Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Tạm dừng tìm kiếm, chờ thêm máy móc

Từ khuya đến sáng 2-1, máy khoan cọc nhồi công suất lớn đã ngừng hoạt động để chờ thêm phương tiện, kỹ thuật.

Sáng 2-1, ông Huỳnh Văn Nờ - chủ tịch UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp - cho biết lực lượng cứu hộ đã tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m. Thời tiết mưa phùn từ rạng sáng cũng gây khó khăn cho việc giải cứu. 

"Chúng tôi tạm dừng để chờ phương tiện, kỹ thuật khác để tiếp tục tìm kiếm bé trai. Nghĩa là thay đổi kỹ thuật so với phương án dự kiến ban đầu. Vẫn sử dụng máy lớn nhưng có thêm phần cọc, bao đưa xuống để đảm bảo không đổ, ngã. Phương án này hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được bé và đảm bảo an toàn kỹ thuật", ông Nờ nói. 

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Tạm dừng tìm kiếm, chờ thêm máy móc

Chiều 1-1, máy khoan cọc nhồi được đưa đến hiện trường. Khi có thiết bị, lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan nhồi với lực đóng 35 tấn, hút bùn, đất xung quanh cọc bê tông. Đến nay, nạn nhân mắc kẹt dưới hố sâu hơn 44 giờ. Ngành chức năng Đồng Tháp chưa cung cấp thông tin mới về việc cứu người.

Đêm qua, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã đưa thiết bị chuyên dụng khoan cọc nhồi tải trọng 35 tấn, đẩy nhanh công việc với mục tiêu sớm nhổ được cọc bê tông.

Trưa 31-12-2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt vào trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Các bạn đi cùng Nam tri hô và nhiều người tới ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu nạn nhân còn kêu cứu nhưng sau đó mất hẳn tiếng.

Dự án cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845 do sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao nhiệm vụ quản lý.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T.

Thanh Mai

Lời khai bất nhất của người thiêu xác bé trai mắc bệnh chậm phát triển

Lời khai bất nhất của người thiêu xác bé trai mắc bệnh chậm phát triển

Ông Q.và bà T. lúc thì nói đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng).