Theo tờ ETToday đưa tin, cậu bé Tiểu Trần đến từ Vân Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) đang học tiểu học cách đây 4 năm. Một ngày nọ, trên bắp chân cậu xuất hiện những vết bầm tím lớn không thể giải thích được. Mẹ của Tiểu Trần cho biết con bà thích chơi bóng rổ và thỉnh thoảng bị bầm tím trên người, nhưng bà không quá quan tâm điều đó. Thật bất ngờ, một ngày nọ khi cậu học tiểu học về nhà thì phát hiện ra một vết bầm tím lớn ở bắp chân. Cha mẹ nhận thấy có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán Tiểu Trần đang mắc một dạng "thiếu máu bất sản trầm trọng" hiếm gặp. Điều đáng sợ nhất của căn bệnh này là tủy xương của bệnh nhân không thể sản xuất máu bình thường, dẫn đến số lượng bạch cầu giảm, dễ gây nhiễm trùng nặng hoặc thậm chí tử vong. Căn bệnh này còn “đáng sợ hơn cả bệnh AIDS”.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mặc dù "thiếu máu bất sản trầm trọng" không phải là ác tính nhưng khó điều trị hơn nhiều bệnh ác tính và bệnh nhân thường kèm theo thiếu máu nặng và cần truyền máu để duy trì sự sống.
Để điều trị cho Tiểu Trần, các bác sĩ đã ghép tế bào gốc tạo máu bán thông nối từ chị gái của Tiểu Trần vào tháng 8 năm nay, đồng thời, cậu cũng được áp dụng các phương pháp điều trị cải tiến khác sau khi cấy ghép để thúc đẩy hoạt hóa huyết khối.
Sau thời gian điều trị, Tiểu Trần đã phục hồi chức năng tạo máu bình thường vào ngày thứ 15 sau ca cấy ghép và được xuất viện thành công vào ngày thứ 30, ngoài cơn sốt ngắn, cậu không gặp phải bất kỳ khó chịu nào khác trong toàn bộ quá trình.
Triệu chứng của thiếu máu bất sản
Theo BV ĐKQT Vinmec, triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân thiếu máu bất sản bao gồm:
- Số lượng bạch cầu thấp: bệnh nhân bị sốt, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm phổi, viêm xoang và nhiễm trùng da;
- Số lượng tiểu cầu thấp: Có thể gây chảy máu từ âm đạo hoặc mũi, chảy máu nội tạng và dễ bị bầm tím da;
- Số lượng hồng cầu thấp: Khó thở, cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, đau đầu, da nhợt nhạt, có sức khỏe kém, nhịp tim bất thường;
- Dễ chảy máu, ví dụ chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng;
- Dễ bị bầm tím, có các nốt xuất huyết trên da, niêm mạc;
- Xuất huyết võng mạc, rong kinh;
- Xuất huyết tiêu hóa, có lẫn máu trong phân hoặc đi ngoài phân đen;
- Nhịp tim nhanh, có cảm giác đánh trống ngực, đau ngực, khó thở, da xanh tái, không thể vận động nhiều, sút cân;
- Biểu hiện gặp ở bệnh nhân thiếu máu bất sản bẩm sinh gồm: Vóc dáng thấp bé, sọ não nhỏ, loạn sản móng, hình dạng ngón cái bất thường, bạch sản họng, tăng hoặc giảm sắc tố.
Các triệu chứng thiếu máu bất sản diễn biến âm thầm, kéo dài vài tháng từ khi bệnh khởi phát, từ nhẹ đến nặng dần. Đôi khi, triệu chứng đột ngột nặng lên và bệnh nhân nên được đưa đi cấp cứu ngay khi có các triệu chứng như lú lẫn, động kinh, mất ý thức, khó thở, mất nhiều máu...
Khi gặp bất kỳ dấu hiệu nào trong các triệu chứng trên đây, bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để điều trị kịp thời.




















Tác hại của ô nhiễm không khí với sức khỏe và cuộc sống
3 mẹo hay đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh được chuyên gia sức khỏe khuyên làm
3 kiểu ăn trứng lãng phí dinh dưỡng lại hại sức khỏe, đâu là cách ăn tốt nhất?
Vợ Duy Mạnh diện outfit có giá vài trăm triệu đi làm nhưng tình hình sức khoẻ lại khiến fan lo lắng
Táo và cam, loại trái cây nào tốt hơn cho sức khỏe?
5 loại “rau biển” chứa cả kho báu dinh dưỡng và hoạt chất sinh học tốt cho sức khỏe, nữ giới càng nên ăn thường xuyên
Cùng chuyên mục
Cô gái 20 tuổi đã tăng cân 90kg sau khi thường xuyên ngủ trong tình trạng đèn bật sáng: Bác sĩ cảnh báo
Nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi cấp cứu vì đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện túi mật vỡ, rơi ra 60 viên...
6 lần hoá trị, chủ động cạo tóc để điều trị ung thư ở tuổi 22: “Mình chọn tin là mình sẽ khỏi"
Đau cằm - vai sau thời kỳ mãn kinh: Bác sĩ nhắc cần cảnh giác với nguy cơ kép tiềm ẩn với tim và xương
Những sai lầm các bà mẹ tương lai cần lưu ý khi chuẩn bị mang thai
Điều trị béo phì nội khoa: Khi giảm cân không còn là câu chuyện 'làm đẹp' đơn thuần