Mới đây, tại Trường Đại học Nha Trang, một workshop về “Tự khai vấn (Self-Coaching) trong thời đại số”, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo NTU tổ chức đã thu hút hơn 200 sinh viên, doanh nhân khởi nghiệp và nữ trí thức tham dự.
Với sự tham gia của hai diễn giả có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và phát triển bản thân: GS.Phan Văn Trường- Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực đàm phán quốc tế, Cố vấn Thương mại quốc tế cho Chính phủ Pháp. Người được biết đến là bậc thầy quản trị và người truyền lửa cho nhiều thế hệ, là biểu tượng của trí tuệ Việt vươn tầm thế giới; Ths.Nguyễn Hữu Huy Hoàng hiện là Giám đốc Bền vững, giám đốc dự án- Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam. Người được coi là hình mẫu tiêu biểu khát vọng của thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh, luôn mang trong mình tinh thần cầu tiến, dám dấn thân và sẵn sàng phụng sự cộng đồng. Chương trình đã mang đến những góc nhìn về “tự khai vấn” như một công cụ giúp cá nhân thích ứng và bứt phá trong bối cảnh chuyển đổi số.
![]() |
| TS.Trần Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo NTU, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa trao thư và quà tri ân cho 2 diễn giả. |
![]() |
| Nhiều doanh nhân trẻ, nữ trí thức, sinh viên và cựu sinh viên chụp hình lưu niệm với 2 diễn giả và BTC |
![]() |
| TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo NTU, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa cùng 2 diễn giả đối thoại sôi nổi với mọi thành viên tham dự |
Tuy nhiên, từ những chia sẻ tại chương trình, đã mở ra một mối quan tâm thiết thực: “tự khai vấn” là hành trình đối diện với chính mình để phát huy giá trị thật, hay xu hướng trở thành một cách thức khác để không bị bỏ lại trong cuộc đua thành tích?
Phần lớn mọi người hướng tập trung vào “tự khai vấn” như một kỹ năng quan trọng để phát triển bản thân, hướng đến bứt phá và đạt được những thành tựu. Song, một thực tế hiện hữu là: không phải ai cũng biết bắt đầu từ đâu. Trong phần thảo luận, một sinh viên đã chia sẻ rất thật: “Em không biết tự hỏi mình câu gì…”.
Cả buổi workshop với nhiều câu chuyện hay, ý tưởng đẹp và nhiều câu hỏi rất thú vị được chia sẻ, thảo luận sôi nổi. Nhưng chia sẻ mộc mạc của bạn sinh viên nêu trên tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chính là một nút thắt đầu tiên cần được mở ra. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, không biết hỏi mình điều gì, thì “tự khai vấn” có thể trở nên lệch hướng. Khi việc “tự hỏi chính mình” được đặt ra như một yêu cầu, liệu người trẻ đã thực sự được trang bị khả năng để đối diện, nhìn thấu chính mình, hay chỉ đang được thúc đẩy phải tìm câu trả lời đối phó, đáp ứng kịp với nhịp phát triển bên ngoài?
![]() |
| TS.Hà Thị Hải Yến, giảng viên của NTU đặt câu hỏi khá hay gắn với doanh nhân trẻ khởi nghiệp |
![]() |
| Các bạn trẻ phấn khích được đón nhận nhiều ý kiến hay tại workshop |
Có thể nói, thông qua chia sẻ khai mở, gợi ý, định hướng của hai diễn giả và nhiều ý kiến tương tác, đối thoại, cho thấy phương pháp “tự khai vấn” không phải điều mới mẻ, sáng tạo hay cao siêu. Chì là, chúng ta chưa chú ý đến nó. Đó chính là hành trình quay vào bên trong và không thể thay thế bằng khẩu hiệu hay công nghệ. Trước tiên, chúng ta phải xác định: điều quan trọng trước khi muốn hỏi mình điều gì, thì các bạn phải nhìn và hiểu chính mình.
