Dịch Covid-19: Tỷ lệ tử vong ở Ý gấp đôi Trung Quốc

Hiện tại tỷ lệ tử vong vì virus Covid-19 ở Ý đã tăng gần gấp đôi so với Trung Quốc và nhiều hơn so với số ca nhiễm của Iran.

Tính cho đến sáng ngày 17/3, Ý đã ghi nhận thêm 2.740 ca nhiễm virus Covid-19, như vậy tổng số ca nhiễm đã lên đến 27.980 người, trong đó có 2.749 trường hợp đã được chữa khỏi. Số ca tử vong tăng thêm trong ngày 16/3 là 349 người, nâng tổng số ca tử vong là 2.158. Hiện nước Ý đang là ổ dịch lớn nhất thế giới, ngoài Trung Quốc. 

Tỉ lệ tử vong do Covid-19 tại Ý đã lên mức 73 người/1.000 ca nhiễm, tức là gần gấp đôi so với mức 39,7 của Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức 56,9 người/1.000 ca nhiễm của Iran. 

Dịch Covid-19: Tỷ lệ tử vong ở Ý gấp đôi Trung Quốc

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố đóng cửa toàn bộ đường biên giới với công dân nước ngoài. Chỉ có trường hợp ngoại lệ cho phi công, nhà ngoại giao, công dân Mỹ, tuy nhiên có thể thay đổi tùy tình hình. Canada đã ghi nhận 375 ca dương tính với virus corona mới, trong đó có 1 bệnh nhân đã tử vong.

Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu người dân Pháp phải thực hiện nghiêm túc việc ở nhà, chỉ đi ra ngoài khi đi mua thức ăn, đi làm, đi khám hoặc tập thể dục. Nếu ai vi phạm lệnh này sẽ bị phạt 135 euro. Các chốt chặn kiểm soát đi lại sẽ được dựng lên khắp nước Pháp trong thời gian tới.

Tại Trung Quốc, tính đến cuối ngày 16/3, đã có thêm 21 ca nhiễm mới. Số ca tử vong mới tại Trung Quốc trong ngày là 13 trường hợp. Tổng số ca nhiễm tính trên toàn Trung Quốc đại lục là 80.881, trong đó có 3.226 trường hợp tử vong, 68.688 người đã được cho xuất viện. Như vậy Trung Quốc chỉ còn hơn 8.900 người đang điều trị, bao gồm 3.226 trường hợp nguy kịch.

Thanh Mai

Số lượng người nhập cảnh từ vùng dịch về, cần kiểm tra tại sân bay tăng hơn 3 lần

Số lượng người nhập cảnh từ vùng dịch về, cần kiểm tra tại sân bay tăng hơn 3 lần

Do số lượng khách nhập cảnh vào Việt Nam đông nên số lượng người cần kiểm tra, kiểm dịch y tế tăng mạnh.