Cuộc sống bên trong xã bị cách ly do corona ở Vĩnh Phúc

Bắt đầu từ ngày 13/2, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) với gần 11.000 người được phong tỏa hoàn toàn sau khi ghi nhận ca nhiễm virus corona thứ 6.

Cập nhật đến ngày 13/2, Việt Nam đã có 16 người bị bệnh covid-19, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp, 7 trường hợp đã khỏi bệnh.

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chiều ngày 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) từ ngày 13/2 nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Mỗi người dân địa phương sẽ được ngân sách hỗ trợ 40.000 đồng/ngày trong thời gian bị cách ly.

Vì là địa phương có nhiều người nhiễm virus corona nhất Việt Nam, nên cuộc sống người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) ít nhiều bị xáo trộn.

Ngay đầu địa phận thôn Ái Văn, loa truyền thanh phát liên tục thông tin về phòng, chống dịch corona; băngrôn khẩu hiệu giăng khắp lối; vôi bột rắc nhiều nơi... 

Chốt kiểm tra dịch bệnh do virus corona tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chốt kiểm tra dịch bệnh do virus corona tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi được thành lập thời gian vừa qua.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi được thành lập thời gian vừa qua.
6 thôn khác của xã Sơn Lôi như Ái Văn, An Lão, Bá Cầu, Lương Câu, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa cũng được lực lượng chức năng lập chốt nhằm kiểm soát lượng người và xe ra vào.
6 thôn khác của xã Sơn Lôi như Ái Văn, An Lão, Bá Cầu, Lương Câu, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa cũng được lực lượng chức năng lập chốt nhằm kiểm soát lượng người và xe ra vào.
Ông Nguyễn Văn Hưng bán bia ở đầu thôn Ái Văn cho biết các hoạt động kinh doanh của gia đình ngưng trệ. Tuy nhiên điều ông trăn trở nhất bây giờ là không có đủ khẩu trang để gia đình sử dụng.
Ông Nguyễn Văn Hưng bán bia ở đầu thôn Ái Văn cho biết các hoạt động kinh doanh của gia đình ngưng trệ. Tuy nhiên điều ông trăn trở nhất bây giờ là không có đủ khẩu trang để gia đình sử dụng.
Các khẩu hiệu tuyên truyền cho người dân về virus corona được treo ở khắp đường làng ngõ xóm trong xã Sơn Lôi. Nhiều người dân trong thôn đã được đưa đi cách ly sau khi một gia đình trong thôn bị nhiễm corona.
Các khẩu hiệu tuyên truyền cho người dân về virus corona được treo ở khắp đường làng ngõ xóm trong xã Sơn Lôi. Nhiều người dân trong thôn đã được đưa đi cách ly sau khi một gia đình trong thôn bị nhiễm corona.
Dù bị cách ly nhưng người dân xã Sơn Lôi vẫn sẽ được đi lại, buôn bán, sản xuất trong phạm vi xã. Hàng rau của bà Nguyễn Thị Thắng ở thôn Nhân Nghĩa chỉ lác đác vài khách.
Dù bị cách ly nhưng người dân xã Sơn Lôi vẫn sẽ được đi lại, buôn bán, sản xuất trong phạm vi xã. Hàng rau của bà Nguyễn Thị Thắng ở thôn Nhân Nghĩa chỉ lác đác vài khách.
Phiên chợ chiều đìu hiu vắng vẻ ở thôn Ngọc Bảo (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) khi lượng người bán còn đông hơn cả người ghé chợ mua đồ.
Phiên chợ chiều đìu hiu vắng vẻ ở thôn Ngọc Bảo (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) khi lượng người bán còn đông hơn cả người ghé chợ mua đồ.
