Chợ hoa ngày Valentine: Khách đến mua thưa thớt vì lo sợ dịch bệnh

Khác với mọi năm, các hàng hoa, chợ hoa năm nay đều vắng khách, lý do là bởi mọi người đều sợ lây lan dịch bệnh.

Ngày lễ tình nhân vốn là thời điểm các hàng hóa, quán xá trở nên đông vui nhộn nhịp. Thế nhưng khác với mọi năm, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, những nơi bán hoa nổi tiếng như chợ hoa Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10, TP.HCM lại vắng vẻ, tiêu điều.

Một số chủ hàng hoa ở khu chợ này cho biết từ sau Tết Nguyên Đán đã bắt đầu vắng khách, như mọi năm là khách phải đi bộ vào vì quá đông thì năm nay từ sáng đến khuya không có mấy người. Có một số khách đến mua hoa vì giá rẻ hơn mọi năm nhưng cũng chỉ tranh thủ mà không ở lại hàng hoa chọn lựa lâu, thậm chí họ còn chia sẻ rằng năm nay cả gia đình sẽ không đi đâu vì lo sợ dịch bệnh.

Chợ hoa năm nay vắng hơn mọi năm vì khách sợ dịch bệnh nên không dám mua hoa. 
Chợ hoa năm nay vắng hơn mọi năm vì khách sợ dịch bệnh nên không dám mua hoa. 

Giá hoa năm nay giảm mạnh như hoa hồng Đà Lạt chỉ còn 120.000 - 150.000 đồng, baby khô chỉ còn 400.000 đồng/kg, một bó hoa đầy đủ ruy băng kim tuyến cũng chỉ 250.000 - 300.000 đồng/bó, chỉ bằng khoảng 50% so với giá năm ngoái.

Chợ hoa ngày Valentine: Khách đến mua thưa thớt vì lo sợ dịch bệnh

Một chủ hàng hoa cho biết: “Tôi bán hoa 17 năm ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhưng đây là dịp lễ tình nhân lịch sử, vì vắng khách chưa từng thấy. Dịch corona làm khách của tôi giảm tới 90%”. Một phần vì khách sợ dịch, một phần những bạn trẻ hay mua hoa như sinh viên thì chưa đi học trở lại. Khách vắng, hoa giá giảm mạnh khiến nhiều chủ hàng hoa lâm vào tình cảnh ngao ngán, lo sợ.

Chợ hoa ngày Valentine: Khách đến mua thưa thớt vì lo sợ dịch bệnh
Nhân viên trở nên nhàn rỗi hơn mọi năm vì ít khách.
Nhân viên trở nên nhàn rỗi hơn mọi năm vì ít khách.

Đối với khách hàng, họ cho rằng việc mua hoa phải đi đến chỗ đông người cũng nên hạn chế. Nhiều người cho biết không muốn nhận hoa và cũng không có ý định đi chơi, cách mà họ chọn để tận hưởng ngày lễ tình nhân đó là ở nhà xem phim, nghe nhạc, hẹn hò tại nhà.

Mặc dù bán trực tiếp ít khách nhưng nhiều cửa hàng vẫn có khách đặt online. Như anh Phạm Trường Giang, 28 tuổi, nhân viên cắm hoa ở một cửa hàng thuộc chợ Hồ Thị Kỷ cho hay những ngày qua, dù lượng khách mua hoa đến nay cũng giảm tới 50% so với dịp lễ tình nhân năm trước, nhưng lai rai vẫn còn khách đặt hoa online, mình giao tận nơi cho khách.

Thanh Mai

Tử vi sự nghiệp ngày 15/2/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu cần tập trung, Song Tử tích cực

Tử vi sự nghiệp ngày 15/2/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu cần tập trung, Song Tử tích cực

Tử vi sự nghiệp ngày 15/2/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương đừng bỏ qua bất cứ điều gì, Cự Giải đừng cho phép bản thân trở nên quá tải.