Đến lượt chỉ số ô nhiễm không khí của TP HCM rơi vào ngưỡng xấu

Trong khi tại Hà Nội, mức độ ô nhiễm đã giảm thì TPHCM lại có chỉ số ô nhiễm cao nhất, đạt ngưỡng xấu.

Theo số liệu thông kê của ứng dụng PamAir, điểm quan sắc có chỉ số AQI cao nhất là Vĩnh Lộc B (quận Bình Chánh) với 251 đơn vị. TP Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng ngập tràn trong sương mù. 

PamAir báo động chỉ số AQI tại nhiều nơi ở ngưỡng xấu.
PamAir báo động chỉ số AQI tại nhiều nơi ở ngưỡng xấu.

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết: "Nếu là sương mù bức xạ thì nắng lên sương sẽ tan. Còn những ngày này, khoảng trưa, chiều chúng ta ra đường vẫn thấy nhiều tòa nhà mờ ảo trong sương bởi đây là sương mù hỗn hợp. Sương mù kéo dài như vậy chứng tỏ bầu khí quyển đang rất ô nhiễm". 

Đến lượt chỉ số ô nhiễm không khí của TP HCM rơi vào ngưỡng xấu

Bên cạnh đó bà chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cụ thể là:

- Trong tuần này TPHCM và các tỉnh miền Nam có mưa, độ ẩm cao, nhiệt độ giảm, hơi nước sản sinh bám vào các hạt nhân tạo ra sương ban ngày nhiều hơn.

- Do ô nhiễm không khí làm tồn tại nhiều bụi bẩn lơ lứng bám vào hạt bụi tạo ra sương.

- Do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc, mặc dù trời ấm nhưng ban đêm nhiệt độ thấp, hơi nước kiện bám vào các hạt nhân liên kết tạo ra sương ngày càng nhiều.

- Trong đó gió yếu khiến các hạt bụi bị giữ trong tầng không khí thấp, không thể thoát ra.

Dự báo thời tiết cho thấy, tại khu vực TP HCM ngày hôm nay có nắng nhẹ, mây từng đợt sẽ kéo theo mưa rào, nhiệt độ khoảng 25-32 độ C. Lượng UV ở mức 7. Vào ban đêm, trời có mây nhưng khonng mưa, nhiệt độ là 25-28 độ C, về khuya và rạng sáng giảm còn 23 độ C. Độ ẩm trung bình 80%. 

Thanh Mai

Ô nhiễm không khí Hà Nội tiếp tục rơi vào mức báo động, cao nhất từ trước đến nay

Ô nhiễm không khí Hà Nội tiếp tục rơi vào mức báo động, cao nhất từ trước đến nay

Theo thống kê của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số không khí sáng ngày 12/11 đã lên tới mức 341, mức cực kỳ nguy hại,