200 chiến sĩ Quân khu 5 hành quân xuyên đêm đến hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam

Để kịp thời cứu hộ cứu nạn, tư lệnh Quân khu 5 đã yêu cầu huy động 200 cán bộ, chiến sĩ hành quân tới hiện trường vụ sạt lở.

Đêm 28, rạng sáng 29/10, 200 chiến sĩ của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã hành quân tới hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My). Đến 7h sáng, các cán bộ chiến sĩ các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục vừa đi vừa dọn đường, phát dọn cây cối ngã đổ để lên trung tâm huyện Nam Trà My.

Đoàn cứu hộ cơ động lên huyện Nam Trà My phát cây dọn đường để tiếp cận hiện trường. Ảnh: P.L
Đoàn cứu hộ cơ động lên huyện Nam Trà My phát cây dọn đường để tiếp cận hiện trường. Ảnh: P.L

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - tư lệnh Quân khu 5, thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - phó tư lệnh Quân khu, đại tá Dương Hoàng Toán - phó Chỉ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đang trực tiếp có mặt trong đoàn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Trước đó vào tối 28/19 tại hai thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân thuộc huyện Nam Trà My đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 53 người, 4 người may mắn thoát nạn, hiện con số tử vong là hơn 10 người. 

Do địa hình hiểm trở, nhiều điểm sạt lở sau cơn bão nên đường di chuyển khó khăn, đến sáng nay lực lượng quân đội còn cách vụ sạt lở khoảng 25 km.

Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, cho biết ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã họp nhanh và cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng máy đào, máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… cơ động lên hiện trường, xuất phát lúc 2h sáng 29/10. Việc cứu hộ, cứu nạn ở xã Trà Leng sẽ do trung tướng Nguyễn Long Cáng phụ trách. 

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 270, Lữ đoàn thông tin 575 và các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam trực tiếp lên hiện trường. Tỉnh Quảng Nam cũng đã huy động lực lượng tại chỗ như công an, quân đội huyện Nam Trà My phối hợp tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh quân khu 5, nhấn mạnh hiện nay đường tắc tới đâu sẽ đưa phương tiện tới đó. Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Quân khu 5 cơ động lực lượng, tập trung tìm kiếm các nạn nhân.

Nhiều phương tiện, khí tài chuyên dụng như xe múc, xe lật, xe thông tin Vsat, xe cứu thương... cũng được lệnh tức tốc lên đường tiếp cận xã Trà Leng để tổ chức cứu hộ.

Thanh Mai

Quảng Nam sạt lở núi trong đêm, nhiều người bị vùi lấp

Quảng Nam sạt lở núi trong đêm, nhiều người bị vùi lấp

Thủ tướng vừa có Công điện khẩn về việc cứu hộ các nạn nhân tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vì sạt lở đất tối 28/10.