nhạc trot và nhiều hơn nữa, những người có đóng góp đáng kể cho văn hóa Hàn Quốc và hình ảnh toàn cầu của nước này.

Vậy ai đã lọt vào top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2021?

1. BTS

97b4a663-4fe7-4c7e-933b-39fc35eeadc9_30b6e55c.jpg
Nhóm nhạc K-pop BTS đã trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên giành được Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho nghệ sĩ của năm. Ảnh: Bts_bighit / Twitter

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm nhạc megastar K-pop BTS đứng đầu danh sách sau thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và nhiều khoảnh khắc làm nên lịch sử trong năm nay.

Bài hát Butter đã dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong bảy tuần liên tiếp trước khi bị thay thế bởi một đĩa đơn khác của BTS, Permission To Dance, cũng dẫn đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần phá kỷ lục khác, theo The Manila Bulletin.

Năm nay, họ trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên giành được Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho nghệ sĩ của năm, báo Teen Vogue đưa tin.

7fbb9579-c210-4e15-a538-5a8aecd1172b_de9e6d7d.jpg
BTS biểu diễn trong Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ thường niên lần thứ 49 tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles, California vào ngày 21/11. Ảnh: Reuters

Dàn sao của ban nhạc đã mang về cho ban nhạc khối tài sản khổng lồ khoảng 50 triệu USD và giá trị tài sản ròng của mỗi thành viên trong số 7 thành viên là khoảng 20-25 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

2. Blackpink

Vương miện “nữ hoàng” chắc chắn thuộc về Blackpink. Nhóm nhạc nữ quyền lực chỉ mất 5 năm để trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới, thống trị không chỉ trong âm nhạc mà còn cả thời trang.

Nhiều thành tích của nó bao gồm trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đạt 1,7 tỷ lượt xem trên YouTube vào tháng 9 cho đĩa đơn Ddu-Du Ddu-Du và vượt qua Justin Bieber để trở thành nghệ sĩ được đăng ký nhiều nhất trên YouTube với 70,5 triệu người đăng ký.

Bên cạnh các giao dịch chứng thực béo bở, cả bốn thành viên còn là đại sứ cho một số thương hiệu sang trọng nhất thế giới - Jisoo cho Dior, Jennie cho Chanel, Rosé cho Yves Saint Laurent và Lisa cho Celine. Theo SportSkeeda, các thành viên có giá trị tài sản ròng khoảng 10 triệu USD.

3. Ryu Hyun-jin

67fdafb9-7eea-413e-b7fe-930b431c4c0c_d7491f3d.jpg
Huy chương vàng Olympic Ryu Hyun-jin. Ảnh: hyunjinryu325 / Instagram

Vận động viên huy chương vàng Olympic Ryu Hyun-jin, còn được gọi là “quái vật Hàn Quốc”, đã trở thành vận động viên ném bóng gốc Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Warren Spahn được trao cho tay ném thuận tay trái xuất sắc nhất trong Giải bóng chày nhà nghề (MLB).

5284fdf0-9689-451e-aaee-3bd511c4fd21_74f4050d.jpg
Vận động viên ném bóng chày chuyên nghiệp Ryu Hyun-jin chơi cho Toronto Blue Jays. Ảnh: hyunjinryu325 / Instagram

Vào năm 2019, Ryu đã ký hợp đồng 4 năm trị giá 80 triệu USD với Toronto Blue Jays, báo cáo của CBS Sports. Theo báo cáo, người đàn ông 34 tuổi này kiếm được mức lương hàng năm là 20 triệu USD, theo Spotrac. Còn theo Celebrity Net Worth, tính đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của ông là 35 triệu USD.

4. Son Heung-min

1cab4c4e-baba-4007-beab-11ea0e9d9d1e_27386e1d.jpg
Ngôi sao bóng đá Son Heung-min chơi ở vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Premier League Tottenham Hotspur. Ảnh: hm_son7 / Instagram

Son Heung-min, là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, đồng thời là tiền đạo và cầu thủ chạy cánh của câu lạc bộ Premier League Tottenham Hotspur, được nhiều người đánh giá là một trong ba cầu thủ châu Á hàng đầu trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Ngôi sao 29 tuổi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên ghi hơn 50 bàn thắng ở Premier League vào đầu năm 2020, giúp đội bóng của anh lọt vào trận chung kết ở Premier League và UEFA Champions League trong những năm gần đây, theo Goal.

Son đã giành được Giải thưởng Fifa Puskás năm 2020 cho bàn thắng đẹp nhất ghi được trong 12 tháng qua. Anh ấy cũng đã sáu lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do Titan Sports bình chọn.

23277a0e-55de-41b0-88c3-23b165f0b1df_cfd82033.jpg
Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min của Tottenham Hotspur ăn mừng trong trận bóng đá Ngoại hạng Anh giữa Tottenham Hotspur và Aston Villa vào ngày 3/10. Ảnh: AFP

Vào tháng 7, ngôi sao bóng đá đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Tottenham Hotspur, hợp đồng sẽ giữ anh ở lại đội đến năm 2025, theo báo cáo của Yonhap News Agency. Son có mức lương trung bình hàng năm là 7,28 triệu bảng Anh (khoảng 9,6 triệu USD), theo Spotrac.

5. Lim Young-woong

6564b482-3285-4e77-99ac-d6bc69e7204a_243b606f.jpg
Ca sĩ Trot Lim Young-woong đã giành giải Mr.Trot năm 2020. Ảnh: im_hero / Instagram

Lim Young-woong, một ca sĩ nhạc trot, đã nổi tiếng khi anh giành chiến thắng trong chương trình truyền hình Mr.Trot vào năm 2020. Anh ấy đã giành được giải thưởng 10 nghệ sĩ hàng đầu và giải nghệ sĩ nam solo xuất sắc nhất tại Melon Music Awards lần thứ 12 vào năm 2021.