"Rau củ quả đều của nhà trồng, đồ sạch lắm nhưng mấy hôm nay người ta nghe trong xã có dịch nên ít người qua lại lối này, chợ cũng ế ẩm hơn ngày thường", bà Nhu (người dân xã Sơn Lôi) trầm ngâm nói.
Một người dân được kiểm tra thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm dịch. Hiện tại xã Sơn Lôi đã có 5 người bị nhiễm virus corona.
Một người dân được kiểm tra thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm dịch. Hiện tại xã Sơn Lôi đã có 5 người bị nhiễm virus corona.
Con đường dẫn vào xã Sơn Lôi những ngày này luôn có lực lượng an ninh chốt chặn 24/24h làm công tác đo thân nhiệt người ra vào, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách.
Con đường dẫn vào xã Sơn Lôi những ngày này luôn có lực lượng an ninh chốt chặn 24/24h làm công tác đo thân nhiệt người ra vào, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách.
Anh Tuấn (cán bộ y tế xã Sơn Lôi) cho biết những người đi qua chốt kiểm tra dịch bệnh đều phải kiểm tra thân nhiệt. Thời gian hoạt động vất vả nhất của chốt thường vào lúc 6h30 sáng khi bà con ra đồng làm ruộng, công nhân bắt đầu đi làm tại khu công nghiệp Bình Xuyên gần đó.
Anh Tuấn (cán bộ y tế xã Sơn Lôi) cho biết những người đi qua chốt kiểm tra dịch bệnh đều phải kiểm tra thân nhiệt. Thời gian hoạt động vất vả nhất của chốt thường vào lúc 6h30 sáng khi bà con ra đồng làm ruộng, công nhân bắt đầu đi làm tại khu công nghiệp Bình Xuyên gần đó.
Con đường dẫn vào thôn Ái Văn, đường trục chính xã Sơn Lôi thưa vắng người, nhiều hàng quán đã đóng cửa từ hôm qua khi xã Sơn Lôi được đánh giá là “ổ dịch” của tỉnh Vĩnh Phúc và là nơi có số người nhiễm corona lớn nhất cả nước.
Con đường dẫn vào thôn Ái Văn, đường trục chính xã Sơn Lôi thưa vắng người, nhiều hàng quán đã đóng cửa từ hôm qua khi xã Sơn Lôi được đánh giá là “ổ dịch” của tỉnh Vĩnh Phúc và là nơi có số người nhiễm corona lớn nhất cả nước.
Trong ngày 12/2, UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức phun thuốc khử trùng trên toàn bộ địa bàn xã Sơn Lôi, tuy nhiên do địa bàn rộng lớn với diện tích 959,08 ha và gần 2.500 hộ dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường thêm cán bộ và máy phun thuốc của huyện Vĩnh Tường sang hỗ trợ.
Trong ngày 12/2, UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức phun thuốc khử trùng trên toàn bộ địa bàn xã Sơn Lôi, tuy nhiên do địa bàn rộng lớn với diện tích 959,08 ha và gần 2.500 hộ dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường thêm cán bộ và máy phun thuốc của huyện Vĩnh Tường sang hỗ trợ.
Anh Nguyễn Văn Thu (công nhân phun thuốc khử trùng) cho biết hóa chất để khử trùng là loại Cloramin B. Vị trí được khuyến cáo phun thuốc là trong nhà và sân vườn xung quanh.
Anh Nguyễn Văn Thu (công nhân phun thuốc khử trùng) cho biết hóa chất để khử trùng là loại Cloramin B. Vị trí được khuyến cáo phun thuốc là trong nhà và sân vườn xung quanh.
Anh Nguyễn Văn Hữu, công nhân Nhà máy thép Việt Đức ở huyện Bình Xuyên, phải ở nhà cách ly do yêu cầu của công ty.
Anh Nguyễn Văn Hữu, công nhân Nhà máy thép Việt Đức ở huyện Bình Xuyên, phải ở nhà cách ly do yêu cầu của công ty.
