Ngày 22/1, trao đổi với Zing, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận con trăn gấm nặng 25 kg, dài khoảng 3m, từ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Phú, đơn vị này đã thả về rừng Nam Cát Tiên.
![]() |
| Con trăn được người dân phát hiện trên trần nhà. Ảnh: A.N. |
Chị Lê Thị Cẩm Nhung (39 tuổi) sống tại căn nhà số 294 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) cho biết phát hiện con trăn trên trần nhà mình khi đưa con đi tắm. Hoảng sợ, chị bồng con tháo chạy và gọi điện báo lực lượng chức năng.
"Trước khi phát hiện con trăn, tôi hay nghe tiếng động trên trần nhà cứ nghĩ là chuột. Cảnh sát mất hơn 2 giờ mới bắt được con vật trên", chủ nhà cho biết.
Trăn gấm có tên khoa học là "reticulatus" (có nghĩa là "mắt lưới"). Đây là loài bò sát dài nhất thế giới.
Trăn gấm là loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam, ở mức độ CR (cực kỳ nguy cấp). Loài này thuộc phụ lục IIB/60, Nghị định 06/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.























Sắp xuất hiện đường hầm vượt biển nối TP.HCM và Vũng Tàu?
Diễn biến trái chiều trên thị trường ô tô Tết Nhâm Dần
Trung Quốc sử dụng nhiều nhân viên ảo xinh đẹp thay người thật
Bitcoin và loạt tiền ảo rơi tự do, thị trường 'đỏ lửa'
Ministop rút khỏi Hàn Quốc và Philippines
Công ty sửa hơn 400 xe máy cho lao động về Tết
Cùng chuyên mục
Diễn đàn Việt Nam - Nga tìm hướng hợp tác công nghệ chiến lược
Dữ liệu khoa học cần được kết nối để trở thành nguồn lực nghiên cứu
Tài sản trí tuệ được mở rộng khả năng góp vốn, thế chấp
Giải quyết 30 bài toán lớn của Thủ đô: Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh trong năm 2026
Việt Nam cần công nghệ để nâng giá trị kho dược liệu
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 11 nhóm vị trí phải định kỳ chuyển đổi