2 tấn khẩu trang y tế đã sử dụng chuẩn bị... xuất xưởng

Thị trường xuất hiện nhiều tình trạng dụng cụ y tế kém chất lượng, khẩu trang dùng một lần tái sử dụng, bán lại.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều mặt hàng y tế trong đó có khẩu trang trở nên khan hiếm, thậm chí là tăng giá gấp đôi, gấp ba lần để bán cho người dân. Không chỉ vậy, nhiều cơ sở còn thu mua khẩu trang cũ, tái chế bằng mọi cách để cho ra những loại khẩu trang mới. Chắc hẳn người mua sẽ khó lòng hình dung được nguồn gốc của chúng lại là những loại đã qua sử dụng, nằm chung với các loại rác bẩn khác. 

Mới đây, tại TP HCM, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh vừa phát hiện số lượng khẩu trang lớn đã qua sử dụng ở một xưởng tại địa phương. Được biết số khẩu trang này sẽ được xử lý như mới để bán ra thị trường. 

Chủ nhà là ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971, nơi ở hiện tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) vốn làm nghề thu mua phế liệu thu gom về để ở nhà. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng hỏi về giấy tờ thu mua thì ông Pẩu không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa này. 

Hàng chục bao khẩu trang cũ được tập trung tại nhà ông Pẩu. 
Hàng chục bao khẩu trang cũ được tập trung tại nhà ông Pẩu. 
2 tấn khẩu trang y tế đã sử dụng chuẩn bị... xuất xưởng
Hầu hết số khẩu trang được bọc trong túi lớn và để lẫn với nhau. 
Hầu hết số khẩu trang được bọc trong túi lớn và để lẫn với nhau. 
Theo khai nhận ban đầu của ông Pẩu, khối lượng khẩu trang được thu gom, tiếp nhận là 780kg. Tuy nhiên số lượng cân sơ bộ ban đầu là khoảng hơn 2 tấn
Theo khai nhận ban đầu của ông Pẩu, khối lượng khẩu trang được thu gom, tiếp nhận là 780kg. Tuy nhiên số lượng cân sơ bộ ban đầu là khoảng hơn 2 tấn
Bên trong đó còn lẫn cả khẩu trang y tế, và nhiều loại rác khác nhau.
Bên trong đó còn lẫn cả khẩu trang y tế, và nhiều loại rác khác nhau.
Trong số bao khẩu tang có cả những loại đã dùng rồi, có vết bẩn. 
Trong số bao khẩu tang có cả những loại đã dùng rồi, có vết bẩn. 
Nhìn vào những hình ảnh này, không ai có thể tin được chúng sắp được chuyển thành bó khẩu trang bán ra thị trường.
Nhìn vào những hình ảnh này, không ai có thể tin được chúng sắp được chuyển thành bó khẩu trang bán ra thị trường.
Đây là số khẩu trang sau khi đã được chọn loại sạch sẽ. Nhân công có nhiệm vụ phân loại, xử lý qua khẩu trang y tế.
Đây là số khẩu trang sau khi đã được chọn loại sạch sẽ. Nhân công có nhiệm vụ phân loại, xử lý qua khẩu trang y tế.
Một số
Một số "thành phẩm" qua sơ chế đã hoàn thành được đóng gọn như mới. 

Trước đó vào ngày 22/2, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng kiểm tra, phát hiện bên trong một ngôi nhà trên địa bàn cất giấu 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Đáng chú ý, đây là số khẩu trang được thu mua từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về tập kết tại Hà Nội.

Ngồi nhà cất giấu 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Ảnh: CACC
Ngồi nhà cất giấu 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Ảnh: CACC

Thanh Mai

Phát hiện gần 40.000 khẩu trang sản xuất 'lụi' chuẩn bị ra thị trường

Phát hiện gần 40.000 khẩu trang sản xuất 'lụi' chuẩn bị ra thị trường

Xưởng sản xuất và kinh doanh gần 40.000 chiếc khẩu trang nhưng không có giấy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.