Nữ Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được truy điệu tại Điện Capitol

Lễ truy điệu cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg được tổ chức hôm 25/9 tại Điện Capitol - tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Ngày 25/9, nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã có mặt tại Điện Capitol tham gia lễ truy điệu danh dự của bà Ruth Bader Ginsburg, cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.

Bà Ginsburg là người phụ nữ đầu tiên và là Thẩm phán Tòa án tối cao thứ 2 được tổ chức lễ truy điệu danh dự này. Bà Ginsburg sẽ được chôn cất tại Nghĩa trang quốc gia Arlington vào tuần tới. Bà Ginsburg qua đời ngày 18/9 vì ung thư tụy ở tuổi 87.

Nữ Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được truy điệu tại Điện Capitol
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đứng trước linh cữu của cố Thẩm phán Ginsburg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đứng trước linh cữu của cố Thẩm phán Ginsburg.
Vợ chồng Phó tổng thống Mike Pence bước qua quan tài được phủ quốc kỳ Mỹ của bà Ginsburg.
Vợ chồng Phó tổng thống Mike Pence bước qua quan tài được phủ quốc kỳ Mỹ của bà Ginsburg.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói trong diễn văn tại lễ truy điệu: "Cuộc đời và sự lãnh đạo của bà Ginsburg đã củng cố sự thật rằng mọi đàn ông và phụ nữ đều được sinh ra bình đẳng". Tờ New York Times bình luận, Những đóng góp của bà Ginsburg đã đặt nền tảng cho quyền của phụ nữ tại Mỹ và khắp thế giới.

Thượng nghị sĩ Elise Stefanik, nữ thượng nghị sĩ Cộng hòa trẻ nhất tại Quốc hội Mỹ bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của bà Ginsburg. Thượng nghị sĩ Stefanik cho rằng bà Ginsburg và những người cùng thế hệ đã mở đường giúp phụ nữ phá vỡ những rào cản. 

  Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại buổi lễ

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại buổi lễ

Trong đám tang, người huấn luyện viên của bf - ông Bryant Johnson bất ngờ thực hiện 3 lần hít đất trước linh cữu bà Ginsburg. Có vẻ như người này muốn dùng hành động để tiễn đưa bà theo cách đặc biệt bởi trong những năm tháng cuối đời, bà Ginsburg vẫn đều đặn tập thể thao với sự hỗ trợ của Johnson.

Nữ Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ được truy điệu tại Điện Capitol

Hiện, nước Mỹ đang nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt về việc Thượng viện có nên phê chuẩn đề cử vị trí thẩm phán mới hay không sau khi bà Ginsburg ra đi. Năm 2016, Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số đã từ chối bỏ phiếu đối với đề cử thẩm phán của Tổng thống Obama trước thềm bầu cử tổng thống vì "cử tri nên có tiếng nói" trong lựa chọn vị trí thẩm phán mới.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tham dự lễ truy điệu.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tham dự lễ truy điệu.

Tuy nhiên, phe Công hòa có khả năng nắm đa số tại Thượng viện sẽ thúc đẩy việc phê chuẩn đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao của Tổng thống Trump. Truyền thông Mỹ dự đoán, ông Trump sẽ đề cử bà Amy Coney Barrett cho vị trí thẩm phán. Nếu đề cử này được thông qua thì việc thực thi chính sách cho Đảng Cộng hòa sẽ có nhiều lợi thế. 

Thanh Mai

Báo Mỹ nói gì về xe máy điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Báo Mỹ nói gì về xe máy điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mong muốn người Việt sẽ từ bỏ thói quen chạy xe máy sử dụng xăng và chuyển sang xe máy điện VinFast.