Trái cây từ Campuchia, Ấn Độ, Nam Phi ồ ạt về chợ Việt

Trái cây nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Campuchia ngày càng có giá cạnh tranh hơn so với hàng Việt.

Báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, 8 tháng kim ngạch nhập khẩu rau quả Việt Nam đạt 1,2 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt 8 thị trường xuất khẩu sang Việt Nam tăng trưởng mạnh.  Dẫn đầu là Nam Phi tăng 70%, tiếp đến là Trung Quốc tăng 63%. Các thị trường còn lại Myanmar, Australia, Campuchia, Hàn Quốc cũng đều tăng trưởng ở mức hai con số.

Tại các chợ truyền thống TP.HCM, táo Nam Phi túi 3 kg giá 99.000-149.000 đồng, bình quân mỗi kg 40.000-50.000 đồng. Xoài Thanh Ca, xoài táo Campuchia được bán với giá 70.000 đồng túi ba kg, bình quân mỗi kg 23.000-25.000 đồng. Các loại trái cây từ Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand cũng về Việt Nam với giá hấp dẫn.

Táo Nam Phi. Ảnh: Linh Đan
Táo Nam Phi. Ảnh: Linh Đan

Quýt Australia trước đây về Việt Nam giá 200.000-300.000 đồng một kg, nay cũng giảm một nửa. Nếu khách mua thùng 3 kg, giá giảm thêm 20.000-30.000 đồng mỗi thùng.

Trái cây Nam Phi, Campuchia nhập khẩu giá rẻ cũng được rao bán rầm rộ theo thùng, combo 3-5 kg trên chợ mạng Cam Australia, táo Nam Phi, xoài Campuchia là những sản phẩm được khách rất chuộng, giá bán dao động dưới 50.000 đồng một kg.

Theo VnExpress, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 3 tháng gần đây, lượng trái cây về chợ rất dồi dào. Ngoài trái cây Trung Quốc giá rẻ, hàng từ Australia, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam tăng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, giá ngày càng hấp dẫn.

Thanh Mai

Giáo sư Michiko yêu cầu nhà sản xuất Em và Trịnh xin lỗi vì bị tiết lộ bí mật đời tư

Giáo sư Michiko yêu cầu nhà sản xuất Em và Trịnh xin lỗi vì bị tiết lộ bí mật đời tư

Giáo sư Michoko Yoshii yêu cầu nội dung xin lỗi phải xuất hiện ở phần giới thiệu phim Em và Trịnh mỗi khi tác phẩm được chiếu trước công chúng.