Anh Nguyễn Quốc Khanh (người dân xã Sơn Lôi) phải ở nhà cách ly do yêu cầu của công ty. Thời gian không phải đi làm anh dành để chăm sóc cậu con trai 5 tuổi phải nghỉ học vì virus corona.
Anh Nguyễn Quốc Khanh (người dân xã Sơn Lôi) phải ở nhà cách ly do yêu cầu của công ty. Thời gian không phải đi làm anh dành để chăm sóc cậu con trai 5 tuổi phải nghỉ học vì virus corona.
Bà Phạm Thị Trang, một người dân tại thôn Ái Văn, rắc vôi bột khử trùng trước cửa nhà. Từ ngày trong thôn có người bị nhiễm virus corona, bà hạn chế ra đường. Khi đưa hàng cho các hộ gia đình ở các xã khác, các bạn hàng cũng yêu cầu bà Trang đặt hàng ở phía ngoài, họ tự ra lấy, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
Bà Phạm Thị Trang, một người dân tại thôn Ái Văn, rắc vôi bột khử trùng trước cửa nhà. Từ ngày trong thôn có người bị nhiễm virus corona, bà hạn chế ra đường. Khi đưa hàng cho các hộ gia đình ở các xã khác, các bạn hàng cũng yêu cầu bà Trang đặt hàng ở phía ngoài, họ tự ra lấy, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
Một khẩu hiệu tuyên truyền cho người dân về virus corona giữa trung tâm xã Sơn Lôi.
Một khẩu hiệu tuyên truyền cho người dân về virus corona giữa trung tâm xã Sơn Lôi.
Vôi bột được rắc khắp nơi, đặc biệt gần ngôi nhà có người bị nhiễm virus corona.
Vôi bột được rắc khắp nơi, đặc biệt gần ngôi nhà có người bị nhiễm virus corona.
Một người dân đốt rác thải bên cạnh ngôi nhà có người bị nhiễm virus corona.
Một người dân đốt rác thải bên cạnh ngôi nhà có người bị nhiễm virus corona.
Nhiều ngôi nhà trong thôn khóa cửa do bị cách ly tập trung theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Nhiều ngôi nhà trong thôn khóa cửa do bị cách ly tập trung theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Ông Phạm Văn Bốn, hàng xóm sát vách nhà có gia đình bị nhiễm virus corona, tỏ ra bình tĩnh. Ông cho biết chính quyền địa phương cũng đã khám sức khỏe cho cả gia đình ông, hiện sức khỏe mọi người đều ổn định.
Ông Phạm Văn Bốn, hàng xóm sát vách nhà có gia đình bị nhiễm virus corona, tỏ ra bình tĩnh. Ông cho biết chính quyền địa phương cũng đã khám sức khỏe cho cả gia đình ông, hiện sức khỏe mọi người đều ổn định.
Bà Thung (người dân xã Sơn Lôi) ngày thường vốn chẳng bao giờ đeo khẩu trang. Nhưng từ khi có dịch về đến địa phương, mỗi khi ra đường bà cũng tự trang bị để bảo vệ sức khỏe cho mình và người xung quanh. Mọi nhu yếu phẩm hàng ngày như thịt gà, rau đều được bà tận dụng đồ có sẵn trong nhà để không phải đi chợ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
Bà Thung (người dân xã Sơn Lôi) ngày thường vốn chẳng bao giờ đeo khẩu trang. Nhưng từ khi có dịch về đến địa phương, mỗi khi ra đường bà cũng tự trang bị để bảo vệ sức khỏe cho mình và người xung quanh. Mọi nhu yếu phẩm hàng ngày như thịt gà, rau đều được bà tận dụng đồ có sẵn trong nhà để không phải đi chợ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

AN LY (t/h)

Vì sao số người tử vong và nhiễm virus corona tăng đột biến?

Vì sao số người tử vong và nhiễm virus corona tăng đột biến?

Tỉnh Hồ Bắc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày 12/2 là 14.840 trường hợp, con số này gấp 10 lần so với ngày trước đó.