Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết bóng chuyền nữ ASIAD 19 sau chiến thắng trước đội tuyển CHDCND Triều Tiên nên trận đấu với Trung Quốc tối ngày 5/10 chỉ mang tính chất phân định thứ hạng để xác định đối thủ ở vòng bán kết. Cũng vì vậy, đội tuyển Việt Nam chơi khá nhẹ nhàng để bảo toàn lực lượng cũng như thể lực.
Theo đó đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-3 chung cuộc trước ĐT Trung Quốc với kết quả (13-25, 13-25, 11-25). Đội tuyển Việt Nam với vị trí nhì bảng tại bảng E và sẽ gặp đội nhất bảng F ở bán kết ASIAD 19.

Tuyển Việt Nam giữ sức cho trận bán kết (Ảnh: Bùi Lượng)
Ở trận đấu diễn ra muộn hơn đội tuyển Thái Lan đã để thua 0-3 trước đội tuyển Nhật Bản. Như vậy Nhật Bản sẽ bước vào bán kết với vị trí nhất bảng F và đối đầu với đội tuyển Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam có đại diện lọt vào vòng bán kết của đấu trường ASIAD. Để chuẩn bị cho trận đấu mang tính lịch sử này chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì thể lực cho cầu thủ. Nhất là với đối thủ Nhật Bản, sẽ gây khó khăn cho tuyển bóng chuyền Việt Nam. Trận bán kết ASIAD sẽ diễn ra vào ngày 6/10.















Asiad: Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan ngán ngẩm, lên tiếng tố trọng tài thiên vị chủ nhà Trung Quốc
ASIAD: Võ sĩ Việt Nam ngoạn mục hạ đối thủ Thái Lan, thầy trò vỡ òa ăn mừng huy chương
ASIAD 19: Tiền đạo Hàn Quốc bị đối thủ đánh nguội ngay trên sân, cách đáp trả của anh này sau đó khiến fan bật cười
Báo Hàn Quốc sửng sốt trước bước tiến lịch sử của đội Việt Nam tại Asiad
Asiad: Đội Trung Quốc bị loại theo kịch bản “như phim hành động” trước đại diện Đông Nam Á
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu trong lịch sử vào bán kết Asiad
Cùng chuyên mục
UNESCO kêu gọi tăng đầu tư cho phụ nữ trong khoa học để thúc đẩy phát triển bền vững ở châu Phi
Hà Nội lan tỏa thông điệp yêu thương qua chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026