![]() |
| Trần Thị Ngọc Mai là thủ khoa đầu ra ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, sau 7 kỳ liên tiếp nhận học bổng. Ảnh: NV |
Ngày tên mình được xướng lên trong lễ tốt nghiệp, Trần Thị Ngọc Mai có thêm một dấu mốc đáng nhớ sau 4 năm đại học. Với gia đình, đây cũng là thời điểm những nỗ lực của nữ sinh được ghi nhận bằng niềm vui và sự tự hào.
Nhưng với Mai, danh hiệu thủ khoa không phải đích đến cuối cùng.“Tôi coi đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình trưởng thành, đồng thời là động lực để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân”, tân cử nhân chia sẻ.
Để duy trì thành tích học tập ở mức tuyệt đối, Mai cho biết điều quan trọng nhất là sự cố gắng đều đặn, khả năng sắp xếp thời gian và lựa chọn phương pháp học phù hợp.
Trong những giờ học trên lớp, nữ sinh ưu tiên nghe giảng và ghi chép. Khi gặp nội dung chưa hiểu, Mai chủ động hỏi giảng viên hoặc trao đổi với bạn bè. Với những học phần khó hoặc có nhiều kiến thức chuyên ngành, nữ sinh dành thêm thời gian tìm kiếm tài liệu để củng cố nền tảng.
Chặng đường 4 năm đại học, theo Mai, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khối lượng kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, các chứng chỉ và những kỳ thực tập liên tục đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh cách sử dụng thời gian.
Có những giai đoạn áp lực chồng chất khiến nữ sinh mệt mỏi. Thay vì tập trung quá nhiều vào kết quả cuối cùng, Mai tự nhắc mình đang ở một đoạn “lên dốc”.
“Nếu đã tiến xa như vậy thì chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, đỉnh của mục tiêu sẽ lại nằm trong tầm với. Cách nghĩ đó giúp tôi bình tĩnh, tập trung vào hiện tại và tiếp tục cố gắng, thay vì quá lo lắng về kết quả”, Mai nói.
![]() |
| Tân cử nhân Trần Thị Ngọc Mai nhận giấy khen trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NV |
Cách tiếp cận này giúp nữ sinh duy trì nhịp học tập trong suốt 4 năm, đồng thời tạo nền tảng để theo đuổi nhiều hoạt động khác ngoài chương trình chính khóa.
Kiểm toán là ngành học Mai đã định hướng từ sớm. Nữ sinh đánh giá đây là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội học hỏi, đồng thời đòi hỏi người làm nghề phải liên tục cập nhật kiến thức và các chuẩn mực nghề nghiệp.
Mai theo học Chương trình Chất lượng cao tại Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân. Việc được học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh ở nhiều học phần giúp nữ sinh xây dựng nền tảng ngoại ngữ, phục vụ việc tiếp cận tài liệu chuyên ngành và các chuẩn mực quốc tế.
Nếu giảng đường cung cấp nền tảng kiến thức, các kỳ thực tập tại doanh nghiệp giúp Mai hình dung cụ thể hơn về công việc sau khi tốt nghiệp. Qua trải nghiệm thực tế, nữ sinh hiểu rõ hơn những yêu cầu đặc thù của nghề kế toán, kiểm toán và xác định được những năng lực bản thân cần tiếp tục trau dồi.
Thành tích học tập của Mai được duy trì ổn định qua 7 kỳ liên tiếp nhận Học bổng Khuyến khích học tập.
Song song với việc giữ vững điểm số, nữ sinh dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Mai là đồng tác giả một bài báo đăng tại tạp chí thuộc danh mục Q1 Scopus, hai bài báo tại hội thảo khoa học quốc tế và hai bài báo tại hội thảo khoa học quốc gia.
Trong năm học 2024-2025, Mai đạt Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện AEP và Giải Nhì cấp Đại học. Trước đó, trong năm học 2023-2024, nữ sinh giành Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện AEP và cấp Đại học. Mai cũng đạt Giải Ba cuộc thi kiểm toán “Accounting Challenge Tournament 2025”.
Những kết quả này cho thấy quá trình học tập của nữ sinh không chỉ được đo bằng điểm số, mà còn mở rộng sang nghiên cứu và trải nghiệm nghề nghiệp.
Sau lễ tốt nghiệp, hành trình của nữ thủ khoa chuyển sang môi trường nghề nghiệp khi Mai bắt đầu làm Trợ lý Kiểm toán tại một công ty kiểm toán thuộc nhóm Big4.
Đây cũng là giai đoạn nữ sinh tiếp tục biến những kiến thức tích lũy trong 4 năm đại học thành năng lực chuyên môn thực tế.
Bên cạnh định hướng nghề nghiệp, Mai dành sự quan tâm tới các chính sách phát triển giáo dục và nhân lực, đặc biệt là Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045”.
Theo Đề án, trong giai đoạn 2026-2035, mỗi năm phấn đấu tăng từ 2.000 đến 2.500 sinh viên người dân tộc thiểu số ở trình độ cao đẳng, đại học; đồng thời mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tuyển sinh dự bị đại học.
Từ góc nhìn cá nhân, Mai cho rằng việc tăng cơ hội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có thể tạo thêm lựa chọn cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, đặc biệt với những người muốn theo đuổi các lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế địa phương.
Trong số đó, tài chính - ngân hàng là lĩnh vực nữ thủ khoa đặc biệt quan tâm. Theo Mai, đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống và hoạt động kinh tế, từ tiếp cận nguồn vốn, sử dụng dịch vụ ngân hàng đến hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
“Vì vậy, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số vừa được đào tạo bài bản, vừa hiểu biết về đặc điểm và nhu cầu của cộng đồng nơi mình sinh sống sẽ là lợi thế lớn để giải quyết vấn đề tài chính tại địa phương”, Mai nhận định.
Từ một sinh viên duy trì GPA 4.0/4.0 qua 4 năm đại học, nhận học bổng trong 7 kỳ liên tiếp và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, Ngọc Mai đang bước vào môi trường nghề nghiệp mới tại Big4.
Với nữ thủ khoa, danh hiệu đạt được ở lễ tốt nghiệp không khép lại hành trình học tập. Đó là động lực để cô tiếp tục nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những giá trị thiết thực trong công việc.

















Nữ sinh Nguyễn Phương Anh giúp AI học cân bằng từ dữ liệu thiếu
Nữ sinh Nghệ An giành học bổng toàn phần thạc sĩ tại Tây Ban Nha
Nữ sinh Tài chính - Ngân hàng trở thành thủ khoa toàn khóa 13
Nữ sinh Phenikaa giữ GPA Giỏi, hai năm liên tiếp đạt giải nghiên cứu khoa học
Cùng chuyên mục
Trần Thị Ngọc Mai: 7 kỳ học bổng và hành trình trở thành thủ khoa ngành Kiểm toán
Nữ sinh Nguyễn Phương Anh giúp AI học cân bằng từ dữ liệu thiếu
Phuong Marangoni góp sức cho dự án không gian quanh Mặt Trăng
Nữ sinh Nghệ An giành học bổng toàn phần thạc sĩ tại Tây Ban Nha
Nữ sinh Tài chính - Ngân hàng trở thành thủ khoa toàn khóa 13
Lê Bảo Ngọc: Từ nghiên cứu khoa học đến hành trình học song bằng