VinaCapital thoái vốn trong phiên "giải cứu"
Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), trong phiên giao dịch ngày 8/7/2026 - thời điểm cổ phiếu PNJ có đợt hồi phục ngắn sau chuỗi giảm sàn, nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu.
![]() |
| Báo cáo của VinaCapital gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE về việc không còn là cổ đông lớn tại PNJ. Nguồn: VinaCapital |
Cụ thể, 5 trong số 12 tổ chức thuộc nhóm này đã tham gia đợt thoái vốn, bao gồm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Cơ hội Tiên phong VinaCapital (thoái toàn bộ vốn), cùng các quỹ khác bán từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đơn vị. Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm VinaCapital giảm xuống còn 4,9999% vốn điều lệ, vừa đủ để không còn là cổ đông lớn và không cần công bố thông tin cho các giao dịch nhỏ lẻ tiếp theo.
Áp lực bán tháo cổ phiếu PNJ bắt nguồn từ thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.
Biến cố này đã khiến thị giá PNJ bốc hơi khoảng 26% - 35% giá trị so với vùng đỉnh, rơi xuống mức 46.600 đồng/cổ phiếu vào kết phiên 10/7. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp ước tính đã "bay hơi" khoảng 8.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù đã có một phiên bùng nổ thanh khoản kỷ lục hơn 25 triệu cổ phiếu vào ngày 8/7 để "giải cứu", nhưng đà giảm vẫn tiếp diễn khiến những nhà đầu tư bắt đáy trong phiên này nhanh chóng rơi vào trạng thái thua lỗ.
Thách thức hồi phục niềm tin
Trước những diễn biến tiêu cực, ban lãnh đạo PNJ đã nhanh chóng có các động thái trấn an thị trường. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, khẳng định toàn bộ kim cương của PNJ được nhập khẩu chính ngạch từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ. Phía doanh nghiệp cũng nhấn mạnh P-Lab chỉ có chức năng giám định, không kinh doanh kim cương và không có viên kim cương lậu nào lọt vào hệ thống phân phối của PNJ.
![]() |
| Cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực bán tháo và chạm mức thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây. Ảnh minh hoạ |
Để bảo vệ giá trị công ty, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Đồng thời, các lãnh đạo nội bộ cũng ra tay "gom" hàng. Theo đó, ông Phan Quốc Công (Tổng Giám đốc) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu từ ngày 17/7 đến 14/8. Ông Cao Ngọc Duy (em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu.
Một số tổ chức như MBS cho rằng nếu quá trình điều tra không phát sinh thêm tình tiết liên quan đến nhân sự cấp cao khác, tác động đến kết quả kinh doanh sẽ chỉ mang tính ngắn hạn và mức giá hiện tại có thể là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn.
Tuy nhiên, Nhiều công ty chứng khoán như SSI, ACBS hiện đã đưa PNJ vào diện "đang xem xét lại" thay vì khuyến nghị mua. Các chuyên gia nhận định thách thức lớn nhất của PNJ lúc này không chỉ là biến động giá cổ phiếu mà là việc khôi phục niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư vào công tác quản trị doanh nghiệp.




















Cựu Phó tổng giám đốc PNJ lên tiếng gây chú ý
Biến cố kim cương lậu: Vốn hóa PNJ "bốc hơi" hơn 4.300 tỷ đồng, cổ phiếu liên tục bị bán tháo
Toàn cảnh vụ bê bối 28.000 viên kim cương lậu: PNJ đối mặt khủng hoảng niềm tin
PNJ sau khi Nguyên Giám đốc công ty giám định bị bắt: Các cửa hàng vẫn hoạt động mua bán ổn định
Giám đốc Công ty Giám định PNJ bị bắt vì "phù phép" 28.000 viên kim cương lậu
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương: Lộ thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo
Cùng chuyên mục
Chân dung nữ công nhân ở Hải Phòng tung tin giả nhiều đồng nghiệp bị nhiễm HIV
Thông báo quan trọng tới tất cả người dùng YouTube
Chiếc quần "thị phi" nhất của Zara xuất hiện
Vừa bị lộ loạt clip, Louis Phạm khẳng định đã biết ai đứng sau: "Không phải hacker"
Đừng chỉ biết ăn bí đao! Đây là 5 loại rau củ "siêu giải nhiệt" mùa hè, dưỡng da, giảm mỡ: Chị em lười mấy cũng nên ăn
Số phận kỳ lạ của căn villa 400 tỷ mang tên Đoàn Di Băng ở TP.HCM