“Tự khai vấn” được dùng như một công cụ, phương pháp bứt phá, nhưng cũng có lúc nó thật mơ hồ. Có một ranh giới mong manh giữa “giảm cái tôi” để không bị bỏ lại, để tạo ra những giá trị thật; hoặc là thực hành tinh vi hơn để “phục vụ chính cái tôi”, hướng mục tiêu thành tựu bên ngoài. Vì vậy, điểm cần được chú ý “tự khai vấn” là rất dễ bị biến thành công cụ phục vụ cái tôi… Và đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, công nghệ có thể hỗ trợ trả lời những câu hỏi của mình, nhưng không thể thay thế được việc đối diện với chính mình…
Hầu hết các bạn trẻ thường hỏi mình: Làm sao để mình phát triển và mình phát triển theo cách của ai và để trở thành ai ?...
Theo GS.Phan Văn Trường: Chúng ta không nhất thiết phải giống ai đó, phải bắt chước như ai đó. Chúng ta hãy nhìn thẳng con người nhỏ bé của mình đang như thế nào, đang bị gì, đang cần gì và phải làm gì để chỉnh đốn mình, để vượt qua những chướng ngại, từng bước tự tin và vững vàng làm được điều mình mong muốn phù hợp và tốt hơn cho bản thân, có ích cho những người xung quanh, cho cộng đồng. Đó mới chính là giá trị thật của chúng ta.
![]() |
| Chuyên gia GS.Phan Văn Trường, 80 tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, mang đến nội lượng kiến thức và kinh nghiệm cho workshop |
Ths.Nguyễn Hữu Huy Hoàng nhấn mạnh: Cái khó là nhìn thấy cái tôi của mình và dẹp bỏ nó, nhất là đối với tuổi trẻ. Các bạn có thể học nhanh, học nhiều và tự tin thể hiện chính mình. Và có người đến khi vấp ngã mới nhìn lại mình. Nếu chúng ta biết vận dụng phương pháp “tự khai vấn” sớm hơn, thì có thể con đường khởi nghiệp, cũng như trong nhiều cuộc diện khác, chúng ta sẽ chạm đích nhanh hơn, bớt áp lực hơn; hoặc chí ít, không may vấp ngã, thất bại, chúng ta cũng không quá nặng nề, tự ty, tự kỷ, mà sớm tự đứng lên và biết ơn tất cả…
![]() |
| Diễn giả Ths.Nguyễn Hữu Huy Hoàng |
TS.Trần Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo NTU, chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế của cá nhân: Khi đứng trước những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, chỉ có chính mình tự thắp đuốc tìm đường đi, tự tìm giải pháp cho mọi vấn đề của chính mình, chứ không phải đi đổ lỗi cho người khác. Và khi mình giải quyết chuyện của mình xong, mới có thể làm cho những người xung quanh...
![]() |
| TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sang tạo NTU, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Khánh Hòa chia sẻ trải nghiệm bản thân về tự khai vấn |
“Tự khai vấn” không phải là một kỹ thuật mới cần học, mà là một hành trình cần được hiểu và thực hành đúng. Khi mỗi người thực sự dám đối diện với chính mình, câu hỏi không còn là “làm sao để không bị bỏ lại”, mà là “mình đang sống đúng với giá trị thật của mình hay chưa ?”.



























Cử tri Khánh Hòa hân hoan tham gia Ngày hội non sông
Khánh Hòa: Hơn 3.000 phụ nữ diễu hành tôn vinh áo dài Việt Nam
Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ tôn vinh khát vọng cống hiến của 150 lao động nữ.
Hành trình Caravan TP.HCM- Nha Trang: Kết nối doanh nhân, lan tỏa tư duy bứt phá với sự kiện 10X Your Biz
Lễ hội Mô tô phân khối lớn châu Á- Thái Bình Dương 2026 tại Nha Trang có cuộc thi Miss Moto
Người tiêu dùng Việt Nam cần biết vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
Cùng chuyên mục
Tự khai vấn- đối diện chính mình để phát huy giá trị thật, phương pháp cần cho mọi giới
Phát hiện protein có thể nắm giữ chìa khóa giúp làm chậm quá trình lão hóa từ gốc
Ai Cập lần đầu công bố nghiên cứu gen quy mô lớn, phát hiện hơn 17 triệu biến thể di truyền mới ở người
Nhật Bản giới thiệu công nghệ lọc vi nhựa tự nhiên bằng nấm
Chế độ ăn nhiều muối có thể khiến nam giới suy giảm trí nhớ nhanh hơn
Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ yếu xương ở trẻ em do “hóa chất vĩnh cửu”