UNDP tin Việt Nam sẽ trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Sự có mặt của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được đánh giá là sẽ có ý nghĩa “rất quan trọng”

Trao đổi với báo giới bên lề Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội, Trợ lý Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Diana Torres khẳng định Việt Nam đang có những bước đi tích cực để giành vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam. Ảnh: Vietnam+
Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Sự có mặt của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ có ý nghĩa “rất quan trọng”. Bà Torres cho rằng Việt Nam có cơ hội lồng ghép các nghĩa vụ và tiêu chuẩn quốc tế vào khuôn khổ pháp lý quốc gia, đồng thời Việt Nam sẽ trở thành nước trực tiếp tham gia thúc đẩy các nỗ lực nhân quyền ở cấp độ toàn cầu.

Đại diện UNDP đánh giá cao sáng kiến này của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là một nỗ lực tích cực “thể hiện cam kết của Việt Nam về các vấn đề nhân quyền ở cấp độ quốc tế".

Báo cáo giữa kỳ tự nguyện tạo thêm cơ hội cho Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thể hiện thiện chí, quyết tâm chính trị và hướng đi đúng đắn trong nỗ lực thực hiện các khuyến nghị.

Trước đó, tại Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được tổ chức hôm 22.10 tại Hà Nội, ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III để gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam đối với Cơ chế UPR nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Ông Đỗ Hùng Việt cho biết, công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người nói chung, triển khai Kế hoạch Tổng thể nói riêng trong 2 năm qua được Việt Nam quan tâm đẩy mạnh dù gặp rất nhiều khó khăn. Chính phủ Việt Nam đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách hướng tới người dân, bảo vệ quyền con người, thực sự lấy “nhân dân làm trung tâm, là chủ thể” như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định.

Báo cáo giữa kỳ tự nguyện của Việt Nam kỳ vọng cung cấp được những thông tin chân thực, toàn diện và phản ánh những cam kết, nỗ lực nhất quán của Việt Nam để tiếp tục ổn định và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các khuyến nghị UPR về bảo đảm quyền con người, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19.

Báo cáo này đã phản ánh cách tiếp cận, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đồng thời bám sát các nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch Tổng thể, qua đó chuẩn bị một cách thực chất cho Báo cáo quốc gia chu kỳ IV.

Ông Đỗ Hùng Việt cũng nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng, minh bạch, đối thoại và hợp tác - những nền tảng xuyên suốt làm nên thành công của việc tham gia, thực hiện các khuyến nghị UPR nói riêng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam nói chung.

Ông Kidong Park, Quyền Đại diện thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và ông Terence Jones, Quyền Đại diện Thường trú của UNDP Việt Nam… đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, trong đó có việc thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế UPR chu kỳ III và xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện này, đồng thời khẳng định cam kết của các đối tác quốc tế, các cơ quan và các bên liên quan hợp tác để thực hiện hiệu quả các khuyến nghị UPR được Việt Nam chấp thuận.

Thanh Mai