Từ 0h ngày 23/8, lực lượng quân đội tăng cường các chốt kiểm soát phòng dịch

Mỗi chốt có gần chục chiến sĩ kết hợp cùng công an kiểm tra người và xe qua lại để phòng chống dịch.

Đúng 0h, hơn 500 chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7) chi viện từ Tây Ninh bắt đầu làm nhiệm vụ tại 30 chốt kiểm soát trên 11 phường của quận 12. Tại chốt cầu Trường Đai, quận 12, hai làn được được đóng chỉ chừa khoảng trống đủ cho ôtô chạy qua. 

Trước khi làm nhiệm vụ, tất cả bộ đội đã được tiêm mũi một vaccine và sẽ được xét nghiệm Covid-19 ba ngày một lần.

Chốt kiểm soát cầu Trường Đai, quận 12. Ảnh: Đình Văn
Chốt kiểm soát cầu Trường Đai, quận 12. Ảnh: Đình Văn

"Việc trực chốt ban đầu sẽ có khó khăn so với sinh hoạt ở đơn vị. Chúng tôi sẽ làm quen với việc này để góp phần chống dịch cho thành phố", thượng úy Lê Quang Dục nói trong ca trực đầu tiên tại chốt.

Ngoài các chốt, lực lượng quân đội sẽ tham gia 10 tổ kiểm tra cơ động và 33 tổ tuần tra tại các phường của quận 12, siết chặt việc giãn cách xã hội của người dân.

Tại Gò Vấp, lực lượng bộ đội mang áo giáp, mũ chuyên dụng sẽ túc trực 24/24h tại các chốt kiểm soát liên quận và tuần tra để đảm bảo "ai ở đâu ở yên đấy".

  Bộ đội cùng CSGT tuần tra, đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ đội cùng CSGT tuần tra, đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch quận 12 cho biết, ngoài kiểm soát chốt chặn giãn cách, lực lượng quân đội sẽ cung cấp thực phẩm tận nhà dân thông qua trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu từ danh sách khu vực người dân gặp khó khăn. Các trạm y tế lưu động do y, bác sĩ quân y sẽ hỗ trợ y tế cho bệnh nhân thông qua đường dây nóng. 

Ngoài hai địa phương trên, 12 khu vực cửa ngõ cùng 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã triển khai hơn 300 tổ công tác từ Quân khu 7 để kiểm soát việc tuân thủ phòng dịch, vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm, hỗ trợ y tế đến từng nhà.

Bộ Quốc phòng dự kiến huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 tham gia chống dịch. Ngoài ra còn có hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế; 30 xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc sẽ được điều động vào TP HCM. 

Thanh Mai

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/8): Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/8): Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo thời tiết TPHCM, sáng chiều có mưa rào và dông. Buổi trưa có chỉ số UV ở mức từ cao đến cực độ. Chất lượng không khí tuyệt vời.