20 ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM sáng 16/2 có 4 ca đang điều tra dịch tễ

Trong số các ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM được Bộ Y tế công bố sáng 16/2, có 4 ca phát hiện qua khám sàng lọc và đang được điều tra dịch tễ.

Cụ thể, 20 ca đượng công bố có 8 trường hợp liên quan đến nhóm  lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong khu phong toả; 8 trường hợp là các F1 của các bệnh nhân đã được phát hiện trước đó; 4 trường hợp được phát hiện khi khám sàng lọc (cư trú tại Bình Chánh, Tân Phú, Hóc Môn) đang điều tra dịch tễ.

Các trường hợp mới phát hiện tại các địa phương như sau: quận 5 có 1 ca, quận 12 ghi nhận 2 ca, Bình Thạnh 1 ca, Bình Tân 3 ca, Tân Bình 2 ca, Tân Phú 2 ca, Gò Vấp 5 ca, TP Thủ Đức 1 ca, Hóc Môn 2 ca, Bình Chánh 1 ca.

2106120753.jpg

TP.HCM hiện đang điều trị 566 bệnh nhân COVID-19, hai bệnh nhân đã tử vong, 9 bệnh nhân rất nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, TP.HCM lên phương án chuẩn bị cho tình huống 5.000 ca nhiễm với 5.000 giường bệnh, 1.000 máy thở.

7 bệnh viện của thành phố đã được phân công nhiệm vụ chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19: Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới, Dã chiến Củ Chi, COVID-19 Cần Giờ, Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2 và Phạm Ngọc Thạch. Tổng công suất điều trị đạt 2.000 giường bệnh, trong đó có 1.000 giường hồi sức và 1.000 máy thở.

Ngoài ra, thành phố đang chuẩn bị triển khai thêm các bệnh viện dã chiến với tổng công suất 3.000 giường điều trị.

Ngoài ra, mục tiêu của thành phố là cố gắng đến cuối năm 2021, có 2/3 người dân thành phố được tiêm vaccine.

Hiện tại, TP.HCM đã tiêm tổng cộng hơn 6.000 mũi vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp, 311 sinh viên và giáo viên hỗ trợ chống dịch và 247 người làm việc tại các khu cách ly mới thành lập.

HẢI MY