Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị truy tố ở mức án tử hình

VKSND tỉnh Điện Biện đưa ra cáo trạng truy tố các đối tượng có liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ngày đầu năm.

Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán (37 tuổi, ở huyện Điện Biên) bị truy tố với tội danh Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự, bị can sẽ đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Vì Văn Toán (đeo còng số 8) tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh: Thu Trang.
Vì Văn Toán (đeo còng số 8) tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh: Thu Trang.

Vì Văn Toán và mẹ của nữ sinh giao gà là bà Trần Thị Hiền có mối quan hệ làm ăn. Năm 2009, Toán bán cho bà Hiền 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng cho nợ, sau 9 năm đi tù về, hắn đòi bà Hiền số tiền này nhưng bất thành. Để đe dọa bà Hiền, hắn cho bắt con gái bà là nữ sinh Cao Mỹ Duyên 20 tuổi.

Vì Văn Toán cùng Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lương Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và các đồng phạm khác lên kế hoạch lừa nữ sinh Cao Mỹ Duyên đến điểm hẹn. Sau đó hắn gọi cho bà Hiền báo tin và đòi tiền nhưng không nhận được sự đồng thuận.

  Nhóm 9 bị can bị khởi tố, bắt giam trong vụ hiếp rồi sát hại dã man nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Nhóm 9 bị can bị khởi tố, bắt giam trong vụ hiếp rồi sát hại dã man nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Trong thời gian giam giữ, hắn và đồng bọn liên tiếp hãm hiếp nữ sinh đến bất tỉnh. Vợ của Bùi Văn Công là Bùi Thị Thu mặc dù biết nhưng che giấu, không khai báo.

Đến ngày 3/2, thấy Duyên đã lả đi, chúng quyết định giết và khiêng xác ra chuồng chăn nuôi gần nhà.

Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà. 
Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà. 

Riêng bà Trần Thị Hiền đã bị điều tra khởi tố, bắt tạm giữ do liên quan đến đường dây buôn bán heroin và chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của con gái.

Buổi xét xử sơ thẩm các bị can sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/11 tại TAND Điện Biên.

Thanh Mai

Nữ sinh Ngoại thương mắc bệnh ung thư xúc động khi nhận được động viên từ Thủ tướng

Nữ sinh Ngoại thương mắc bệnh ung thư xúc động khi nhận được động viên từ Thủ tướng

Nữ sinh Thủy Tiên chia sẻ đã rất xúc động khi nhận được được lá thư và bó hoa động viên từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.