Ca sĩ 30 tuổi được xếp hạng 11 trong danh sách những người mẫu quảng cáo đắt giá nhất. Ngôi sao này có hàng tá hợp đồng chứng thực cho các thương hiệu thực phẩm, mỹ phẩm, xe hơi và quần áo. Anh ấy kiếm được khoảng 3,4 triệu USD chỉ từ quảng cáo, theo AllKpop.

6. Kim Kwang-hyun

ca0a39e2-7d06-4dc9-a11f-6a3ff5ee1832_f175ae64.jpg
Ngôi sao giải bóng chày Kim Kwang-hyun. Ảnh: cardinals / Instagram

Một ngôi sao khác của Giải bóng chày Major thuận tay trái, Kim Kwang-hyun, đã chơi cho St. Louis Cardinals và KBO League cho SK Wyverns.

Tờ Yonhap News Agency đưa tin: “Con ngựa đen” của câu lạc bộ, giúp đội bóng của anh ấy thoát khỏi vị trí đá playoff trong hai mùa giải. Cầu thủ 33 tuổi có mức lương trung bình là 4 triệu USD, theo báo cáo của Spotrac.

7. Yoo Jae-suk

f7b461af-6e98-4486-88ed-f767e2082c6f_e7ea19b5.jpg
Diễn viên hài Hàn Quốc Yoo Jae-suk được biết đến là "MC quốc dân". Ảnh: yoojaesuk0814 / Instagram

“MC quốc dân” của Hàn Quốc được biết đến với sự nhanh trí và là người dẫn chương trình truyền hình tạp kỹ nổi tiếng, bao gồm Infinite Challenge, Running Man, Happy Together và Hangout With Yoo. Anh chàng cũng nổi tiếng xuất hiện trong MV Gangnam Style của Psy trong bộ vest màu vàng bắt mắt.

Năm nay, nam diễn viên hài đã mang về giải Daesang (giải thưởng lớn) hạng mục truyền hình tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 57 kể từ năm 2013, Koreaboo đưa tin.

Nam diễn viên hài 49 tuổi là nhân vật truyền hình được trả thù lao cao nhất ở Hàn Quốc và là một trong những ngôi sao được săn đón nhất cho các hợp đồng chứng thực.

Anh kiếm được tới 21.000 USD mỗi tập và khoảng 4,7 triệu USD từ doanh thu quảng cáo, theo Cosmopolitan.

8. Young Tak

f571026d-66d3-42c5-8d6b-760913c8ab1e_06cc0555.jpg
Ca sĩ Young Tak đứng ở vị trí thứ hai trong chương trình truyền hình Mr.Trot của Hàn Quốc. Ảnh: zerotak_mandarin9707 / Instagram

Mặc dù ra mắt vào năm 2007, Young Tak đã có một bước đột phá lớn sau khi cán đích ở vị trí thứ hai trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Mr.Trot. Ca sĩ nổi tiếng sau này ở tuổi 37, sau khi đĩa đơn Jjiniya của anh trở thành một hit.

426193e1-1cdb-4995-ad51-a778afecd0f9_d0d29dc5.jpg
Young Tak đã trở thành ngôi sao sau khi hát Jjiniya. Ảnh: goe_gimhae / Instagram

Sau đó, anh xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Romantic Call Center và Mister Trot F4 Academy, giúp nâng tầm ngôi sao của anh.

9. Jung Dong-won

a05e2b1e-3eb1-464a-bea1-104069791dd2_7390c88c.jpg
Jung Dong-won xuất hiện trên Mr.Trot. Ảnh: dongwon_15 / Instagram

“Hoàng tử bé” 14 tuổi đã được khán giả yêu thích và cán đích ở vị trí thứ năm ấn tượng trong Mr.Trot năm ngoái.

Ca sĩ cũng là một diễn viên nổi tiếng, và đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim và chương trình bao gồm Mr. Trot: The Movie (2020), phim truyền hình Goosebumps (2021) và Goo Pil Soo Is Not There (2022) và chương trình truyền hình The Racket Boys ( 2021), Ca sĩ giấu mặt: Mùa 6 (2020), trong số những người khác, trước khi phát hành album đầu tiên “Nostalgia, A Generous Giving Tree” vào tháng trước.

e8554410-7592-493e-a792-6d22bcb4d9e3_7fdb0f5b.jpg
Ca sĩ nhạc trot của Hàn Quốc Jung Dong-won. Ảnh: dongwon_15 / Instagram

“Thần đồng trot” được kỳ vọng là một ngôi sao hallyu trong tương lai.

10. Jang Yoon-jeong

cfeef68d-1e01-493f-b238-123fb30001b9_982d98b3.jpg
Jang Yoon-jeong là một ca sĩ nhạc trot nổi tiếng. Ảnh: do.couple / Instagram

Ngôi sao 41 tuổi nổi tiếng sau đĩa đơn Eomeona! được phát hành vào năm 2004 sau khi cô ra mắt năm 1999.

Bài hát phần lớn được ghi nhận là đã giúp phổ biến lại nhạc trot ở Hàn Quốc. Jang cũng là ca sĩ nổi tiếng thứ ba trong nước, theo Ranker, và cũng là một trong những người được trả lương cao nhất.

Theo báo cáo của What's The Net Worth, cô có tài sản ước tính khoảng 1 triệu USD.

GIA HÂN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương